Vụ Đường "Nhuệ": Thông tin về 2 cán bộ trung tâm quỹ đất bị bắt giam

Phạm Đông - Việt Dũng |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình vừa có thông tin về 2 cán bộ bị bắt giam do lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Về vụ việc 4 cán bộ ở Thái Bình bị khởi tố do có liên quan đến vụ án Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”), mới đây Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình đã có thông tin với Lao Động về 2 cán bộ của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên gồm bà Trịnh Thị Minh Thúy và Hà Văn Dũng.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình, bà Trịnh Thị Minh Thúy được tiếp nhận công tác về trung tâm từ năm 2010. Trong thời gian này, bà Thúy được giao nhiệm vụ xây dựng bảng giá đất, tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Hằng năm, bà Thúy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật. Thời điểm bị bắt giữ, bà Thúy là Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên.

Còn ông Hà Văn Dũng được tiếp nhận về công tác tại trung tâm từ năm 2012. Trong thời gian công tác, ông Dũng được giao nhiệm vụ xây dựng bảng giá đất, tổ chức thực hiện đấu giá đất, lập và tổ chức thực hiện phương án bồi thường tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Hằng năm, ông Dũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật.

Trong các cuộc đấu giá, 2 cán bộ Trịnh Thị Minh Thúy và Hà Văn Dũng có nhiệm vụ chuẩn bị các loại hồ sơ, tài liệu trước và sau các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất các quỹ đất thuộc thẩm quyền của trung tâm. Ngoài ra 2 người này cũng được giao quản lý, giám sát quá trình tổ chức thực hiện về đấu giá và tham dự cuộc đấu giá.

Một buổi đấu giá đất ở xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương. Ảnh: Phạm Đông
Một buổi đấu giá đất ở xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương. Ảnh: Phạm Đông

Đáng chú ý, trước thời điểm điểm bị khởi tố và bắt tạm giam, lãnh đạo Sở không nhận được phản ánh nào về dấu hiệu tiêu cực của 2 cán bộ Trịnh Thị Minh Thúy và Hà Văn Dũng có liên quan đến vợ chồng Đường Dương. Đến thời điểm này, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình. Hiện tại 2 cán bộ này đã bị tạm đình chỉ sinh hoạt đảng.

“Theo dư luận trong một số cuộc đấu giá có hiện tượng "quây thầu" nên đơn vị đã phối hợp với Sở Tư pháp, tham mưu cho UBND tỉnh thay đổi hình thức bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham giá đấu giá qua mạng Internet và qua đường bưu chính; tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ thẩm định điều kiện tham gia đấu giá của một số dự án” – vị đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh nói.

Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình, sau khi 2 cán bộ bị bắt giam, Sở đã chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, đơn vị liên quan rà soát tài liệu, hồ sơ về các khu vực đất, lô đất được đấu giá thuộc thẩm quyền trên địa bàn tỉnh. Từ đó phối hợp theo yêu cầu của cơ quan pháp luật có liên quan, xác định cụ thể sai phạm trong quy trình đấu giá có liên quan đến các cán bộ trung tâm để phối hợp khắc phục những tồn tại và hoàn thiện về quy định đấu giá quyền sử dụng đất.

Được biết, Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình.

Phạm Đông - Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Mở rộng điều tra vụ án Đường "Nhuệ": Bảo vệ người tố cáo

Phạm Đông - Việt Dũng |

Qua công tác thu thập chứng cứ, củng cố tài liệu về các hành vi phạm tội nghi vấn liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ"), Công an tỉnh Thái Bình cho biết sẽ bảo vệ người dân tố cáo những thông tin liên quan đến vụ án.

Công ty bất động sản của vợ chồng Đường "Nhuệ" đóng tiền thuế 0 đồng

Việt Dũng - Phạm Đông |

Là doanh nghiệp có tiếng ở Thái Bình, nhưng trong 5 năm hoạt động, Công ty TNHH Đường Dương (viết tắt là Công ty Đường Dương) của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường - tức Đường "Nhuệ" - luôn báo cáo thua lỗ.

Vụ Đường "Nhuệ": Thông tin bất ngờ về 2 cán bộ đấu giá tài sản bị khởi tố

Phạm Đông - Việt Dũng |

Theo lãnh đạo Sở Tư pháp, hàng năm 2 cán bộ của Sở vừa bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ Đường "Nhuệ", đều được bình xét hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Mở rộng điều tra vụ án Đường "Nhuệ": Bảo vệ người tố cáo

Phạm Đông - Việt Dũng |

Qua công tác thu thập chứng cứ, củng cố tài liệu về các hành vi phạm tội nghi vấn liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ"), Công an tỉnh Thái Bình cho biết sẽ bảo vệ người dân tố cáo những thông tin liên quan đến vụ án.

Công ty bất động sản của vợ chồng Đường "Nhuệ" đóng tiền thuế 0 đồng

Việt Dũng - Phạm Đông |

Là doanh nghiệp có tiếng ở Thái Bình, nhưng trong 5 năm hoạt động, Công ty TNHH Đường Dương (viết tắt là Công ty Đường Dương) của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường - tức Đường "Nhuệ" - luôn báo cáo thua lỗ.

Vụ Đường "Nhuệ": Thông tin bất ngờ về 2 cán bộ đấu giá tài sản bị khởi tố

Phạm Đông - Việt Dũng |

Theo lãnh đạo Sở Tư pháp, hàng năm 2 cán bộ của Sở vừa bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ Đường "Nhuệ", đều được bình xét hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.