Vụ dùng búa đập người khác tử vong: Công an tìm thấy cây búa dưới hồ sâu

PHẠM DUY |

Công an Bình Thuận vừa tìm thấy cây búa được cho là vật chứng mà hung thủ Nguyễn Văn Ngọc dùng để đập vào đầu ông N.V.H đang ngồi chơi cờ vào ngày 18.10.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 10h40’ ngày 18.10, tại một cửa hàng thuộc thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1982, ngụ xã Hồng Sơn) đi vào cửa hàng trên và rút búa từ túi quần tấn công vào đầu anh N.V.H (sinh năm 1979, cùng ngụ xã Hồng Sơn).

Sau khi bị tấn công, nạn nhân ngã gục xuống ghế, được đưa đi cấp cứu và tử vong vào chiều cùng ngày. Ngọc sau khi vứt hung khí xuống hồ đã đến Công an TP.Phan Thiết đầu thú.

Từ lời khai ban đầu của Ngọc, công an nhận định, nguyên nhân vụ việc là hung thủ nhớ lại mâu thuẫn trước đây với nạn nhân vào nhiều năm trước.

Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (PC01) đã phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) triển khai tìm kiếm cây búa, hung khí gây án.

Hồ Suối Đá nơi tìm hung khí gây án. Ảnh: NDCC
Hồ Suối Đá, nơi tìm hung khí gây án. Ảnh: NDCC

Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Bình Thuận đã xuống hồ Suối Đá mò tìm cây búa. Hồ Suối Đá là hồ thuỷ lợi rộng và sâu thuộc xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, nằm cách hiện trường vụ án khoảng 7km.

Đến chiều ngày 20.10, một cây búa được nhận định là hung khí gây án đã được tìm thấy dưới hồ Suối Đá, vị trí tìm được cách bờ hồ không xa.

Lực lượng chức năng tìm được cây búa dưới hồ Suối Đá. Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng tìm được cây búa dưới hồ Suối Đá. Ảnh: CTV

Nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Phạm Duy
Nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Phạm Duy

Hình ảnh qua camera

Vị trí gây án có camera của cửa hàng ghi lại từ lúc hung thủ đến và lúc gây án xong (dữ liệu liền mạch thể hiện qua thời gian hiển thị, không đứt quãng). 

Hung thủ tấn công liên tiếp vào đầu nạn nhân. Ảnh: Cắt từ clip
Hung thủ tấn công liên tiếp vào đầu nạn nhân. Ảnh: Cắt từ clip

Qua hình ảnh có thể thấy trên túi quần hung thủ Ngọc có mang theo cây búa.

Trước khi bị tấn công, nạn nhân có ngước nhìn khi hung thủ tới gần rồi lại tập trung chơi cờ bình thường.

Hung thủ Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: CTV
Hung thủ Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Ngoài ra, quan sát từ camera có thể thấy, hung thủ còn dùng tay để giữ nạn nhân rồi tấn công vào đầu nạn nhân.

Qua quan sát thực tế tại hiện trường, vị trí xảy ra vụ án mạng là một tiệm tạp hoá, nhà hung thủ Ngọc ở cạnh tiệm tạp hoá, còn nhà nạn nhân cách hiện trường khoảng 200m, nạn nhân thường đến tiệm tạp hoá chơi đánh cờ. 

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Bình Thuận mở cửa đón du khách trở lại từ ngày 24.10

PHẠM DUY |

Ngày 20.10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã thống nhất việc các doanh nghiêp du lịch bắt đầu mở cửa đón khách từ ngày 24.10.2021.

Bình Thuận thông thoáng với những cung đường “sạch chốt”

PHẠM DUY |

Những dòng xe đã lưu thông thông suốt trên QL1A, QL55 qua địa bàn tỉnh Bình Thuận khi những chốt kiểm soát không còn nữa. “Mở cửa”, song tỉnh Bình Thuận vẫn có những quy định đối với người từ các tỉnh, thành phố khác vào địa bàn.

Bình Thuận: Người đàn ông bất ngờ dùng búa đập liên tiếp vào đầu người khác

PHẠM DUY |

Trưa ngày 18.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ dùng búa đập đầu người khác xảy ra trên địa bàn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Du lịch Bình Thuận mở cửa đón du khách trở lại từ ngày 24.10

PHẠM DUY |

Ngày 20.10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã thống nhất việc các doanh nghiêp du lịch bắt đầu mở cửa đón khách từ ngày 24.10.2021.

Bình Thuận thông thoáng với những cung đường “sạch chốt”

PHẠM DUY |

Những dòng xe đã lưu thông thông suốt trên QL1A, QL55 qua địa bàn tỉnh Bình Thuận khi những chốt kiểm soát không còn nữa. “Mở cửa”, song tỉnh Bình Thuận vẫn có những quy định đối với người từ các tỉnh, thành phố khác vào địa bàn.

Bình Thuận: Người đàn ông bất ngờ dùng búa đập liên tiếp vào đầu người khác

PHẠM DUY |

Trưa ngày 18.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ dùng búa đập đầu người khác xảy ra trên địa bàn.