Vu khống, xúc phạm lực lượng bảo vệ dân phố bị xử phạt hành chính

PHẠM DUY |

Chiều 23.7, Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã làm việc với ông Trần Hên (sinh năm 1966, ngụ phường Phú Tài, TP.Phan Thiết) vì đã có hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm hình ảnh, uy tín của cơ quan nhà nước.

Ông Hên đã sử dụng trang Facebook cá nhân có tên “Trần Hên” đăng tải bài viết có nội dung vu khống, xúc phạm lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tạo dư luận xấu.

Ông Hên tại cơ quan Công an. Ảnh: CTV
Ông Hên tại cơ quan Công an. Ảnh: CTV

Qua làm việc với cơ quan Công an, ông Hên đã thừa nhận hành vi đăng tải bài viết có nội dung xấu trên mạng Facebook cá nhân là sai trái, vi phạm pháp luật. Đồng thời, gỡ bỏ thông tin vi phạm trên và cam kết không tái phạm.

Công an TP.Phan Thiết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Trần Hên về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo điểm a, Khoản 3 Điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính Phủ. Đồng thời, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

TP.HCM xử phạt hơn 18 tỉ đồng về vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh

Huyên Nguyễn |

Cơ quan chức năng TP.HCM đã xử phạt người vi phạm với số tiền hơn 18 tỉ đồng các đối tượng vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Say xỉn, 2 thanh niên vi phạm còn xúc phạm lực lượng chống dịch

THANH TUẤN |

Ngày 22.7, ông Ksor Tâm - Chủ tịch UBND xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn với tổng số tiền 4 triệu đồng.

Xử phạt 1 thanh niên ở Bắc Giang vì xúc phạm ngành điện lực

Quang Việt |

L.A.T (20 tuổi, ở xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đăng tải, chia sẻ bài viết lên mạng xã hội Facebook có nội dung xúc phạm ngành điện lực.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

TP.HCM xử phạt hơn 18 tỉ đồng về vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh

Huyên Nguyễn |

Cơ quan chức năng TP.HCM đã xử phạt người vi phạm với số tiền hơn 18 tỉ đồng các đối tượng vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Say xỉn, 2 thanh niên vi phạm còn xúc phạm lực lượng chống dịch

THANH TUẤN |

Ngày 22.7, ông Ksor Tâm - Chủ tịch UBND xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn với tổng số tiền 4 triệu đồng.

Xử phạt 1 thanh niên ở Bắc Giang vì xúc phạm ngành điện lực

Quang Việt |

L.A.T (20 tuổi, ở xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đăng tải, chia sẻ bài viết lên mạng xã hội Facebook có nội dung xúc phạm ngành điện lực.