Vụ khách hàng bị đánh tại Công ty Alibaba: Đội phó Đội An ninh bị cách chức

Huân Cao |

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, đã có nhiều khách hàng của Công ty địa ốc Alibaba đến đòi thành lý hợp đồng và bị khống chế đưa ra ngoài. Hiện tại, Công ty Alibaba đã cách chức Đội phó Đội An ninh, là người mặc áo trắng xuất hiện trong clip xô xát với anh Trần Thanh Phong và gây thương tích.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, vợ chồng anh Trần Thanh Phong (43 tuổi, thường trú Hà Nội, là nạn nhân bị hành hung) có mua hai lô đất thuộc dự án Công ty địa ốc Alibaba tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Khi biết dự án trên bị chính quyền địa phương cưỡng chế vì xây dựng trái phép, vợ chồng anh Phong đến trụ sở Công ty Alibaba ở quận Thủ Đức, TPHCM để yêu cầu thanh lý hợp đồng. Trong lúc đòi thanh lý hợp đồng lấy lại tiền, giữa anh Phong và nhân viên an ninh của công ty xảy ra xô xát dẫn đến thương tích cho anh.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Huỳnh Phạm Thống Nhất - đại diện Công ty Alibaba thừa nhận có xảy ra vụ việc trên và cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Theo đại điện Công ty Alibaba, ngay sau khi xảy ra vụ việc, công ty đã cách chức Đội phó Đội An Ninh đối với ông Trần Quang Khải. Ông Khải được xác định là người mặc áo trắng xuất hiện trong clip cùng với nhiều nhân viên an ninh mặc đồng phục của công ty xô xát với anh Phong.

Đại diện Công ty Alibaba cũng xác nhận thêm thông tin, từ trước đến nay đã có nhiều khách hàng đến đòi trả hợp đồng và cũng xảy ra cự cãi, xô xát với nhân viên công ty; tuy nhiên, trường hợp của anh Phong được xem là xô xát gây thương tích nặng nhất.

 
Vị trí anh Phong bị thương và nằm chờ công an đến làm việc. Ảnh: Huân Cao

"Cũng có nhiều trường hợp lớn tiếng xô xát nhưng không đến nỗi gây thương tích như anh Phong. Những vị khách đấy, chúng tôi cũng có khống chế đưa ra ngoài và người ta không vào lại nữa.

Còn trường hợp anh Phong, sau khi bị khống chế đưa ra ngoài thì tiếp tục xông vào, nên Đội phó An ninh cùng với nhân viên dùng biện pháp khống chế. Trong lúc khống chế thì xảy ra xô xát và thương tích, đẩy qua đẩy lại rồi giằng co với nhau, cuối cùng anh ta bị chảy máu" - đại diện công ty thừa nhận.

Công ty Albaba vẫn đang hoạt động bình thường. Ảnh: Huân Cao
Công ty Albaba vẫn đang hoạt động bình thường. Ảnh: Huân Cao

Sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư quận Thủ Đức cho biết, đã nắm được thông tin từ UBND quận báo cáo là Công ty Alibaba có nhiều trường hợp khách hàng đến đề nghị thanh lý hợp đồng.

Vì vậy, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận, cũng như đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, lãnh đạo quận đã yêu cầu công an quận và UBND phường Hiệp Bình Chánh phải tăng cường phối hợp để giải quyết kịp thời các trường hợp xô xát xảy ra.

Bí thư quận Thủ Đức cũng yêu cầu Công an quận nhanh chóng điều tra trường hợp anh Phong bị đánh thương tích ngay tại Công ty Alibaba. Trong quá trình điều tra, nếu có đủ căn cứ xử lý hình sự thì khởi tố vụ án và xử lý nghiêm theo pháp luật.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Bị đánh nhập viện vì đòi tiền địa ốc Alibaba; Báo động những cơn sốt đất HN

Phan Anh |

Báo động những cơn sốt đất nền ở các huyện ngoại thành Hà Nội; Vụ xô xát tại công ty địa ốc Alibaba: Nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án; Bộ Xây dựng vào cuộc "bắt bệnh" để trị tận gốc những cơn sốt đất ảo... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Vụ xô xát tại công ty địa ốc Alibaba: Nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án

Huân Cao - Anh Tú |

Liên quan đến vụ khách hàng của Công ty CP địa ốc Alibaba bị hành hung khi đến đòi lại tiền đã mua dự án, hiện cơ quan công an đang điều tra và nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án.

Xô xát với nhân viên Công ty Alibaba, khách hàng mua đất dự án bị thương

Huân Cao |

Một khách hàng từ Hà Nội vào TPHCM, đến Công ty cổ phần địa ốc Alibaba có trụ sở tại quận Thủ Đức để trao đổi về dự án đã mua. Trong quá trình trao đổi thì xảy ra xô xát giữa người này với nhân viên công ty, dẫn đến thương tích phải nhập viện điều trị.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Bị đánh nhập viện vì đòi tiền địa ốc Alibaba; Báo động những cơn sốt đất HN

Phan Anh |

Báo động những cơn sốt đất nền ở các huyện ngoại thành Hà Nội; Vụ xô xát tại công ty địa ốc Alibaba: Nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án; Bộ Xây dựng vào cuộc "bắt bệnh" để trị tận gốc những cơn sốt đất ảo... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Vụ xô xát tại công ty địa ốc Alibaba: Nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án

Huân Cao - Anh Tú |

Liên quan đến vụ khách hàng của Công ty CP địa ốc Alibaba bị hành hung khi đến đòi lại tiền đã mua dự án, hiện cơ quan công an đang điều tra và nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án.

Xô xát với nhân viên Công ty Alibaba, khách hàng mua đất dự án bị thương

Huân Cao |

Một khách hàng từ Hà Nội vào TPHCM, đến Công ty cổ phần địa ốc Alibaba có trụ sở tại quận Thủ Đức để trao đổi về dự án đã mua. Trong quá trình trao đổi thì xảy ra xô xát giữa người này với nhân viên công ty, dẫn đến thương tích phải nhập viện điều trị.