Vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Khởi tố 4 bị can về hành vi đưa - nhận hối lộ

Phạm Đông |

Liên quan đến vụ gian lận thi cử ở Sơn La năm 2018, cơ quan điều tra công an tỉnh này vừa khởi tố 4 bị can để tiếp tục điều tra hành vi đưa - nhận hối lộ.

Theo đó, ngày 18.12, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh khởi tố, bắt bổ sung một số đối tượng về tội đưa và nhận hối lộ.

Khởi tố bổ sung đối với bị can Nguyễn Thị Hồng Nga; Cầm Thị Bun Sọn về tội nhận hối lộ theo quy định tại điều 354 BLHS; đồng thời thay đổi biện pháp ngăn chặn, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cầm Thị Bun Sọn (trước đó đã được tại ngoại).

Bị can Cầm Thị Bun Sọn. Ảnh: Công an cung cấp
Bị can Cầm Thị Bun Sọn. Ảnh: Công an cung cấp

Khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Trần Văn Điện (sinh năm 1969, trú tổ 10, phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La), cán bộ Trường tiểu học Chiềng Cơi, ở thời điểm xảy ra vụ án là cán bộ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thành phố Sơn La; Hoàng Thị Thành (sinh năm 1969, trú xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La), chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai. Cả hai người này bị khởi tố về tội đưa hối lộ theo quy định tại điều 364 Bộ luật hình sự. 

Các quyết định, lệnh về tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm mở lại hôm 15.10, ông Lò Văn Huynh (cựu Trưởng phòng Khảo thí thuộc Sở GD&ĐT) là một trong 8 bị cáo bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Bị cáo buộc cùng ông Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT) và đồng phạm nâng điểm cho 44 thí sinh, ông Huynh thừa nhận được cháu họ là Lò Thị Trường (ở TP Sơn La) đưa 300 triệu đồng sau khi nâng điểm cho con trai.

Quá trình điều tra, bà Trường không thừa nhận việc đưa tiền. Tuy nhiên, khi VKSND truy vấn, người phụ nữ được triệu tập đến tòa với vai trò nhân chứng đã thừa nhận đưa cho ông Lò Huynh 300 triệu đồng. Khi vụ việc bị phát giác, ông Huynh đã trả lại tiền.

Còn ông Trần Xuân Yến không đồng tình với cáo trạng của VKSND. Cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La khẳng định chỉ nhờ cấp dưới xem điểm hộ người khác, không bàn bạc, cho phép các bị cáo khác sửa điểm cho thí sinh. Ông Yến khẳng định bị điều tra viên ép cung, mớm cung và ông đã ghi ý kiến của mình trong một số biên bản ghi lời khai.

Ngày 18.10, chấp thuận đề nghị của đại diện VKS, TAND tỉnh đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án do phát sinh một số tình tiết mới nhưng không thể làm rõ tại tòa.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Gian lận thi cử: Ông Bùi Trọng Đắc nói gì khi bị cách chức Giám đốc Sở?

HUYÊN NGUYỄN |

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cách chức" Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hòa Bình đối với ông Bùi Trọng Đắc.

Gian lận thi cử Sơn La: Khai trừ Đảng 2 cựu cán bộ công an cấp tá

VƯƠNG TRẦN |

Trong 83 đảng viên bị thi hành kỷ luật có 8 người đã bị khai trừ khỏi đảng (trong đó có 2 người là cán bộ công an cấp tá bị khai trừ).

Gian lận thi cử Sơn La: Bắt nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT Trần Xuân Yến

Cường Ngô |

Công an Sơn La đã khởi tố thêm 2 bị can để điều tra về hành vi đưa, nhận hối lộ, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam ông Trần Xuân Yến.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Gian lận thi cử: Ông Bùi Trọng Đắc nói gì khi bị cách chức Giám đốc Sở?

HUYÊN NGUYỄN |

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cách chức" Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hòa Bình đối với ông Bùi Trọng Đắc.

Gian lận thi cử Sơn La: Khai trừ Đảng 2 cựu cán bộ công an cấp tá

VƯƠNG TRẦN |

Trong 83 đảng viên bị thi hành kỷ luật có 8 người đã bị khai trừ khỏi đảng (trong đó có 2 người là cán bộ công an cấp tá bị khai trừ).

Gian lận thi cử Sơn La: Bắt nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT Trần Xuân Yến

Cường Ngô |

Công an Sơn La đã khởi tố thêm 2 bị can để điều tra về hành vi đưa, nhận hối lộ, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam ông Trần Xuân Yến.