Vụ mang quan tài đi đòi nợ giữa mùa dịch: 1 hàng xóm rơi vào cảnh bi đát

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Liên quan đến vụ việc "Mang quan tài đi đòi nợ giữa mùa dịch", nhiều người dân khác ở huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đang tiếp tục làm đơn tố cáo bà N. lên kế hoạch vay mượn tiền tỉ rồi tẩu tán tài sản, cố tình không trả nợ.

Người dân ở Đắk Nông mang quan tài đến nhà con nợ để đòi tiền.
Người dân ở Đắk Nông mang quan tài đến nhà con nợ để đòi tiền.

Ngày 19.11, nhiều người dân ở huyện Đắk Mil đang làm đơn tố cáo bà N. (SN 1974), ở xã Đức Minh, huyện Đắk Mil vay tiền không trả, cố ý tẩu tán tài sản.

Ông Đặng Hoàng Minh Nhật (SN 1976), cách nhà bà N. khoảng 100m - cho biết, ngày 31.5, bà N. vay gia đình ông 2,6 tỉ đồng để đáo hạn ngân hàng. Lãi suất bà N. đưa ra là 1.000 đồng/triệu/ngày (không tính ngày thứ Bảy và Chủ nhật vì ngân hàng không làm việc).

Mấy ngày sau, đến sáng 8.6, ông Nhật thấy nhiều người tới nhà bà N. đòi nợ thì mới biết bà vay mượn nhiều người. Lúc đó, bà N. nói rằng đã vỡ nợ, không có tiền trả.

"Bà N. vay tiền của tôi được 1 tuần thì tuyên bố vỡ nợ dù không kinh doanh buôn bán gì. Điều này chứng tỏ bà N. đã cố tình chiếm đoạt tài sản của tôi" - ông Nhật nói.

Cũng theo ông Nhật, số tiền ông cho bà N. vay có tiền của người thân. Ngoài ra, có 700 triệu đồng ông thế chấp nhà vay ngân hàng. Ngày 24.6, đến hạn trả ngân hàng nhưng bà N. không trả tiền nên ông phải bán nhà trả nợ.

"Nhà bán cho người thân nên họ đang cho gia đình ở nhờ. Gia đình tôi đã rơi vào cảnh bi đát, con cái đi học không có tiền, tôi giờ giống như người đi xin ăn hàng ngày" - ông Nhật cho biết thêm. Còn bà Ngô Thị Thanh Trúc (SN 1975), trú tại xã Đức Minh ở gần bà N., có mối quan hệ thân quen từ trước.

Bà N. nhiều lần vay mượn tiền  của bà Trúc để đáo hạn ngân hàng. Ngày 5.6.2020, bà N tính toán và ghi giấy chốt số tiền còn nợ bà Trúc là 6 tỉ đồng. Đến ngày 8.6, bà N. tuyên bố vỡ nợ, không trả tiền cho bà Trúc.

Đơn tố cáo của bà Trúc cho biết, bà N. có hành vi vay nợ với số tiền lớn nhưng cố tình không trả, dùng cách thức xảo quyệt tuyên bố vỡ nợ. Bà N. lên kế hoạch một thời gian dài cố tình tẩu tán tài sản để thoái thác nghĩa vụ trả nợ.

Chia sẻ về việc này, một lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil cho biết, bà N. đang nợ nhiều người với số tiền khoảng 24 tỉ  đồng. Mới đây, Công an tỉnh Đắk Nông thông báo vụ việc không có dấu hiệu hình sự nên hướng dẫn người dân khởi kiện vụ việc cho Tòa án xử lý.

Trước đó, trên mạng xã hội đang lan truyền clip cảnh nhóm người tập trung trước một căn nhà để đòi nợ. Ngoài loa và các dụng cụ để gây tiếng động, nhóm người còn mang theo cả quan tài tới tận nhà con nợ ở xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) để đòi nợ.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Mang quan tài đi đòi tiền giữa mùa dịch

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Trên mạng xã hội đang lan truyền clip cảnh nhóm người tập trung trước một căn nhà để đòi nợ. Ngoài loa và các dụng cụ để gây tiếng động, nhóm người còn mang theo cả quan tài tới tận nhà con nợ ở xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) để đòi nợ.

Di dời, hủy nổ an toàn quả bom nặng hơn 200kg ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Mil vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành di dời, hủy nổ an toàn quả bom MK82 có trọng lượng 230kg, chiều dài 1,54m, đường kính 27cm. Quả bom này có khối lượng thuốc nổ 44kg, bán kính sát thương 600m.

Cách chức hiệu trưởng "giam" học bạ học sinh ở Đắk Nông

BẢO TRUNG |

Đắk Nông - Ông Nguyễn Ngọc Hải - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Huy Tập (huyện Cư Jút) - sau khi "giam" học bạ của Y H.Bkrông dẫn đến em này không thể chuyển cấp và bị các giáo viên khác đâm đơn tố cáo sai phạm, đã bị cách chức.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mang quan tài đi đòi tiền giữa mùa dịch

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Trên mạng xã hội đang lan truyền clip cảnh nhóm người tập trung trước một căn nhà để đòi nợ. Ngoài loa và các dụng cụ để gây tiếng động, nhóm người còn mang theo cả quan tài tới tận nhà con nợ ở xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) để đòi nợ.

Di dời, hủy nổ an toàn quả bom nặng hơn 200kg ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Mil vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành di dời, hủy nổ an toàn quả bom MK82 có trọng lượng 230kg, chiều dài 1,54m, đường kính 27cm. Quả bom này có khối lượng thuốc nổ 44kg, bán kính sát thương 600m.

Cách chức hiệu trưởng "giam" học bạ học sinh ở Đắk Nông

BẢO TRUNG |

Đắk Nông - Ông Nguyễn Ngọc Hải - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Huy Tập (huyện Cư Jút) - sau khi "giam" học bạ của Y H.Bkrông dẫn đến em này không thể chuyển cấp và bị các giáo viên khác đâm đơn tố cáo sai phạm, đã bị cách chức.