Vụ Đồng Tâm: Bị cáo Lê Đình Chức chắp tay xin lỗi gia đình bị hại

Việt Dũng |

Tại toà, bị cáo Lê Đình Chức chắp tay xin lỗi gia đình ba cảnh sát hi sinh ở Đồng Tâm.

Sáng 10.9, phiên toà sơ thẩm xét xử 29 bị cáo trong vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội tiếp tục với phần bào chữa của luật sư và các bị cáo.

Trong phần bào chữa, bị cáo Lê Đình Doanh gửi lời xin lỗi, chia buồn sâu sắc tới gia đình 3 chiến sĩ. "Mặc dù bị cáo có nói gì cũng không làm nguôi ngoai nỗi đau. Mong được giảm nhẹ, để sớm về, bù đắp 1 phần thiệt hại cho nạn nhân", Doanh (bị VKS đề nghị tù chung thân), nói.

Bị cáo Lê Đình Chức giơ tay khi chủ toạ hỏi về việc còn có ai phát biểu không. Bị cáo chắp tay quay lại xin lỗi gia đình bị hại.

Bị cáo Lê Đình Chức nói: Cho đến ngày hôm nay, lúc nào bị cáo cũng khai nhận hành vi của mình chính xác, trung thực. Bị cáo cho rằng không hề hay biết 3 cảnh sát rơi xuống hố.

Theo bị cáo, luật sư của mình cũng đã trích dẫn việc 3 chiến sĩ rơi xuống hố không hoàn toàn là do bị cáo. "Bị cáo có nói với Doanh mang chậu xăng nhưng không châm lửa", bị cáo Chức trình bày.

Theo đó, bị cáo đề nghị xem xét các tình tiết này để hưởng khoan hồng cho những hành vi do mình gây ra. Chức là một trong 2 bị cáo bị VKS đề nghị mức án tử hình cho tội Giết người.

Theo cáo trạng, 3 cảnh sát cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao khi tiến vào thôn Hoành (Đồng Tâm) để bảo vệ mục tiêu. Tuy nhiên, 29 bị cáo trong vụ đã chống trả lực lượng chức năng. Thậm chí, khi 3 cảnh sát ngã xuống hố, các bị cáo Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh đã chọc tuýp sắt gắn dao nhọn xuống rồi nhiều lần đổ xăng thiêu họ tử vong một cách man rợ, đến mức than hóa toàn thân.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Xét xử vụ Đồng Tâm: Nhiều bị cáo nhận sai khi nghe theo "Tổ đồng thuận"

Việt Dũng |

Nguyễn Quốc Tiến (40 tuổi, ở xã Đồng Tâm) không biết nguồn gốc của đồng Sênh, song bị kích động khi xem video nên tham gia mua lựu đạn chống đối cảnh sát...

Vụ Đồng Tâm: Hai con trai ông Lê Đình Kình bị đề nghị mức án tử hình

Việt Dũng |

Hai con trai ông Lê Đình Kình gồm Lê Đình Công, Lê Đình Chức được xác định chủ mưu cầm đầu, trực tiếp gây nên cái chết của 3 cảnh sát tại Đồng Tâm.

Bị cáo cầm đầu vụ Đồng Tâm thừa nhận đất đồng Sênh là của quốc phòng

Việt Dũng |

Bị cáo Bùi Viết Hiểu (77 tuổi, ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) xin lỗi chủ toạ, cho rằng lời khai đất đồng Sênh là của người dân Đồng Tâm là sai.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Xét xử vụ Đồng Tâm: Nhiều bị cáo nhận sai khi nghe theo "Tổ đồng thuận"

Việt Dũng |

Nguyễn Quốc Tiến (40 tuổi, ở xã Đồng Tâm) không biết nguồn gốc của đồng Sênh, song bị kích động khi xem video nên tham gia mua lựu đạn chống đối cảnh sát...

Vụ Đồng Tâm: Hai con trai ông Lê Đình Kình bị đề nghị mức án tử hình

Việt Dũng |

Hai con trai ông Lê Đình Kình gồm Lê Đình Công, Lê Đình Chức được xác định chủ mưu cầm đầu, trực tiếp gây nên cái chết của 3 cảnh sát tại Đồng Tâm.

Bị cáo cầm đầu vụ Đồng Tâm thừa nhận đất đồng Sênh là của quốc phòng

Việt Dũng |

Bị cáo Bùi Viết Hiểu (77 tuổi, ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) xin lỗi chủ toạ, cho rằng lời khai đất đồng Sênh là của người dân Đồng Tâm là sai.