Trước đó, vào các ngày 15-16.12.2014, báo Lao Động số 293-294 đăng bài “Nghệ An: Một sinh viên bị kết án oan?” phản ánh trường hợp Hoàng Trưng - sinh viên năm nhất Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh - bị kết án 42 tháng tù về tội cướp giật tài sản.
Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, bị cáo liên tục kêu oan, cho rằng bị bức cung... Quá trình bắt giữ, lấy lời khai, thu thập chứng cứ, hồ sơ vụ án có nhiều biểu hiện khuất tất, mâu thuẫn. Đáng chú ý nhất là chi tiết: Hồ sơ vụ án ghi Trưng và Lê Văn Nhi cướp giật túi xách của chị Trần Thị Tú Oanh, bên trong có 1 triệu đồng, sau khi bị cướp, chị Oanh đã đến cơ quan Công an TP.Vinh trình báo. Nhưng sau đó, chị Oanh viết giấy tường trình khẳng định, chỉ mất túi xách bên trong có khoảng 100.000 đồng và không trình báo với công an. Hiện Hoàng Trưng đã mãn hạn tù và đang tiếp tục kêu oan.