Vụ Hồ Duy Hải: UB Tư pháp xem xét lại quyết định của phiên giám đốc thẩm

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Kết quả cuộc họp sẽ được Uỷ ban Tư pháp tổng hợp để báo cáo, tham mưu cho cấp có thẩm quyền về vụ án Hồ Duy Hải được dư luận quan tâm.

Hôm nay 16.6, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể về vụ án Hồ Duy Hải dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga.

Cuộc họp kéo dài tới gần trưa ngày 16.6. Các thành viên của Ủy ban Tư pháp đã thảo luận về vụ án Hồ Duy Hải.

Theo thông tin của PV Lao Động, cuộc họp được tổ chức để xem xét tính đúng đắn của quyết định phiên Giám đốc thẩm của vụ án Hồ Duy Hải.

Kết quả cuộc họp sẽ được Uỷ ban Tư pháp tổng hợp để báo cáo, tham mưu cho cấp có thẩm quyền về vụ án được dư luận quan tâm này.

Được biết, phiên họp toàn thể xem xét về quyết định phiên Giám đốc thẩm là hoạt động bình thường của cơ quan chuyên môn của Quốc hội.

Trước đó, tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã thành lập đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm Trưởng đoàn, thực hiện giám sát về tình hình oan, sai, trong đó có nghiên cứu một số vụ án cụ thể để phục vụ giám sát tối cao của Quốc hội, bao gồm vụ Hồ Duy Hải.

Trong ngày hôm qua (15.6), trước Quốc hội, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình cũng đã dành hơn 10 phút để nói về vụ Hồ Duy Hải.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, đây là vụ án đã xảy ra từ năm 2008 trải qua quá trình tố tụng nhiều cấp. Trong đoàn giám sát oan sai của Quốc hội năm 2015 cũng đã xem xét vụ án này. Qua sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và đến Chủ tịch Nước quyết định - câu chuyện bây giờ đặt ra là có oan sai hay phạm tội hay không?

Sau khi điểm qua những chi tiết chính của vụ án, Chánh án Nguyễn Hoà Bình cho biết, khi nhận kết luận điều tra của Cơ quan điều tra, Hải đã nhận tội đúng như kết luận; khi nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát, Hải cũng khẳng định cáo trạng là đúng; khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm (bị tuyên án tử hình), gửi đơn cho Chủ tịch Nước xin ân giảm thì Hải không kêu oan, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Còn người kêu oan nhiều nhất là mẹ của Hồ Duy Hải.

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể xem xét vụ án Hồ Duy Hải

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG |

Hôm nay 16.6, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể về vụ án Hồ Duy Hải. Cuộc họp do Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chủ trì.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nói gì về vụ Hồ Duy Hải tại Quốc hội?

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG - Đ.CHUNG |

Sáng 15.6, trong phiên thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, đặc biệt là vụ án Hồ Duy Hải.

ĐBQH tranh luận khi nói về các vụ án Hồ Duy Hải, Lương Hữu Phước...

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG - Đ.CHUNG |

Sáng 13.6, tại phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế- xã hội, phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Hoàng Đức Thắng (Đoàn Quảng Trị) đã nhắc tới vụ Hồ Duy Hải; vụ bị cáo nhảy lầu tự tử... sau khi tòa tuyên án ở Bình Phước. Về vấn đề này, Phó Chánh án TADN Cấp cao tại TP.HCM (Đoàn Hậu Giang) đã giơ biển tranh luận lại.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể xem xét vụ án Hồ Duy Hải

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG |

Hôm nay 16.6, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể về vụ án Hồ Duy Hải. Cuộc họp do Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chủ trì.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nói gì về vụ Hồ Duy Hải tại Quốc hội?

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG - Đ.CHUNG |

Sáng 15.6, trong phiên thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, đặc biệt là vụ án Hồ Duy Hải.

ĐBQH tranh luận khi nói về các vụ án Hồ Duy Hải, Lương Hữu Phước...

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG - Đ.CHUNG |

Sáng 13.6, tại phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế- xã hội, phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Hoàng Đức Thắng (Đoàn Quảng Trị) đã nhắc tới vụ Hồ Duy Hải; vụ bị cáo nhảy lầu tự tử... sau khi tòa tuyên án ở Bình Phước. Về vấn đề này, Phó Chánh án TADN Cấp cao tại TP.HCM (Đoàn Hậu Giang) đã giơ biển tranh luận lại.