Vụ nghi giết người, cướp ôtô: "Thấy xe cháy, tôi hoảng sợ và nghi có chuyện xấu"

Huân Cao |

Bà Nguyễn Thị Thanh, trú tại quận 2 (TPHCM) là nhân chứng đầu tiên phát hiện xe ôtô cháy dưới chân cầu Thủ Thiêm, khiến bà hoảng sợ và nghi có chuyện chẳng lành.
Bà Thanh kể lại với PV Báo Lao Động khi phát hiện nơi chiếc ô tô cháy. Ảnh: PV
Bà Thanh kể lại với PV Báo Lao Động khi phát hiện nơi chiếc ôtô cháy. Ảnh: PV

Trưa 21.12, chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Than (trú phường Bình An, quận 2, TPHCM) cho biết, vào lúc khoảng 6h sáng bà đi tập thể dục dọc ven sông Sài Gòn. Khi đến đoạn chân cầu Thủ Thiêm, thuộc Làng biệt thự Lan Anh, bất ngờ bà phát hiện một xe ôtô đang cháy.

Xung quanh khu vực lúc này vắng vẻ không có bóng người và nhà. Nghi có chuyện chẳng lành, bà Thanh hoảng sợ không dám đến gần chiếc xe, vội chạy đi báo công an địa phương.

Nhận tin báo của bà Thanh, Công an phường báo cáo lên Công an quận 2 triển khai xuống hiện trường kiểm tra vụ cháy. Ngay sau đó, lực lượng công an phát hiện chiếc xe đang cháy có biển số, số khung, số máy trùng với chiếc xe bị cướp vào rạng sáng cùng ngày xảy ra ở địa bàn quận 7.

Lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra, sau đó cẩu chiếc ôtô bị cháy về cơ quan cảnh sát điều tra.

Như Báo Lao Động đưa tin, một vụ nghi giết người, cướp xe ôtô rồi đốt xe phi tang đã xảy ra trên địa bàn TPHCM, gây ra cái chết cho 1 phụ nữ và 2 người đàn ông cùng quốc tịch Hàn Quốc.

Hiện trường chiếc ô tô bị đốt cháy. Ảnh: PV
Hiện trường chiếc ô tô bị đốt cháy. Ảnh: PV

Theo điều tra bước đầu, khoảng 2h30 cùng ngày, Công an phường Tân Phong (quận 7) nhận được thông tin về vụ giết người, cướp ôtô. Nhận được tin báo, Công an quận 7 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để  điều tra.

Sau đó, Công an quận 2 phát hiện một ôtô bị đốt ở khu vực chân cầu Thủ Thiêm (quận 2) nằm ven sông Sài Gòn. Qua giám định, bước đầu công an xác định ôtô này chính là chiếc xe bị cướp vào rạng sáng cùng ngày ở quận 7.

Hiện lực lượng công an TPHCM đang tung lực lượng điều tra vụ án và truy bắt hung thủ.

Sai khi khám nghiệm điều tra xong, chiếc ô tô được cẩu về cơ quan cảnh sát để phục vụ cho công tác điều tra. Ảnh: PV
Sai khi khám nghiệm điều tra xong, chiếc ôtô được cẩu về cơ quan cảnh sát để phục vụ cho công tác điều tra. Ảnh: PV
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Giết người, cướp xe ôtô rồi đốt xe phi tang gây chấn động ở TPHCM

Huân Cao |

Một vụ giết người, cướp xe ôtô rồi đốt xe phi tang đã xảy ra trên địa bàn quận 2 và quận 7. 3 nạn nhân đều là người Hàn Quốc, hiện Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường và truy bắt hung thủ.

Thái Bình: Tạm giữ hình sự đối tượng có dấu hiệu hiếp dâm, cướp tài sản

KHÁNH LINH |

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình vừa bắt giữ nghi phạm có dấu hiệu hiếp dâm, cướp tài sản.

Vụ cướp tiệm vàng ở Bình Định: Giám định tâm thần nghi can

N.T |

Công an tỉnh Bình Định đưa nghi can cướp tiệm vàng ra Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền Trung trưng cầu giám định tâm thần, để xem năng lực trách nhiệm hình sự.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Giết người, cướp xe ôtô rồi đốt xe phi tang gây chấn động ở TPHCM

Huân Cao |

Một vụ giết người, cướp xe ôtô rồi đốt xe phi tang đã xảy ra trên địa bàn quận 2 và quận 7. 3 nạn nhân đều là người Hàn Quốc, hiện Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường và truy bắt hung thủ.

Thái Bình: Tạm giữ hình sự đối tượng có dấu hiệu hiếp dâm, cướp tài sản

KHÁNH LINH |

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình vừa bắt giữ nghi phạm có dấu hiệu hiếp dâm, cướp tài sản.

Vụ cướp tiệm vàng ở Bình Định: Giám định tâm thần nghi can

N.T |

Công an tỉnh Bình Định đưa nghi can cướp tiệm vàng ra Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền Trung trưng cầu giám định tâm thần, để xem năng lực trách nhiệm hình sự.