Vụ lùi xe trên cao tốc Thái Nguyên: Hồ sơ vụ án đã được chuyển về Tòa Tối cao

Anh Tuấn |

Trước yêu cầu của Tòa án Nhân dân Tối cao, hôm nay (8.11), hồ sơ vụ án lùi xe khiến hai tài xế nhận án tù đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chuyển về Hà Nội.

Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Chung vừa cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Tòa Tối cao. Vụ án sẽ được Tòa Tối cao chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, xem xét theo thẩm quyền.

Chị Vũ Thị Thúy (vợ bị cáo Hoàng) nói đã nhận được bản án và sẽ làm đơn đề nghị giám đốc thẩm xem xét, điều tra lại vụ án. Chị Thúy cho rằng, không phục với bản án phúc thẩm được tuyên cho chồng tại phiên phúc thẩm ngày 3.11. "Kết thúc phiên xét xử, tôi nói với chồng sẽ làm đơn kháng cáo, đấu tranh công lý đến cùng".

Theo chị Thúy, chồng chị hoàn toàn chấp hành tốt các quy định của Luật Giao thông đường bộ. "Anh Hoàng không đi quá tốc độ, không chạy sai làn, không vi phạm tải trọng, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Trong khi đó, tài xế xe Innova đã bất chấp mọi quy định của pháp luật, khi lùi xe ngược chiều trên cao tốc, chở quá số người, sử dụng rượu bia. Đó là hành vi sai phạm rất nghiêm trọng.

Tôi không hiểu vì lý do gì mà HĐXX vẫn tuyên phạt chồng tôi 6 năm tù, và còn tăng tiền bồi thường thiệt hại lên đến 400 triệu đồng", chị Thúy nói.

Đồng thời, chị chia sẻ, luật pháp sinh ra để bảo vệ những người dân chấp hành đúng chủ trương, đường lối, pháp luật nên gia đình chị tiếp tục làm đơn kháng cáo.

Để đưa ra kết luận phải cân nhắc nhiều thứ

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Trí Tuệ - Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao khẳng định, cơ quan này sẽ nghiên cứu, xem xét lại bản án.

“Theo thẩm quyền, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ xem xét theo trình tự giám đốc thẩm. Bản thân Tòa án Nhân dân Tối cao cũng đã giao bộ phận nghiên cứu hồ sơ vụ án này”, ông Tuệ nói.

Ông Tuệ khẳng định: "Vụ án đã trải qua quá trình tố tụng của 3 cơ quan, để đưa ra kết luận, phải cân nhắc nhiều thứ. Chúng tôi đã yêu cầu Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên gửi hồ sơ ra, để nghiên cứu, xem xét”, ông Tuệ thông tin.

Ông Nguyễn Văn Tòng - Phó Chánh Thanh tra giao thông Hà Nội cho Lao Động biết, vụ tai nạn do lùi xe trên cao tốc kết thúc bằng bản án phúc thẩm, nhưng chưa khiến bị cáo, những người tham gia, tham dự phiên tòa tâm phục, khẩu phục - có lẽ bởi việc thu thập, đánh giá chứng cứ chưa được đầy đủ, khách quan, toàn diện.

Ông Tòng cho hay, chiếu theo Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 thì lỗi thuộc về tài xế xe Innova. Lỗi của người này là đỗ xe không đúng quy định trên cao tốc. Không những vậy, nam tài xế còn lùi xe, chở quá số người quy định, sử dụng rượu bia, đã vi phạm rất nghiêm trọng Luật Giao thông.

"Tôi cho rằng, nếu như hai phương tiện đi cùng chiều, di chuyển tịnh tiến, thì kể cả có di chuyển với tốc độ cao, cũng không xảy ra va chạm.

Song, ở tình huống này, xe Innova đi lùi trên cao tốc, còn xe container lại có trọng lực rất lớn, bao gồm phần đầu kéo, rơmoóc và phần khúc khuỷu, nếu phanh gấp sẽ gây ra tình trạng dồn xe. Chính vì vậy, rất khó để tài xế xe container xử lý tốt ở tình huống này" - ông Tòng cho hay.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Vụ lùi xe trên cao tốc Thái Nguyên: Chánh án TAND Tối cao nói sẽ mời chuyên gia nghiên cứu hồ sơ

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Liên quan đến vụ án lùi xe trên cao tốc Thái Nguyên, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nói: "Khi có hồ sơ, chúng tôi sẽ họp không chỉ có các cơ quan tố tụng mà còn mời cả chuyên gia để nghiên cứu thêm".

Vụ lùi xe trên cao tốc: Đừng xem thường sự phản đối của dư luận

Anh Đào |

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình nói ông có theo dõi công luận, báo chí cũng như mạng xã hội bình luận về vụ án “lùi xe trên cao tốc Thái Nguyên”. "Tôi sẽ cho rà soát, kiểm tra lại về bản án này”- ông cam kết.

Từ vụ lùi xe trên cao tốc Thái Nguyên: "Bò lạc" và những nỗi sợ lớn nhất của tài xế khi di chuyển trên cao tốc

Trần Tuấn |

Liên quan đến vụ lùi xe trên cao tốc Thái Nguyên đang gây xôn xao dư luận, PV Báo Lao Động đã lắng nghe những chia sẻ của các tài xế về nỗi sợ lớn nhất của họ khi di chuyển trên cao tốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ lùi xe trên cao tốc Thái Nguyên: Chánh án TAND Tối cao nói sẽ mời chuyên gia nghiên cứu hồ sơ

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Liên quan đến vụ án lùi xe trên cao tốc Thái Nguyên, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nói: "Khi có hồ sơ, chúng tôi sẽ họp không chỉ có các cơ quan tố tụng mà còn mời cả chuyên gia để nghiên cứu thêm".

Vụ lùi xe trên cao tốc: Đừng xem thường sự phản đối của dư luận

Anh Đào |

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình nói ông có theo dõi công luận, báo chí cũng như mạng xã hội bình luận về vụ án “lùi xe trên cao tốc Thái Nguyên”. "Tôi sẽ cho rà soát, kiểm tra lại về bản án này”- ông cam kết.

Từ vụ lùi xe trên cao tốc Thái Nguyên: "Bò lạc" và những nỗi sợ lớn nhất của tài xế khi di chuyển trên cao tốc

Trần Tuấn |

Liên quan đến vụ lùi xe trên cao tốc Thái Nguyên đang gây xôn xao dư luận, PV Báo Lao Động đã lắng nghe những chia sẻ của các tài xế về nỗi sợ lớn nhất của họ khi di chuyển trên cao tốc.