Vụ giết người bán cá để tìm người thế mạng: Thầy bói có phạm tội?

Cường Ngô |

Ngày (21.12), sau 3 ngày tích cực điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã điều tra, đấu tranh làm rõ thủ phạm gây ra vụ án  giết người xảy ra tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vào sáng 18.12.

Giết người vì tin thầy bói

Thủ phạm của vụ án gây ra là Trần Thị Thêm, sinh năm 1982, trú tại thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang -là bạn hàng cùng đi mua cá về buôn bán với nạn nhân - chị Vũ Thị Ngà (SN 1979).  

Bước đầu, đối tượng Thêm khai nhận do mê tín dị đoan nên Thêm có ý định giết người để thế mạng.

Thêm đã nhắm đến chị Vũ Thị Ngà là bạn hàng và cũng là người bạn thân nhất để ra tay.

Khoảng hơn 3 giờ sáng 18.12, Thêm đi xe máy mang theo dao rồi sang rủ chị Ngà cùng đi.

Hung khí gây án.
Hung khí gây án.

Thêm dẫn chị Ngà đến khu vực cánh đồng thuộc thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý huyện Lục Nam, nơi không có nhà dân thì dùng dao cắt vào cổ và đâm liên tiếp vào người chị Ngà, khiến chị gục tại chỗ và tử vong sau đó. Sau đó, đối tượng Thêm dựng lên hiện trường vụ cướp để qua mắt lực lượng công an.

Hung thủ gây án
Hung thủ gây án

Liên quan vụ việc này, luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của nghi phạm đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định.

Xét nguyên nhân phạm tội của đối tượng, do niềm tin mù quáng, mê tín dị đoan đã đang tâm sát hại bạn thân để thế mạng. Hành vi phạm tội của đối tượng đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm n, khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng đã dựng hiện trường vụ cướp tài sản hòng qua mắt các cơ quan pháp luật. Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm p, khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự: “Có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm”.

Thầy bói có phạm tội

Còn luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây tang thương, mất mát cho gia đình bị hại, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, khiến dư luận hoang mang nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Mặt khác đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người mù quáng, tin vào mê tín dị đoan. Bởi, trong một xã hội pháp quyền buộc công dân phải nhận thức được những quy tắc cơ bản của cuộc sống và ứng xử phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo luật sư Thơm, đối với người thầy bói, nếu có căn cứ xác định đã xem bói cho đối tượng và truyền bá tư tưởng mê tín, là nguyên nhân dẫn đến việc Trần Thị Thêm sát hại chị Ngà cũng cần thiết phải làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

"Trường hợp có căn cứ xác định thầy bói nói Trần Thị Thêm sát hại người khác để thế mạng cho mình và thực tế đối tượng đã sát hại người khác thì thầy bói này sẽ phải chịu trách nhiệm đồng phạm về tội Giết người với vai trò người xúi giục theo quy định tại Điều 17 Bộ luật Hình sự", luật sư nói.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ nghi can vụ đi chợ đêm bị sát hại, cướp tài sản ở Bắc Giang

P.Đ |

Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi và thu thập những bằng chứng liên quan, bước đầu cơ quan Công an xác định người đi chợ đêm cùng nạn nhân có liên quan đến vụ giết người, cướp tài sản trong vụ trọng án này.

Điều tra vụ án người phụ nữ bị sát hại, cướp tài sản ở Bắc Giang

P.Đ - Anh Nguyên |

Rạng sáng nay (ngày 18.12), tại thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam (Bắc Giang) xảy ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân đã bị đối tượng dùng dao sát hại khi đi chợ sớm.

Phát hiện thi thể phụ nữ không nguyên vẹn, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

A.T |

Khoảng 7h sáng 12.12, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ không nguyên vẹn nằm ở đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hé lộ nghi can vụ đi chợ đêm bị sát hại, cướp tài sản ở Bắc Giang

P.Đ |

Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi và thu thập những bằng chứng liên quan, bước đầu cơ quan Công an xác định người đi chợ đêm cùng nạn nhân có liên quan đến vụ giết người, cướp tài sản trong vụ trọng án này.

Điều tra vụ án người phụ nữ bị sát hại, cướp tài sản ở Bắc Giang

P.Đ - Anh Nguyên |

Rạng sáng nay (ngày 18.12), tại thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam (Bắc Giang) xảy ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân đã bị đối tượng dùng dao sát hại khi đi chợ sớm.

Phát hiện thi thể phụ nữ không nguyên vẹn, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

A.T |

Khoảng 7h sáng 12.12, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ không nguyên vẹn nằm ở đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.