Vụ học sinh lớp 10 bị bắn tại Gia Lai: Côn đồ lộng hành, người dân bất an

ĐÌNH VĂN |

Liên tiếp các vụ nổ súng diễn ra tại Gia Lai, đã báo động tình hình trị an bất ổn. Đã xuất hiện 3 vụ nổ súng chỉ trong thời gian ngắn, độ tuổi hành động lại rất nhỏ. Mới nhất là việc nổ súng bắn em Đinh Hoàng Long (lớp 10B6, trú TP.Pleiku), ngày 6.12.

Súng nhiều, dễ có

An ninh trật tự tại Gia Lai đang diễn biến phức tạp, dù rằng chính quyền đã ra nhiều quyết sách chế ngự, xử lý. Tuy thế, tình hình khó có thể kiểm soát được trong bối cảnh các băng nhóm xã hội đen, côn đồ hoạt động liều lĩnh. Chúng sẵn sàng bắn chết người chỉ với mâu thuẫn nhỏ, thậm chí chưa biết tên, người mình muốn tước đoạt sinh mạng. Đỉnh điểm là vụ đối tượng Huỳnh Văn Dũng (SN 2001, trú Tổ 13, P.Hội Phú, TP.Pleiku) nổ hai phát súng vào đầu em Đinh Hoàng Long (SN 2001, trú 77C Phan Đình Phùng, TP.Pleiku) ngày 6.12.

Tương tự, ngày 28.7, Lê Tiến Phát (SN 1995, trú P.Yên Đỗ, TP.Pleiku) đã dùng súng bắn chết anh Trương Trọng Toàn (SN 1994, trú thôn Long Thạch, xã Xuân Lộc, huyện Sông Cầu, Phú Yên). Phát đến nhà chị N.T.T.T (P.Ia Kring, TP.Pleiku) để đòi nợ, nhưng bị đánh trả. Bực tức, Phát về cầm súng, bắn vào nhóm thanh niên tại nhà chị T, làm anh Toàn chết tại chỗ. Hay gần đây nhất, là ngày 4.12, dù cùng xã, nhưng vì mâu thuẫn, Nguyễn Văn Vinh (SN 1977, trú thôn 7, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) cùng 3 đối tượng đi trên xe ôtô tìm Trần Văn Long (SN 1992) và Vũ Xuân Vinh (SN 1998, cùng trú thôn 8, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) để giải quyết. Nguyễn Văn Vinh bắn 3 phát xuống đất, thấy công cụ “nghi là súng”, Long và Vũ Xuân Vinh phải bỏ chạy.

Huỳnh Văn Dũng, đối tượng nổ súng bắn em Đinh Hoàng Long (học sinh lớp 10) nguy kịch. Ảnh: ĐÌNH VĂN - PC 45
Huỳnh Văn Dũng, đối tượng nổ súng bắn em Đinh Hoàng Long (học sinh lớp 10)
nguy kịch. Ảnh: ĐÌNH VĂN - PC 45

Người dân bất an

Súng vô hình trung trở thành vũ khí “tiện lợi” trong cất giấu, thể hiện “đẳng cấp”, “số má” nên được ưa chuộng. Chưa kể, việc tàng trữ quá dễ dàng và công khai bày bán. Đến nỗi, Trưởng phòng Chính trị - Tư tưởng (Sở GDĐT Gia Lai), thầy Phạm Văn Căn phải thốt lên: “Tôi vừa gõ mua bán súng trên Google, thấy rất nhiều trang chào bán súng các loại, từ 100 triệu đến loại thấp nhất 1,4 triệu đồng. Nhấp “chuột”, là hàng (súng) được đưa đến tận nhà”. Rõ ràng, với các vụ nổ súng liên tiếp đã phản ánh mặt trái của xã hội, vũ khí thể loại súng đang dần “lên ngôi”.

