Vụ hàng lậu liên quan đến thượng tá: Biên phòng An Giang vào cuộc làm rõ

Lâm Điền |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đang cùng cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vấn đề vụ hàng lậu trong các căn nhà có liên quan đến thượng tá Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Thượng tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính ủy, người phát ngôn của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang - xác nhận, kết quả điều tra độc lập và phối hợp cho thấy thông tin về trị giá hàng lậu liên quan đến thượng tá Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang những ngày qua có dấu hiệu không chính xác.

Theo ông Việt, đến thời điểm hiện nay, các cơ quan chức năng tỉnh An Giang vẫn chưa công bố bất cứ con số nào liên quan đến giá trị số hàng lậu này.

Thượng tá Việt cho biết, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cũng đã thành lập Tổ công tác gồm: Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Ban Bảo vệ an ninh quân đội, Phòng Chính trị, Thanh tra Quốc phòng – Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, tiến hành xác minh kết quả như phía cơ quan Công an đã thông báo.

Như Lao Động đã thông tin, trong ngày 27.2, Tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang đã phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, tiến hành kiểm tra hành chính 3 căn nhà trên địa bàn phường Vĩnh Ngươn gồm: Nhà số 276 và số 193 (khóm Vĩnh Chánh 2) và nhà số 142 (khóm Vĩnh Tân).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hàng hóa đã qua sử dụng, có nguồn gốc nước ngoài, nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, lực lượng thi hành công vụ nghi là hàng lậu nên thực hiện thu giữ để điều tra làm rõ.

Hàng lậu được cơ quan Công an phát hiện tại 3 căn nhà liên quan vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp
Hàng lậu được cơ quan Công an phát hiện tại 3 căn nhà liên quan vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Ông Việt cho biết thêm: “Ngày 14.3, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang nhận được báo cáo ký ngày 13.3.2021 của Công an tỉnh An Giang về vụ việc này. Ngoài việc xác định thượng tá Hoàng Văn Nam, Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang có nhà liên quan, báo cáo chỉ xác định số lượng và trọng lượng hàng lậu là 1.140 sản phẩm và hơn 1,3 tấn hàng hóa”.

Tuy nhiên, từ ngày 12.3.2021, trên nhiều phương tiện truyền thông lại công bố rất cụ thể về trị giá số hàng lậu này. Theo đó, nhiều báo đưa tin: Nhà số 193 của bà Trần Thị Dũng đứng tên có hàng hóa trị giá khoảng 145 triệu đồng. 2 căn nhà số 276 (khóm Vĩnh Chánh 2) và số 142 (khóm Vĩnh Tân) do thượng tá Hoàng Văn Nam và vợ là Trần Thị Vàng làm chủ, có hàng hóa trị giá khoảng 155 triệu đồng.

Lãnh đạo Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang hội ý vụ thông tin xuyên tạc thượng tá Hoàng Văn Nam. Ảnh: Lâm Điền
Lãnh đạo Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang hội ý vụ liên quan đến thượng tá Hoàng Văn Nam. Ảnh: Lâm Điền

“Quan điểm nhất quán của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang là cán bộ sai thì xử lý. Sai đến đâu xử đến đó, không bao che, giảm nhẹ, hay nương tay như một số tin đồn thất thiệt những ngày qua. Tuy nhiên trong trường hợp này, do là hàng hóa đã qua sử dụng, mỗi món hàng có mức độ cũ và mới khác nhau nên cần có cơ quan chức năng thẩm định giá đúng với quy trình, quy định” - ông Việt thông tin và cho biết.

Lâm Điền
TIN LIÊN QUAN

An Giang: 3 nhà chứa hàng lậu liên quan đến một thượng tá Bộ đội biên phòng

Vũ Tiến |

Công an tỉnh An Giang xác định cả 3 nhà chứa hàng lậu mà lực lượng phát hiện những ngày gần đây, liên quan đến thượng tá Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.

An Giang: Lại phát hiện điểm tập kết hàng hóa nghi nhập lậu số lượng lớn

Vũ Tiến |

Công an An Giang vừa phát hiện thêm điểm tập kết hàng hóa nghi nhập lậu số lượng lớn.

An Giang: Phát hiện 02 điểm tập hàng hóa nghi nhập lậu số lượng khủng

Vũ Tiến |

Công an An Giang phát hiện 02 điểm tập kết hàng hóa nghi nhập lậu số lượng khủng.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

TPHCM có 438 người bán dâm, một số người nước ngoài góp vốn hoạt động mại dâm trá hình

MINH QUÂN |

TPHCM – Tổng số người bán dâm trên địa bàn TPHCM khoảng 438 người, trong đó có khoảng 69 người được thống kê qua xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới tử vong tại phòng làm việc

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới được xác nhận vừa tử vong tại phòng làm việc.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra liên ngành các bếp ăn tập thể

Hương Giang |

Theo Bộ Y tế cảnh báo, trong thời gian qua vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp và trường học.

An Giang: 3 nhà chứa hàng lậu liên quan đến một thượng tá Bộ đội biên phòng

Vũ Tiến |

Công an tỉnh An Giang xác định cả 3 nhà chứa hàng lậu mà lực lượng phát hiện những ngày gần đây, liên quan đến thượng tá Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.

An Giang: Lại phát hiện điểm tập kết hàng hóa nghi nhập lậu số lượng lớn

Vũ Tiến |

Công an An Giang vừa phát hiện thêm điểm tập kết hàng hóa nghi nhập lậu số lượng lớn.

An Giang: Phát hiện 02 điểm tập hàng hóa nghi nhập lậu số lượng khủng

Vũ Tiến |

Công an An Giang phát hiện 02 điểm tập kết hàng hóa nghi nhập lậu số lượng khủng.