Vụ luật sư bị kiện đòi hơn 82 tỷ đồng: Toà án đã thụ lý

Bảo Thắng |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư của doanh nghiệp khởi kiện đòi ông Trương Anh Tú bồi thường hơn 82 tỷ đồng cho biết, TAND TP Nha Trang đã thụ lý vụ án.

Trao đổi với PV, luật sư Phan Thị Hồng Diễm (Công ty luật TNHH quốc tế Việt Nam, VILAF - bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường, còn gọi Công ty ALMA) cho hay, TAND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) đã nhận đơn kiện và thụ lý vụ việc.

Theo bà Diễm, phía Công ty ALMA gửi đơn khởi kiện luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư TP Hà Nội) phải bồi thường hơn 82 tỷ đồng vì những gì luật sư này gây thiệt hại cho ALMA. Công ty ALMA cho hay, luật sư Trương Anh Tú đã nhận định sai lệch về dự án và mô hình kinh doanh ALMA đang triển khai, đồng thời đề nghị ông Tú chấm dứt hành vi xâm phạm và phát biểu sai lệch gây bất lợi, hiểu nhầm cho ALMA.

Khoản tiền hơn 82 tỷ đồng được cho là những thiệt hại về doanh thu, uy tín, danh dự và các khoản khắc phục thiệt hại khác do luật sư Trương Anh Tú gây ra đối với Công ty ALMA.

Tuy nhiên, khi hỏi về những căn cứ cụ thể để khởi kiện luật sư này, bà Diễm có ý thoái thác và cho rằng, sẽ trao đổi thêm với khách hàng (Công ty ALMA). “Để trả lời cho chính xác, tôi cần xem hồ sơ” – luật sư Diễm trả trao đổi với PV.

Cũng theo luật sư Diễm: “Để trả lời vấn đề này, tôi cần sự cho phép của khách hàng, xem họ muốn chia sẻ thông tin với báo chí ở mức độ nào, hay ai là người sẽ cung cấp thông tin liên quan, có thể là khách hàng hoặc luật sư”.

Đối với luật sư Trương Anh Tú – người đang bị Công ty ALMA khởi kiện, ông Tú cho rằng, phía Công ty ALMA chưa tuân thủ quy định của pháp luật, bởi yêu cầu khởi kiện của doanh nghiệp này nêu trong đơn không đúng chủ thể bị kiện, không có cơ sở xác định chủ thể.

Theo ông Tú, đối với các thông tin trên mạng xã hội (facebook) có tên “Luật sư Trương Anh Tú” và “Anh Tú Trương”, Công ty Vịnh Thiên Đường cần có tài liệu kèm theo đơn khởi kiện chứng minh là của ông Trương Anh Tú, do ông Tú sử dụng đăng tải các thông tin trên đó.

Bảo Thắng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.