Vụ lãnh đạo "choảng" nhau tại công sở: Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị kêu oan vì bị xử phạt

K' LIỆP |

Bị Công an TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) xử phạt hành chính về tội "đánh nhau", ông Lê Văn Khoa - Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố này cho rằng mình là người can ngăn chứ không phải "đánh nhau" nên làm đơn kêu oan.

Như Báo Lao Động thông tin, vụ việc lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) “choảng” nhau tại công sở, cơ quan có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Lê Xuân Nhuận - Giám đốc Trung tâm và bà Nguyễn Thị Ngọc Tố - Kế toán Trường Tiểu học Lê Văn Tám. Riêng ông Lê Văn Khoa - Phó Giám đốc Trung tâm chưa có kết luận kiểm tra sai phạm.

Chiếc điện thoại bà Tố giao nộp cho công an.
Chiếc điện thoại bà Tố giao nộp cho công an.

Sau khi làm rõ vụ việc, Công an TP. Bảo Lộc ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Khoa về hành vi "đánh nhau". Bị xử phạt, ông Khoa đã gửi đơn kêu oan và cho rằng ông là người can ngăn lại trở thành người đánh nhau.

Đơn kêu oan có nội dung: Khoảng 13 giờ 30 chiều 16.6, ông tới Trung tâm làm việc thì một lúc sau nghe tiếng kêu cứu nên ra khỏi phòng làm việc. Lúc này, ông Khoa thấy ông Lê Xuân Nhuận và bà Nguyễn Thị Ngọc Tố đang giằng co trước cửa phòng. Ông Khoa vào can ngăn, bị ông Nhuận quay sang đánh và khống chế. Ông Khoa đã cắn vào vai ông Nhuận để thoát thân.

Tại đây, ông Nhuận và bà Tố tiếp tục giằng co nên ông can ngăn. Sự việc chỉ dừng lại khi Công an phường 1, TP Bảo Lộc đến và lập biên bản vụ việc.

Về vấn đề trên, ông Khoa cho rằng, ông là người can ngăn lại trở thành người đánh nhau. Theo đó, ngày 1.9, Công an TP Bảo Lộc đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự do không đủ chứng cứ. Thế nhưng sau đó, công an lại ra quyết định xử phạt hành chính về tội "đánh nhau" nên ông Khoa bức xúc.

Như Báo Lao Động thông tin, chiều 16.6, tại phòng làm việc của ông Nhuận đã xảy ra xô xát giữa ông này và bà Tố. Thấy vụ việc, ông Khoa đã vào can ngăn và bị ông Nhuận đánh.

Sự việc ồn ào trên phải có sự can thiệp của công an phường mới kết thúc. Công an đã lập biên bản vụ việc, bà Tố đã giao điện thoại của ông Nhuận cho công an làm chứng cứ.

Phía bà Tố thì cho rằng, các tin nhắn từ số lạ nói bà quan hệ bất chính với ông Khoa, đồng thời cho rằng ông Khoa sẽ không lên được chức Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị…

Theo kết quả điều tra, ông Nhuận đã thừa nhận hành vi của mình và chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng.

Được biết, hiện ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bảo Lộc, đang kiêm nhiệm chức Giám đốc Trung tâm trên.

K' LIỆP
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.