Vụ nạn nhân bị xâm hại khóc nức nở giữa công đường: Gia đình tiếp tục tố cáo điều tra viên

QUANG ĐẠI |

Diễn biến vụ “nhập nhèm” giữa “giao cấu” và “hiếp dâm” trẻ em tại huyện Đô Lương (Nghệ An), dẫn tới việc nạn nhân bị xâm hại khóc nức nở giữa công đường, gia đình bị hại tiếp tục tố cáo điều tra viên lên công an tỉnh.

Vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An có phiếu hướng dẫn số 78/HD-PV24 gửi bà N., công dân tại huyện Đô Lương, cho biết đã chuyển đơn tố cáo của người này đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để giải quyết theo thẩm quyền.

Nội dung đơn tố cáo ông Nguyễn T T., thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương, điều tra viên thụ lý vụ án đã có hành vi vi phạm pháp luật, với mục đích giảm nhẹ tội cho đối tượng Nguyễn Hàm Thắng.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, sau khi nhận được thông tin Nguyễn Hàm Thắng có hành vi xâm hại đối với em T. (15 tuổi, con gái bà N.), bà N. đã yêu cầu Thắng đến nhà viết bản tường trình. Đối tượng này đã ký vào giấy do em T. viết, thừa nhận đã “cưỡng hiếp” em T. và viết giấy trình bày đã có “hành vi thú tính”, “cưỡng bức” em T.

Tuy nhiên, sau đó, đối tượng thay đổi lời khai, cho rằng chỉ có hành vi “Dâm ô” đối với em T., thậm chí em T. còn có hành vi đồng loã. Cơ quan điều tra Công an huyện Đô Lương cũng đã có kết luận điều tra, cho rằng đối tượng chỉ có hành vi “Dâm ô”, và em T. có đồng ý với hành vi của đối tượng.

Gia đình nhiều lần khiếu kiện, sau đó, vụ án được trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, và vừa qua Nguyễn Hàm Thắng đã bị xử phạt 18 tháng tháng tù về tội “Giao cấu với trẻ em”, bồi thường cho bị hại khoảng 30 triệu đồng.

Gia đình bị hại cũng đã viết đơn tố cáo điều tra viên Nguyễn T T., nhưng Công an huyện Đô Lương đã kết luận điều tra viên này không có hành vi vi phạm.

Vì vậy, gia đình bị hại tiếp tục tố cáo lên Công an tỉnh Nghệ An.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.