Bị bắt giữ, P.V.C (SN 1987, trú xã Trà Đa, TP.Pleiku, Gia Lai) khai: Do “đam mê” súng, nên lên internet để tìm hiểu cách lắp ráp. “Hoàn chỉnh”, đăng trên Facebook, nhiều người ưa chuộng, từ đó đã bán cho 26 người trên địa bàn 18 tỉnh/thành phố trên cả nước. Trước khi gửi xe khách, C cho tháo rời các bộ phận “để dễ vận chuyển”. Hay, đối tượng P.V.Đ (SN 1994, trú huyện Chư Pưh, Gia Lai) khai, đã bán các linh kiện súng hơi cồn cho 36 đối tượng trên 23 tỉnh/thành. Mặc dù là hàng cấm, nhưng chỉ cần gõ từ khóa tìm kiếm trên Google, chưa đầy 30 giây, đã có hơn 81.000 kết quả. Điều đó, cho thấy “đường đi” của súng rất dễ.

Trước thực trạng các băng nhóm côn đồ tấn công học sinh, Sở GDĐT Gia Lai thừa nhận, việc bảo vệ các em rất khó. “Khi các em rời khỏi trường thì nhà trường không có phương pháp nào gọi là hữu hiệu để bảo vệ. Ở trường thì nhà trường bảo vệ, ở nhà đã có bố mẹ nhưng đi ra ngoài giao du thì khó quản” - đại diện phòng Chính trị - Tư tưởng (Sở GDĐT Gia Lai) thẳng thắn.

Sở GDĐT Gia Lai cho biết, Bộ Công an và Bộ GDĐT đã có quy chế phối hợp để phòng chống bạo lực trong ngành giáo dục, nhiều văn bản áp dụng, thực hiện rất tốt ở đồng cấp địa phương... nhưng không thể bảo vệ được.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Lo sợ côn đồ hoành hành, hàng chục người dân đến UBND huyện kêu cứu

Vương Trần |

Ngày 21.11, hàng chục người dân xã Cộng Lạc (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã tập trung tại UBND huyện Tứ Kỳ để bày tỏ những bức xúc, đồng thời mong muốn chính quyền cùng các lực lượng chức năng của huyện phối hợp giải quyết dứt điểm nạn côn đồ hoành hành tại địa phương.

Công an Hải Dương điều tra vụ nhóm côn đồ đập phá nhà dân

VƯƠNG TRẦN |

Sự việc một nhóm côn đồ mang theo hung khí đến đập phá nhà dân xảy ra trên địa bàn xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) khiến hàng chục người dân vô cùng bất an.

“Chủ mưu” nhóm côn đồ chém Cảnh sát cơ động lãnh 7 năm tù

Lục Tùng |

Sau 1 ngày làm việc, chiều ngày 25.10, TAND TP. Châu Đốc (An Giang) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chùm - “chủ mưu” của nhóm côn đồ chém trọng thương Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an An Giang - mức án 7 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. 7 bị cáo khác 6 tháng tù treo...

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Lo sợ côn đồ hoành hành, hàng chục người dân đến UBND huyện kêu cứu

Vương Trần |

Ngày 21.11, hàng chục người dân xã Cộng Lạc (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã tập trung tại UBND huyện Tứ Kỳ để bày tỏ những bức xúc, đồng thời mong muốn chính quyền cùng các lực lượng chức năng của huyện phối hợp giải quyết dứt điểm nạn côn đồ hoành hành tại địa phương.

Công an Hải Dương điều tra vụ nhóm côn đồ đập phá nhà dân

VƯƠNG TRẦN |

Sự việc một nhóm côn đồ mang theo hung khí đến đập phá nhà dân xảy ra trên địa bàn xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) khiến hàng chục người dân vô cùng bất an.

“Chủ mưu” nhóm côn đồ chém Cảnh sát cơ động lãnh 7 năm tù

Lục Tùng |

Sau 1 ngày làm việc, chiều ngày 25.10, TAND TP. Châu Đốc (An Giang) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chùm - “chủ mưu” của nhóm côn đồ chém trọng thương Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an An Giang - mức án 7 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. 7 bị cáo khác 6 tháng tù treo...