Vụ ly hôn Trung Nguyên: Toà xác minh sự vắng mặt của bà Thảo

Nhóm PV |

Ngày 18.11, trên trang fanpage chính thức của bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết, trước phiên toà phúc thẩm vụ ly hôn Trung Nguyên, bà Thảo đã phải nhập viện cấp cứu. Theo cập nhật của PV, Hội đồng xét xử đã hoãn phiên toà buổi sáng 18.11 để xác minh sự vắng mặt của bà Thảo và sẽ tiếp tục phiên toà vào buổi chiều.

Phiên xử sáng 18.11 không thể diễn ra do bà Thảo vắng mặt

Theo đó, trang fanpage bà Thảo cho biết, vào chiề 17.11, bà Thảo nhập viện vì cơn đau lưng tái phát và có dấu hiệu choáng váng.

Thông tin trang facebook này cũng cho hay, bác sĩ chẩn đoán bà Thảo bị “đau lưng cấp tính, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và suy nhược cơ thể”, yêu cầu phải nằm điều trị lâu dài.

Cũng theo nguồn tin này, sức khỏe của bà bị ảnh hưởng xấu bởi câu chuyện phức tạp của gia đình và công ty bị kéo dài quá nhiều năm. Từ sau phiên sơ thẩm ly hôn hồi tháng 3.2019, bà Thảo liên tục bị kiệt sức và nhiều lần đi khám chữa bệnh trong và ngoài nước.

Thông tin trên fanpage chính thức, bà Thảo đã phải nhập viện sau khi có cuộc tiếp xúc báo chí vào chiều 17.11
Thông tin trên fanpage chính thức, bà Thảo đã nhập viện vào chiều 17.11. Ảnh: Anh Tú

“Đây là giai đoạn khó khăn nhất, đau đớn nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng tôi sẽ vẫn gắng hết sức mình, đảm bảo sức khỏe để làm chỗ dựa vững chắc cho các con, bảo vệ được gia đình và doanh nghiệp” - bà Thảo chia sẻ.

Theo lịch dự kiến, toà phúc thẩm vụ ly nghìn tỉ Trung Nguyên sẽ diễn ra từ ngày 18 - 20.11. Tuy nhiên, trong buổi sáng  18.11, chỉ ông Đặng Lê Nguyên Vũ có mặt tại Toà án Nhân dân tối cao TP.Hồ Chí Minh.

Chia sẻ với PV, ông Vũ mong muốn phiên toà kết thúc sớm để không ảnh hưởng tới gia đình và hoạt động kinh doanh của công ty.

Trước đó, ngày 12.11, bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi đơn xin rút lại yêu cầu xét xử kín, đề nghị tòa phúc thẩm đưa ra xét xử công khai vụ ly hôn với lý do khi phiên toà xử kín đã xuất hiện nhiều thông tin không chính xác, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình bà.

Đến ngày 15.11, ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại bày tỏ mong muốn xét xử kín để đảm bảo bí mật kinh doanh và không muốn ảnh hưởng đến các con.

Theo quy định của pháp luật, các đương sự có quyền yêu cầu tòa án xét xử kín hoặc công khai. Tuy nhiên, việc chấp nhận các yêu cầu sẽ tuỳ thuộc vào hội đồng xét xử.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tòa phúc thẩm vụ Trung Nguyên lại hoãn: Ông Vũ đến sớm, bà Thảo nằm viện

Dương Phương Tú |

Sáng 18.11, phiên toà phúc thẩm xét xử vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn chưa thể diễn ra. Theo tìm hiểu PV Lao Động, nguyên nhân là bởi bà Thảo tiếp tục nộp đơn xin hoãn để nằm viện và hội đồng xét xử cần xác minh thêm về sự vắng mặt này.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: "Trung Nguyên tê liệt sau ly hôn"

Nhóm PV |

Sáng 29.10, TAND cấp cao TPHCM tiếp tục quyết định hoãn xử phiên phúc thẩm vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo với lý do bà bà Thảo xin vắng mặt do dưỡng bệnh. Dự kiến phiên toà sẽ mở lại từ ngày 18 - 20.11. Tại tòa, ông Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ mong muốn kết thúc sớm phiên toà và cho biết, nếu vụ việc kéo dài sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tập đoàn Trung Nguyên.

Vụ ly hôn nghìn tỉ Trung Nguyên: Ông Nguyên Vũ mong phiên tòa kết thúc sớm

Dương Phương Tú |

Sáng 29.10, Toà án nhân dân cấp cao TP.Hồ Chí Minh tiếp tục quyết định hoãn xử phiên phúc thẩm vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Phiên toà sẽ mở lại từ ngày 18.11 đến ngày 20.11.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Tòa phúc thẩm vụ Trung Nguyên lại hoãn: Ông Vũ đến sớm, bà Thảo nằm viện

Dương Phương Tú |

Sáng 18.11, phiên toà phúc thẩm xét xử vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn chưa thể diễn ra. Theo tìm hiểu PV Lao Động, nguyên nhân là bởi bà Thảo tiếp tục nộp đơn xin hoãn để nằm viện và hội đồng xét xử cần xác minh thêm về sự vắng mặt này.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: "Trung Nguyên tê liệt sau ly hôn"

Nhóm PV |

Sáng 29.10, TAND cấp cao TPHCM tiếp tục quyết định hoãn xử phiên phúc thẩm vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo với lý do bà bà Thảo xin vắng mặt do dưỡng bệnh. Dự kiến phiên toà sẽ mở lại từ ngày 18 - 20.11. Tại tòa, ông Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ mong muốn kết thúc sớm phiên toà và cho biết, nếu vụ việc kéo dài sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tập đoàn Trung Nguyên.

Vụ ly hôn nghìn tỉ Trung Nguyên: Ông Nguyên Vũ mong phiên tòa kết thúc sớm

Dương Phương Tú |

Sáng 29.10, Toà án nhân dân cấp cao TP.Hồ Chí Minh tiếp tục quyết định hoãn xử phiên phúc thẩm vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Phiên toà sẽ mở lại từ ngày 18.11 đến ngày 20.11.