Vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Tuyên Quang: Lái xe có nồng độ cồn

Phong Quang |

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua kiểm tra cho thấy, trong hơi thở của lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy có nồng độ cồn.

Sáng 6.9, xác nhận với PV, đại diện phòng CSGT, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, chiều ngày 5.9, đơn vị này đã tạm giữ người và phương tiện gây ra vụ tai nạn tại Quốc lộ 37 (đoạn qua xã Tú Thịnh, Sơn Dương) vào trưa cùng ngày.

Theo đó, xe ôtô con gây tai nạn mang BKS 22A-089.38 do Trịnh Quang Tùng (SN 1993, trú tại tổ 01, phường Hưng Thành, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển đi theo hướng Thái Nguyên đi Tuyên Quang.

Sau khi gây tai nạn, lái xe đã điều khiển phương tiện bỏ chạy khỏi hiện trường.
Sau khi gây tai nạn, lái xe đã điều khiển phương tiện bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đến Km 189+950 QL 37 xe ôtô 22A 089.38 do Tùng điều khiển đã đâm mạnh từ phía sau, hất văng bà Lương Thị Ch (SN 1964, thường trú Hưng Thịnh, Tú Thịnh, Sơn Dương) khiến bà Ch bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu. Sau khi vụ tai nạn, Tùng không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe ôtô rời khỏi hiện trường.

Đáng chú ý, theo kết quả kiểm tra từ phòng CSGT, Công an tỉnh Tuyên Quang, trong hơi thở của lái xe Trịnh Quang Tùng có nồng độ cồn.

Hiện phòng CSGT, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ theo quy định.

Theo điểm b, khoản 8, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn.

Ngoài các mức phạt hành chính trên thì người gây ra tai nạn mà bỏ trốn còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) với khung hình phạt cao nhất là 10 năm tù.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Lái xe hất tung bà cụ rồi bỏ chạy

Phong Quang |

Cụ bà đang đi bộ sát lề đường, bất ngờ từ phía sau chiếc xe ôtô lao nhanh hất tung người lên nóc ca pô rồi rơi xuống ven đường, lái xe tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Quảng Bình: Truy bắt 2 đối tượng bỏ chạy vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19

LÊ PHI LONG |

Sau khi có yêu cầu dừng xe tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, hai đối tượng đã liều lĩnh điều khiển xe máy tăng ga “thông chốt” bỏ chạy.

Thanh niên bỏ chạy khỏi chốt, tông bị thương cán bộ chống dịch ở Hà Nội

Nguyễn Hà |

Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch COVID-19 Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố (từ 11h00 ngày 18.8.2021 đến 11h00’ngày 19.8.2021).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lái xe hất tung bà cụ rồi bỏ chạy

Phong Quang |

Cụ bà đang đi bộ sát lề đường, bất ngờ từ phía sau chiếc xe ôtô lao nhanh hất tung người lên nóc ca pô rồi rơi xuống ven đường, lái xe tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Quảng Bình: Truy bắt 2 đối tượng bỏ chạy vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19

LÊ PHI LONG |

Sau khi có yêu cầu dừng xe tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, hai đối tượng đã liều lĩnh điều khiển xe máy tăng ga “thông chốt” bỏ chạy.

Thanh niên bỏ chạy khỏi chốt, tông bị thương cán bộ chống dịch ở Hà Nội

Nguyễn Hà |

Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch COVID-19 Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố (từ 11h00 ngày 18.8.2021 đến 11h00’ngày 19.8.2021).