Vụ đốt xe kinh hoàng gây chết người ở Hậu Giang: Nghi phạm là con gái nạn nhân

Theo PL TPHCM |

Công an xác định bà Trần Kiều Trang thuê người với giá 300 triệu đồng sát hại bà Chiến vì cho rằng bà cặp bồ với cha mình.

Chiều 17.10, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Hình sự (C45), Bộ Công an, xác nhận đã bắt được sáu nghi can liên quan tới vụ án cướp tài sản, đốt xe khiến một người chết và hai người bị thương.

Công an xác định nguyên nhân ban đầu là Trần Kiều Trang, con gái ông Trần Văn Ri, thuê người sát hại bà Chiến vì cho rằng bà Chiến cặp bồ với cha mình, nên gây ra cái chết cho ông Ri. Thiếu tướng Tiến thông tin.

Hiện công an đã bắt giữ Trần Kiều Trang (SN 1971), Cai Văn Chung (SN 1982), Nguyễn Thị The (SN 1961), Phạm Thanh Toàn, Nguyễn Quốc Huy (SN 1983) và Nguyễn Hữu Lộc (SN 1993).

Một số người có liên quan, có dấu hiệu che giấu tội phạm cũng đang được mời làm việc tại trụ sở Bộ Công an.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến thông tin thêm: Qua truy xét nhanh, cơ quan điều tra đã xác định Trần Kiều Trang chính là người cầm đầu, thuê nhóm người thực hiện hành vi chặn đường, hành hung và đốt xe. “Bà Trang thuê nhóm người này xử lý bà Chiến. Nguyên nhân là do bà Chiến có mối quan hệ với ông Ri nhưng bà Trang không ngờ ông Ri lại có mặt trên xe” - ông Tiến nói.

Theo công an, bà Trang làm nghề buôn bán tôm khô tại TP.HCM. Bà rất tức giận vì cha mình thường qua lại, cặp bồ với phó giám đốc là bà Chiến. Nhiều lần bà Trang tỏ thái độ không đồng tình nhưng không thể làm được gì, sau đó bà thuê người sát hại bà Chiến với giá 300 triệu đồng.

Như tin đã đưa, tối 4.10, tài xế Lại Văn Trung chở ông Trần Văn Ri và bà Võ Thị Chiến (cùng ngụ quận 6, TP.HCM, là giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH SX-TM Kiên Bình, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đi từ Cần Thơ về Hậu Giang.

Khi xe chạy trên quốc lộ 61C, đoạn qua xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, Hậu Giang thì một nhóm người đi xe máy vọt lên chặn đầu. Những người lạ xịt hơi cay vào xe, đâm người phụ nữ, giật giỏ xách có nhiều tài sản, châm lửa đốt ôtô.

Cả ba người trong xe là ông Trần Văn Ri (74 tuổi, ngụ TP.HCM), anh Lại Văn Trung (35 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) và bà Võ Thị Chiến được chuyển đến BV đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Sau đó, các nạn nhân được chuyển lên BV Chợ Rẫy điều trị. Tuy nhiên, sau bảy ngày ông Trần Văn Ri đã tử vong.

Theo PL TPHCM
TIN LIÊN QUAN

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.