Vụ “di dời dân để tư nhân trục lợi”: Giải quyết khiếu nại khiến dân "tít mù rồi lại vòng quanh"

Ngô Nguyên |

Báo Lao Động số ra ngày 18.5.2018 có bài "Di dời dân để tư nhân trục lợi" phản ánh khuất tất ở dự án khu dân cư - tái định cư tại xã Phước Tân (KDC-TĐC xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai). Tiếp tục làm rõ, chúng tôi phát hiện, việc giải quyết khiếu nại ở địa phương này khiến nhiều người dân như rơi vào vòng luẩn quẩn, là căn nguyên điển hình của tình trạng khiếu nại đông người…

Ngó lơ cho sai phạm?  

Tiếp tục làm rõ khuất tất tại dự án KDC-TĐC xã Phước Tân, chúng tôi phát hiện, theo quy định của pháp luật về đất đai thì chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt trước khi chuyển nhượng. Nhưng đến giờ, dù hạ tầng còn nham nhở, Công ty CP phát triển hạ tầng An Hưng Phát (Công ty An Hưng Phát) đã phân lô bán nền từ lâu, dưới hình thức hợp đồng góp vốn.

Dạng hợp đồng này không được pháp luật công nhận. Thậm chí, tại Nghị định 99/2015 hướng dẫn Luật Nhà ở còn cấm chủ đầu tư không được áp dụng các hình thức huy động vốn, trong đó có các hợp đồng góp vốn, hợp tác. Tuy nhiên, Công ty An Hưng Phát đã bất chấp và phần rủi ro luôn rơi về người mua đất. Bởi hợp đồng góp vốn có thể bị tòa án tuyên bố vô hiệu với lý do vi phạm điều cấm của pháp luật.

Theo Quyết định số 458/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án, tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty An Hưng Phát định kỳ 3 tháng 1 lần phải báo cáo tiến độ hạ tầng, khi hoàn thiện muốn giao dịch phải báo trước cho cơ quan liên quan. Trong khi đó, việc mua bán đất đến giờ vẫn diễn ra mà không thấy động tĩnh gì từ cơ quan chức năng.

Không trả lời chất vấn quan trọng của dân?  

Theo tìm hiểu của PV, vừa qua (ngày 11.5.2018), đại diện sở ngành tỉnh Đồng Nai và TP Biên Hòa đã tổ chức buổi làm việc với các hộ dân ấp Đồng nhằm trả lời những kiến nghị, khiếu nại đối với dự án KDC-TĐC tại xã Phước Tân. Tuy nhiên, thành phần quan trọng nhất của đoàn là Sở TNMT Đồng Nai đã… vắng mặt.

Quan trọng bởi tháng 2.2015, sở này có văn bản 425 hướng dẫn thủ tục thu hồi đất dự án, đã xác định dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất để… phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Công ty An Hưng Phát làm thủ tục thu hồi theo hướng này đã khiến người dân thiệt hại quyền lợi. Trong khi đó, giấy phép quy hoạch số 12/GPQH tháng 3.2014 của chính tỉnh Đồng Nai khi cấp phép là dự án… thương mại, tức chủ đầu tư phải thỏa thuận với người dân.  

Tại buổi trả lời khiếu nại, kiến nghị ngày 11.5, đại diện các sở ngành tỉnh Đồng Nai và TP Biên Hòa chỉ giải đáp được vài vấn đề “râu ria” như đã có văn bản đính chính vị trí thỏa thuận địa điểm dự án từ ấp Miễu thành ấp Đồng…

Riêng nội dung liên quan đến việc Thủ tướng chưa phê duyệt (vì liên quan đất lúa) mà đã triển khai dự án, đại diện Phòng TNMT TP Biên Hòa đã trả lời chung chung rằng Thủ tướng có văn bản số 794/TTg-KTN đồng ý. Câu trả lời hoàn toàn “lạc đề” hoặc ngành chức năng lờ đi thời gian là ngày 18.9.2013, bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lúc bấy giờ, ký duyệt lập quy hoạch dự án mà không chờ chấp thuận của Thủ tướng với lý do nhằm tiết kiệm thời gian và để đẩy nhanh tiến độ triển khai khu tái định cư trên địa bàn TP.Biên Hòa. Mãi gần 8 tháng sau, tới tháng 5.2014, Thủ tướng mới có ý kiến.

Còn lại các câu hỏi của người dân liên quan đến “yếu huyệt” của dự án như dự án này của nhà nước hay tư nhân, dự án phân lô bán nền, mang tính thương mại, sao nhà nước lại thay mặt cưỡng chế thu hồi đất dân.... thì ngành chức năng không trả lời nổi.

Kết thúc buổi trả lời khiếu nại trên, ông Nguyễn Tấn Long (Phó chủ tịch UBND TP. Biên Hòa) kết luận một cách... không giải quyết vấn đề gì: “Liên quan đến UBND TP Biên Hòa thì trách nhiệm thành phố là thực hiện giải phóng mặt bằng….Việc ngưng dự án không thuộc thẩm quyền của thành phố...”.  

Dân tít mù rồi lại vòng quanh 

Người dân đã có nhiều đơn thư và đối tượng bị khiếu nại là ông Nguyễn Tấn Long liên quan đến việc ký ban hành các quyết định thu hồi đất thực hiện dự án. Điển hình như đơn khiếu nại của hộ Huỳnh Văn Bình và bà Phạm Thị Thanh Trang tháng 2.2018; hộ ông Võ Hùng và bà Nguyễn Ánh Diệu cũng tháng 2.2018...

Tuy nhiên, với cách trả lời của lãnh đạo TP Biên Hòa tại buổi làm việc ngày 11.5 cho thấy sự thật: Tất cả đơn thư khiếu nại của dân lâu nay liên quan tính pháp lý của dự án đều… không đúng đối tượng. 

Đơn cử, ông Nguyễn Tấn Long ký quyết định thu hồi đất của hộ ông Cù Huy Đức và bà Đào Thị Thanh Trúc với thông báo “...nếu không đồng ý thì có quyền khiếu nại khởi kiện”. Với người dân, đương nhiên hiểu đối tượng khiếu nại hay khởi kiện chính là người ký quyết định. Trong khi đó, người có chức năng TP Biên Hòa lại căn cứ vào quyết định của tỉnh Đồng Nai. Có nghĩa người dân phải khiếu nại hay kiện người ký quyết định của tỉnh Đồng Nai, chứ không phải thành phố, nhưng lại không được hướng dẫn. 

Và khi dân trong vòng luẩn quẩn đòi quyền lợi của mình, ngành chức năng TP Biên Hòa tiếp tục "đúng quy trình", đi cưỡng chế, thu hồi với thông báo bằng con chữ lạnh lùng “Trong khi chờ giải quyết khiếu nại…, phải chấp hành quyết định thu hồi đất theo quy định…”

Ngô Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Nhiều tuyến đường ở Hải Phòng tắc dài trước thềm Tết Nguyên đán

Lương Hà |

Những ngày giáp Tết, người dân Hải Phòng ra đường nườm nượp khiến nhiều tuyến đường phố trung tâm, khu vực chợ hoa luôn trong tình trạng ùn tắc.