Vụ một phụ nữ bị sát hại khi đi tập thể dục: Nghi can là bạn rất thân?

Cường Ngô |

Theo xác minh ban đầu, nghi can đã ra tay sát hại bà P không ai khác chính là bà H, người đi tập thể dục cùng nạn nhân.

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 20h30 tối 28.2 trên địa bàn xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội khiến người dân địa phương bàng hoàng.

Vị trí nơi xảy ra án mạng là khu vực bờ mương, nối con đường liên thôn xã Phụng Thượng. Nạn nhân được xác định là bà Đ. T. P (SN 1972).

Chia sẻ với phóng viên báo Lao Động, đại tá Bùi Xuân Trường - Trưởng Công an huyện Phúc Thọ - cho biết, bà P là người địa phương. Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Phúc Thọ đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Được biết, vào khoảng thời gian trên, bà P và bà C.T.H đi tập thể dục dọc khu vực bờ mương thì bất ngờ bị đối tượng lạ mặt tấn công.

Trong lúc vụ việc đang được điều tra thì tối cùng ngày, bà H trở về nhà trong tình trạng hoảng loạn và đã vào nhà tắm uống dung dịch tẩy rửa bồn cầu dẫn đến ngộ độc.

Ngay sau đó, bà H được người nhà đưa đến Bệnh viện 105 cấp cứu, rồi tiếp tục chuyển xuống Khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) nhưng không qua khỏi.

Từ những dấu vết tại hiện trường và tài liệu thu thập được, bước đầu Công an huyện Phúc Thọ nhận định bà H là nghi can đã đâm chết bà P.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Một phụ nữ bị sát hại khi đi tập thể dục: Nhân chứng cũng tử vong theo

Cường Ngô |

Bà C.T.H - người đi cùng nạn nhân và là nhân chứng duy nhân của vụ án mạng người phụ nữ đi tập thể dục bị sát hại  - đã tử vong tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội vào sáng nay (1.3).

Một phụ nữ bị sát hại khi đi tập thể dục ở Hà Nội

Cường Ngô - Phạm Đông |

Trong lúc đi tập thể dục gần nhà, bà Đ. T. P (SN 1972) bị đối tượng lạ mặt dùng dao sát hại.

Phụ huynh cho con chơi điện thoại ít đi, dành thời gian tập thể dục

Đặng Chung |

Học sinh, sinh viên hiện nay có thể chơi điện thoại nhiều, game nhiều, làm bài tập, ôn thi nhiều, nhưng thời gian dành cho việc tập thể dục, chơi thể thao lại rất ít. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong muốn phụ huynh, các cơ sở giáo dục cần khuyến khích học sinh tập thể dục, chơi thể thao nhiều hơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Một phụ nữ bị sát hại khi đi tập thể dục: Nhân chứng cũng tử vong theo

Cường Ngô |

Bà C.T.H - người đi cùng nạn nhân và là nhân chứng duy nhân của vụ án mạng người phụ nữ đi tập thể dục bị sát hại  - đã tử vong tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội vào sáng nay (1.3).

Một phụ nữ bị sát hại khi đi tập thể dục ở Hà Nội

Cường Ngô - Phạm Đông |

Trong lúc đi tập thể dục gần nhà, bà Đ. T. P (SN 1972) bị đối tượng lạ mặt dùng dao sát hại.

Phụ huynh cho con chơi điện thoại ít đi, dành thời gian tập thể dục

Đặng Chung |

Học sinh, sinh viên hiện nay có thể chơi điện thoại nhiều, game nhiều, làm bài tập, ôn thi nhiều, nhưng thời gian dành cho việc tập thể dục, chơi thể thao lại rất ít. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong muốn phụ huynh, các cơ sở giáo dục cần khuyến khích học sinh tập thể dục, chơi thể thao nhiều hơn.