Vụ hơn 100 tấn dược liệu nghi nhập lậu: Thùng hàng toàn chữ Trung Quốc

Cường Ngô - Đức Thiện |

Trong kho hàng vải Jean của Công ty Xuất nhập khẩu Hà Bắc, các sản phẩm đều là dược liệu, được đóng trong các thùng carton, in dày đặc chữ Trung Quốc.

Lực lượng chức năng vừa thực hiện khám xét tại kho hàng của nhiều doanh nghiệp ở Đình Bảng (Bắc Ninh) và Ninh Hiệp (Hà Nội), bao gồm một kho hàng lớn của Công ty xuất nhập khẩu Hà Bắc (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Tại các kho hàng này, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 60 loại dược liệu khác nhau với trọng lượng hơn 100 tấn không hóa đơn, chứng từ nguồn gốc.

Công ty Hà Bắc hiện đã được niêm phong. Clip Đức Thiện

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động ngày 6.2, khu nhà xưởng của Công ty xuất nhập khẩu Hà Bắc rộng khoảng 5.000 m2, án ngữ ngay mặt đường thuộc khu đất mới của thôn Long Vỹ, phường Đình Bảng. Các cửa ra vào của nhà xưởng này hiện bị lực lượng chức năng niêm phong và khóa trái.

Anh Hùng (công nhân của Công ty Xuất nhập khẩu Hà Bắc) cho biết, công ty này được thành lập có chức năng cung cấp các loại vải Jean, song, thực chất chủ yếu nhập khẩu các loại nguyên liệu chế biến thuốc bắc như táo đỏ sấy khô, y dĩ, cườm thảo, bo bo…. Ngày 5.12, lượng chức năng đã thực hiện khám xét tại kho hàng này; sau đó mang một số hàng hóa đi, số còn lại được niêm phong trong kho.

Qua quan sát, các sản phẩm của Công ty xuất nhập khẩu Hà Bắc đều được đóng trong các thùng carton, in dày đặc chữ Trung Quốc. Trước cửa nhà kho có một phòng nhỏ được tận dụng làm văn phòng, hiện có 4-5 người Trung Quốc làm việc ở đây. Theo chia sẻ của một số công nhân, thời điểm kiểm tra, người đại diện pháp lý của công ty không có mặt, vì đang đi công tác nước ngoài.

f
f
f
f
Thùng hàng toàn chữ Trung Quốc. Ảnh: Đức Thiện - Cường Ngô

Được biết, Công ty xuất nhập khẩu Hà Bắc thuê đất dự án của một trường mầm non trên địa bàn để làm nhà kho được hơn 1 năm. Do cơ quan chức năng đã niêm phong kho chứa dược liệu này, đưa về trụ sở Bộ Công an nên ngày 6.12, toàn bộ công nhân làm việc trong kho tạm nghỉ việc.

Ngoài việc niêm phong kho hàng lớn của Công ty xuất nhập khẩu Hà Bắc, một số kho hàng dược liệu ngụy trang bằng hoa quả, hàng tiêu dùng ở xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cũng trong tình trạng "cửa đóng, then cài".

Trước đó, Lao Động đưa tin, Bộ Công an đồng loạt khám xét nhiều kho hàng tại Hà Nội, Bắc Ninh cùng 8 xe tải tại Lạng Sơn, thu hơn 100 tấn thuốc bắc nghi nhập lậu vào chiều 5.12.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) tình nghi số thuốc bắc này được nhập trái phép từ Trung Quốc, liên quan đường dây vận chuyển dược liệu xuyên quốc gia.

Hàng vào qua khu vực cửa khẩu ở Lạng Sơn, đưa về các kho tại xã Đình Bảng (huyện Từ Sơn, Bắc Ninh) và xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) rồi phân phối khắp cả nước.

Nghi vấn số hàng hơn 100 tấn thuốc bắc có thể chứa chất bảo quản gây hại cho người dùng, nhà chức trách đã mời cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm.

Cường Ngô - Đức Thiện
TIN LIÊN QUAN

Hơn 100 tấn dược liệu nhập lậu ngụy trang bằng hoa quả khô

Việt Dũng |

Trong mỗi container hàng chục tấn, chỉ có khoảng 2 tấn hoa quả sấy khô, còn lại là dược liệu nhập lậu từ Trung Quốc.

Bộ Công an bắt giữ hàng chục tấn dược liệu nhập lậu từ Trung Quốc

Việt Dũng |

Chiều 4.12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an phối hợp các các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang một vụ buôn lậu dược liệu cực lớn từ Lạng Sơn về Bắc Ninh, Hà Nội.

Dược liệu quý giúp điều trị hàng loạt dấu hiệu bệnh về gan

Lan Anh |

Các bệnh lý về gan luôn là nỗi ám ảnh đối với người bệnh vì bệnh thường diễn biến âm thầm, không có dấu hiệu gì đặc biệt nhưng hậu quả lại vô cùng nặng nề khiến người bệnh mệt mỏi, đau đớn và kiệt quệ.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Hơn 100 tấn dược liệu nhập lậu ngụy trang bằng hoa quả khô

Việt Dũng |

Trong mỗi container hàng chục tấn, chỉ có khoảng 2 tấn hoa quả sấy khô, còn lại là dược liệu nhập lậu từ Trung Quốc.

Bộ Công an bắt giữ hàng chục tấn dược liệu nhập lậu từ Trung Quốc

Việt Dũng |

Chiều 4.12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an phối hợp các các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang một vụ buôn lậu dược liệu cực lớn từ Lạng Sơn về Bắc Ninh, Hà Nội.

Dược liệu quý giúp điều trị hàng loạt dấu hiệu bệnh về gan

Lan Anh |

Các bệnh lý về gan luôn là nỗi ám ảnh đối với người bệnh vì bệnh thường diễn biến âm thầm, không có dấu hiệu gì đặc biệt nhưng hậu quả lại vô cùng nặng nề khiến người bệnh mệt mỏi, đau đớn và kiệt quệ.