Theo HĐXX, các bị cáo biết hành vi đánh bạc bị nghiêm cấm nhưng vẫn vi phạm. Do đó, tòa cho rằng cần có mức xử lý nghiêm để răn đe.
Tuy nhiên đối với các bị cáo Cao Văn Tơ, Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự vì có nhân thân tốt; chưa có tiền án tiền sự và phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
Đối với bị cáo Giáp Thành Tây đã bị kết án nhưng đã xóa án.
Các bị cáo tham gia đánh bạc mang tính bộc phát, giải trí. Số tiền thu trên chiếu bạc không lớn nên không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội nên áp dụng phạt tiền đối với các bị cáo cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe.
Hồng Tơ là người rủ đánh bạc nên cần phải tuyên mức phạt cao hơn để răn đe. Từ đây, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồng Tơ 50 triệu đồng, 5 bị cáo còn lại bị phạt mỗi người 20 triệu đồng.
Trước đó theo cáo trạng, ngày 17.4, Công an quận Tân Phú (TPHCM) đã bắt quả tang nghệ sĩ Hồng Tơ cùng với Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An đang đánh bài ăn tiền tại quán càphê Nhớ kỷ niệm (quán này do nghệ sĩ Hồng Tơ làm chủ).
Công an thu giữ 14,5 triệu đồng tiền đánh bạc cùng nhiều tang vật như 3 hột xí ngầu, 2 bộ bài tây chưa sử dụng, 1 bộ bài tây đã qua sử dụng. Do vụ án có liên quan đến người nước ngoài nên Công an quận Tân Phú chuyển cho Công an TPHCM thụ lý điều tra.
Ngày 22.4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với nghệ sĩ Hồng Tơ cùng 5 đồng phạm về tội “đánh bạc”.