Vụ lừa bán đất chiếm đoạt tiền tỉ ở Huế: Nhiều người bị sập bẫy

PHÚC ĐẠT |

Không chỉ làm giả giấy tờ bán đất, lừa đảo chiếm đoạt tiền của 1 người, đối tượng Ánh còn lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người khác.

Ngày 24.8, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua công tác điều tra, đơn vị còn làm rõ đối tượng Nguyễn Thị Phương Ánh (SN 1982, trú khu vực 1, phường An Đông, TP.Huế) lừa đảo thêm nhiều bị hại khác ở địa bàn tỉnh.

Cụ thể, ngoài làm giả các giấy tờ, hợp đồng bán đất để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 3,5 tỷ đồng của ông Trương V.N. (SN 1975, trú phường Xuân Phú, TP.Huế), Ánh còn lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của các bị hại gồm: Đ.T.N.T. (SN 1977, trú Phạm Văn Đồng, TP.Huế); T.V.C (1972, trú đường Nguyễn Lộ Trạch, TP.Huế); V.D.T. (SN 1991, trú ở TP.Huế); N.V.V (SN 1985, trú đường Nguyễn Lộ Trạch, TP.Huế) và N.T.N.N. (SN 1976, trú đường Mai Thúc Loan, TP.Huế).

Bên cạnh đó, Ánh còn tự giới thiệu có mối quan hệ với lãnh đạo các cấp, có thể làm thủ tục, giấy tờ liên quan đến đất đai, qua đó chiếm đoạt tài sản của người có nhu cầu tách thửa đất.

Theo cơ quan công an, đối tượng Ánh có liên quan đến các đường dây tín dụng đen. Trước đây, Ánh cùng với một số đối tượng khác đứng ra nhận tiền của nhiều người để “chạy việc” nhưng không thực hiện, sau đó chiếm đoạt tiền của các bị hại để tiêu xài. Để có tiền trả nợ, Ánh nghĩ ra nhiều thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Để làm rõ hành vi phạm tội của Ánh, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh giám định các văn bản liên quan đến việc mua và bán đất giữa đối tượng Nguyễn Thị Phương Ánh và các bị hại. Qua đó kết luận tất cả các loại giấy tờ Ánh sử dụng để giao dịch, mua bán đất đều do đối tượng này làm giả.

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 21.8, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Phương Ánh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, cuối năm 2018, ông Nguyễn H. và bà Nguyễn T.T.T. (cùng trú khu vực 1, phường An Đông, TP.Huế) có nhờ Ánh làm thủ tục tách thửa đất số 134 thuộc sở hữu của ông Nguyễn Đ.H. và bà Lương T.C. (là bố mẹ ruột của ông H., bà T.).

Ánh nhiều lần nhận của ông H., bà T. tổng số tiền 520 triệu đồng. Đến tháng 1.2020, Ánh quen với ông Trương V.N. (SN 1975, trú tại phường Xuân Phú, TP Huế) và biết ông N. có nhu cầu mua đất nên Ánh làm giả các giấy tờ, gồm giấy thỏa thuận bán đất; giấy bán đất, hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất; văn bản thỏa thuận về việc xác định vị trí, tọa độ thửa đất chuyển nhượng, giấy hợp đồng đặt cọc, bản vẽ tay sơ lược thửa đất thỏa thuận bán theo hợp đồng đặt cọc.

Đồng thời, nói dối để ông N. tin các lô đất thuộc thửa đất số 134 của ông H., bà C. đã được Ánh mua hợp pháp. Sau khi tạo được sự tin tưởng với ông N., Ánh đã làm hợp đồng bán các lô đất thuộc thửa đất số 134 cho ông N.

Cùng thủ đoạn này, Ánh tiếp tục làm hợp đồng bán cho ông N. các lô đất thuộc thửa đất số 152, tờ bản đồ số 4; thửa đất tại tổ 1, khu vực 1, phường An Đông, TP.Huế để chiếm đoạt của ông N. tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng.

Được biết, Nguyễn Thị Phương Ánh nguyên trước đây là giáo viên của một trường mầm non công lập đóng ở TP.Huế. Tuy nhiên sau đó, nhiều người dân có đơn phản ánh Ánh liên quan đến chuyện vay mượn tiền bạc, nhận tiền “chạy việc” nhưng không thực hiện nên nữ giáo viên này sau đó bị yêu cầu thôi việc.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Vụ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: Người phụ nữ bị hiểu lầm lên tiếng

Phạm Đông |

Người phụ nữ bị dư luận hiểu lầm có hành vi bắt cóc trẻ em vừa lên tiếng về vụ việc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh bị bắt cóc tại công viên.

Thiếu nữ thất tình bị nhóm thanh niên thay nhau xâm hại

Mai Hường |

Hà Đại Giang (SN 2003, ở tỉnh Vĩnh Phúc), biết N.T.H. vừa mới chia tay người yêu nên cùng đồng bọn đưa cô gái chưa đủ 16 tuổi này đi nhậu rồi cùng cưỡng hiếp nạn nhân.

Người phụ nữ lừa bán đất chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

Ngày 21.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Ánh (SN 1982, trú tại KV1, phường An Đông, TP.Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Vụ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: Người phụ nữ bị hiểu lầm lên tiếng

Phạm Đông |

Người phụ nữ bị dư luận hiểu lầm có hành vi bắt cóc trẻ em vừa lên tiếng về vụ việc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh bị bắt cóc tại công viên.

Thiếu nữ thất tình bị nhóm thanh niên thay nhau xâm hại

Mai Hường |

Hà Đại Giang (SN 2003, ở tỉnh Vĩnh Phúc), biết N.T.H. vừa mới chia tay người yêu nên cùng đồng bọn đưa cô gái chưa đủ 16 tuổi này đi nhậu rồi cùng cưỡng hiếp nạn nhân.

Người phụ nữ lừa bán đất chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

Ngày 21.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Ánh (SN 1982, trú tại KV1, phường An Đông, TP.Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.