Vụ hiệu trưởng mang xe máy GV đi cầm cố: Có thể bị phạt 3 năm cải tạo

Phạm Đông |

Theo phân tích của các luật sư, để biết được hành vi phạm tội của nữ hiệu trưởng mang xe máy của giáo viên đi cầm cố lấy 23 triệu đồng thuộc trường hợp nào, để có hình thức xử phạt, thì cần định giá tài sản chiếc xe máy mà đối tượng đã ăn trộm.

Liên quan đến vụ hiệu trưởng mang xe máy của giáo viên đi cầm cố lấy 23 triệu đồng, ngày 2.3, trao đổi với PV, Thạc sĩ - luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, hành vi của trưởng nhóm tư thục Hà Thị Thắm (SN 1990) là lợi dụng sơ hở của cô Đào Thị H cùng nhóm Happy Kids (thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, Hà Nam), để lấy xe và mang đi cầm cố lấy 23 triệu đồng là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của tội trộm cắp tài sản.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, đối với tài sản từ 2 triệu đồng trở lên, nếu có giá trị rất lớn như ôtô, xe máy, máy tính... thì dù người phạm tội chưa chiếm đoạt được tài sản thì vẫn bị coi là phạm tội.

Tội phạm này được thực hiện bởi lỗi cố ý. Mục đích của người phạm tội nhằm chiếm đoạt tài sản và đây là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này.

"Trong vụ án này, trước hết cơ quan chức năng cần tiến hành định giá tài sản là chiếc xe máy của cô H. Mặc dù, Thắm cầm cố được chiếc xe này là 23 triệu đồng nhưng đây có thể chưa phải là giá trị chính xác của chiếc xe máy này tại thời điểm Thắm có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Việc giám định phải dựa vào các yếu tố như số km đã sử dụng, hiện trạng của xe, giá trị hao mòn của xe và thời gian sử dụng xe,…

Kết quả định giá chiếc xe máy là căn cứ để xử lý đối tượng Thắm. Đối tượng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm tuỳ thuộc vào các trường hợp phạm tội" - luật sư Cường phân tích.

Tương tự, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho hay, hành vi của Thắm có dấu hiệu rõ ràng của tội trộm cắp tài sản, được quy định tại điều 173 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo đó, người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Luật sư Quách Thành Lực.
Luật sư Quách Thành Lực.

Ngoài ra, cũng theo các luật sư, quá trình điều tra xác minh thì Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Tiên cho hay, nhóm trẻ tư thục mang tên Happy Kids đang làm hồ sơ, tờ trình xin cấp phép thành lập nhóm trẻ tư thực và chưa được cấp phép.

Như vậy, việc nhóm trẻ này vẫn ngang nhiên hoạt động khi chưa được cấp phép là hành vi vi phạm pháp luật, coi thường pháp luật. Cần có biện pháp xử lý nghiêm để tránh tái diễn tình trạng này.

Theo Điểm a, Khoản 3, Điều 5, Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22.10.2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục thì tổ chức có hành vi tự ý thành lập cơ sở giáo dục mầm non có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển. Cơ sở này cần trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển được trường khác đối với trường hợp đã tuyển sinh trái phép.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thông tin bất ngờ vụ hiệu trưởng mang xe máy của giáo viên đi cầm cố

P.Đ |

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Tiên (Hà Nam), cơ sở mầm non Happy Kids - nơi đối tượng mang xe máy đi cầm cố lấy 23 triệu đồng - chưa có giấy phép hoạt động nhưng vẫn tuyển sinh và hoạt động.

Lời khai của nữ hiệu trưởng mang xe máy của giáo viên đi cầm cố

P.Đ |

Liên quan đến vụ hiệu trưởng trường mầm non mang xe máy của giáo viên đi cầm cố lấy 23 triệu đồng, bước đầu nữ Hiệu trưởng Hà Thị Thắm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiệu trưởng mang xe máy của giáo viên đi cầm cố lấy 23 triệu đồng

P.Đ |

Sau khi nữ Hiệu trưởng trường mầm non mang xe máy của  một giáo viên khác đi cầm cố lấy 23 triệu đồng, đối tượng đã tiêu xài hết 20 triệu, còn lại 3 triệu đưa cho nạn nhân với danh nghĩa nhà trường hỗ trợ để mua xe khác.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Thông tin bất ngờ vụ hiệu trưởng mang xe máy của giáo viên đi cầm cố

P.Đ |

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Tiên (Hà Nam), cơ sở mầm non Happy Kids - nơi đối tượng mang xe máy đi cầm cố lấy 23 triệu đồng - chưa có giấy phép hoạt động nhưng vẫn tuyển sinh và hoạt động.

Lời khai của nữ hiệu trưởng mang xe máy của giáo viên đi cầm cố

P.Đ |

Liên quan đến vụ hiệu trưởng trường mầm non mang xe máy của giáo viên đi cầm cố lấy 23 triệu đồng, bước đầu nữ Hiệu trưởng Hà Thị Thắm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiệu trưởng mang xe máy của giáo viên đi cầm cố lấy 23 triệu đồng

P.Đ |

Sau khi nữ Hiệu trưởng trường mầm non mang xe máy của  một giáo viên khác đi cầm cố lấy 23 triệu đồng, đối tượng đã tiêu xài hết 20 triệu, còn lại 3 triệu đưa cho nạn nhân với danh nghĩa nhà trường hỗ trợ để mua xe khác.