Vụ điều khiển xe máy tốc độ cao quanh hồ Hoàn Kiếm: Đủ căn cứ sẽ khởi tố

Phạm Đông |

Công an TP Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm 28 đối tượng tụ tập, phóng xe tốc độ cao, lạng lách và đánh võng xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Tối 10.4, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã lập hồ sơ xử lý 28 đối tượng có hành vi tụ tập, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng ở xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 9.4, tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố phát hiện một nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm. Không những vậy, nhóm thanh niên này còn điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên một số tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Ngay sau đó, các lực lượng đã triển khai đội hình ngăn chặn, bắt giữ 9 đối tượng có biểu hiện tụ tập, gây rối trật tự công cộng. Tiếp tục đấu tranh, truy xét, các đơn vị đã triệu tập, làm rõ thêm 9 đối tượng liên quan. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm, trong đó nhiều đối tượng đã khai nhận thường xuyên tụ tập, bốc đầu xe máy xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Nhóm thanh niên bốc đầu xe máy.
Nhóm thanh niên bốc đầu xe máy.

Ngoài 18 thanh niên trên, các lực lượng chức năng Công an Thành phố đã phát hiện, xử lý 10 đối tượng khác với các hành vi không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Nhóm thanh niên này không thực hiện cách ly xã hội, tụ tập đông người nơi công cộng không có lý do cần thiết tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Cũng theo Công an TP Hà Nội, hiện các lực lượng chức năng Công an Thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc trên. Các trường hợp đủ căn cứ sẽ khởi tố hình sự, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, trong những ngày tới, các đơn vị chức năng sẽ tăng cường lực lượng phối hợp tuần tra, mật phục, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng và vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là hành vi rất đáng lên án và cần phải có hình thức xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Đối với hành vi đua xe trái phép, nếu đối tượng nào đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm hoặc việc đua xe gây thiệt hại đến tài sản, sức khỏe của người khác thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 266 Bộ luật hình sự.

Theo đó, người nào đua trái phép xe ôtô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm

Trong trường hợp cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy hành vi đua xe trái phép đã gây “ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” thì cũng có thể xử lý các đối tượng này về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Riêng đối với hành vi tụ tập đông người nơi công cộng mà chưa gây hậu quả nghiêm trọng thì cũng sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 4, điều 11, Nghị định 176/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế với mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh nhóm ''quái xế'' rú ga, đánh võng quanh hồ Gươm

Tô Thế |

Hàng chục thanh niên tụ tập chạy xe máy thành từng tốp với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, thậm chí là bốc đầu quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong mấy đêm gần đây, mặc cho lực lượng chức năng có mặt chốt chặn.

Đã tạm giữ hơn 10 "quái xế" tụ tập đua xe quanh Hồ Gươm

Phạm Đông |

Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ, tạm giữ hơn 10 đối tượng để điều tra, xử lý nghiêm việc “quái xế" tụ tập bốc đầu, đua xe quanh Hồ Gươm bất chấp lệnh cách ly.

Khởi tố nhóm đua xe khiến 2 chiến sĩ công an Đà Nẵng hy sinh

T.A |

Ngày 8.4, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can ra lệnh tạm giam 7 đối tượng trong nhóm đua xe liên quan đến sự hy sinh của 2 chiến sĩ công an Đà Nẵng. Không chỉ gây rối trật tự, nhóm đua xe trên còn có hành vi chống người thi hành công vụ.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Cận cảnh nhóm ''quái xế'' rú ga, đánh võng quanh hồ Gươm

Tô Thế |

Hàng chục thanh niên tụ tập chạy xe máy thành từng tốp với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, thậm chí là bốc đầu quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong mấy đêm gần đây, mặc cho lực lượng chức năng có mặt chốt chặn.

Đã tạm giữ hơn 10 "quái xế" tụ tập đua xe quanh Hồ Gươm

Phạm Đông |

Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ, tạm giữ hơn 10 đối tượng để điều tra, xử lý nghiêm việc “quái xế" tụ tập bốc đầu, đua xe quanh Hồ Gươm bất chấp lệnh cách ly.

Khởi tố nhóm đua xe khiến 2 chiến sĩ công an Đà Nẵng hy sinh

T.A |

Ngày 8.4, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can ra lệnh tạm giam 7 đối tượng trong nhóm đua xe liên quan đến sự hy sinh của 2 chiến sĩ công an Đà Nẵng. Không chỉ gây rối trật tự, nhóm đua xe trên còn có hành vi chống người thi hành công vụ.