Vụ đập xe chở phóng viên ở Vạn Ninh: Hoãn phiên tòa lần 3

Nhiệt Băng |

Liên quan đến vụ đập xe ôtô chở phóng viên báo Văn hóa đi tác nghiệp, ngày 9.4, TAND huyện Vạn Ninh tiếp tục hoãn phiên tòa lần 3 vì vắng mặt bị cáo, người làm chứng.

Xe tô tô bị đập vỡ kính. Ảnh: X.H
Xe ôtô bị đập vỡ kính. Ảnh: X.H

Ngày 9.4, TAND huyện Vạn Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Cố ý làm hư hỏng tài sản" xảy ra tại thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Giang (sinh năm 1997, trú thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) vắng mặt; người làm chứng Trần Văn Quạch vắng mặt (đã có quyết định dẫn giải nhưng chưa có kết quả); Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Vạn Ninh - ông Nguyễn Phương Phai cũng vắng mặt không rõ lý do.

Luật sư Ngô Minh Tùng và bị hại Ngô Minh Thơ, đại diện Viện Kiểm sát đều đề nghị hoãn phiên tòa để áp giải bị cáo và người làm chứng theo đúng quy định của pháp luật.

Xét thấy như trên, TAND huyện Vạn Ninh quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm vào ngày 19.11.2020 đối với các bị cáo Nguyễn Thành Thuật (sinh năm 1995) và Trần Văn Giang (sinh năm 1997, cùng trú thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), bị Viện Kkiểm sát Nhân dân huyện Vạn Ninh truy tố về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" theo khoản 1, Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cùng với quyết định hoãn phiên tòa, HĐXX cũng ra quyết định dẫn giải người làm chứng Trần Văn Quạch và áp giải bị cáo Trần Văn Giang đến tòa.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Vạn Ninh, khoảng 15h ngày 29.4.2020, tại đường Tỉnh lộ ĐT 651 (thuộc thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), Nguyễn Thành Thuật, Trần Văn Giang có hành vi dùng gạch, đá ném vào xe ôtô của ông Ngô Minh Thơ, làm hư hỏng 1 kính chắn gió phía trước, 1 kính chắn gió ở phía sau bên trái xe và 1 tấm dìm chắn nước trên cánh cửa bên trái.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe ôtô có ông Hoàng Xuân Hướng (phóng viên Báo Văn hóa). Theo trình báo của ông Hướng, ông Thơ đang lái xe chở ông đi tác nghiệp ở xã Vạn Thạnh thì bị các đối tượng chặn xe, đập phá ôtô.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Vạn Ninh kết luận tổng trị giá thiệt hại hơn 3,8 triệu đồng. Còn ông Thơ yêu cầu Thuật và Giang phải bồi thường chi phí sửa chữa hư hỏng xe ôtô là hơn 21 triệu đồng. Theo ông Thơ, số tiền này dựa trên hóa đơn sửa xe. Về việc ông Thơ dùng bình xịt vào Thuật và Giang nhằm ngăn cản hành vi đạp phá và để điều khiển ôtô chạy thoát, cáo trạng cho rằng không có cơ sở xử lý đối với ông Thơ.

Trước đó, ngày 12.1, TAND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ án "Cố ý làm hư hỏng tài sản" với lý do bị cáo Trần Văn Giang vắng mặt, có đơn vị hoãn phiên tòa vì bị bệnh và người làm chứng Trần Văn Quạch vắng mặt không lý do. Phiên tòa dự kiến được mở lại vào lúc 8h ngày 21.4.2021.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Hoãn phiên tòa vụ đập xe ô tô ở huyện Vạn Ninh

Nhiệt Băng |

Ngày 12.1, TAND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ án "Cố ý làm hư hỏng tài sản" với lý do bị cáo Trần Văn Giang vắng mặt, có đơn vị hoãn phiên tòa vì bị bệnh và người làm chứng Trần Văn Quạch vắng mặt không lý do.

Báo Người Lao Động đề nghị xử lý kẻ ném chất bẩn vào nhà phóng viên

Trần Lâm |

Trong nhiều ngày qua từ ngày 24.11 đến ngày 1 và 2.12, có nhiều đối tượng lạ mặt lợi dụng đêm khuya đi xe máy không biển số, đeo khẩu trang đã liên tiếp ném chất bẩn gồm sơn, dầu luyn, mắm tôm vào nhà riêng ở TP.Thanh Hóa.

Chồng thai phụ nói về sức khỏe của vợ sau vụ đập xe vì va chạm giao thông

Tùng Giang |

Liên quan đến vụ việc một thanh niên đập phá xe máy sau va chạm giao thông với thai phụ trên đường Trường Chinh (Hà Nội), anh T. (chồng thai phụ) cho biết, vợ anh đang được điều trị tại khoa sản Bệnh viện Bạch Mai và vẫn còn sợ hãi.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hoãn phiên tòa vụ đập xe ô tô ở huyện Vạn Ninh

Nhiệt Băng |

Ngày 12.1, TAND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ án "Cố ý làm hư hỏng tài sản" với lý do bị cáo Trần Văn Giang vắng mặt, có đơn vị hoãn phiên tòa vì bị bệnh và người làm chứng Trần Văn Quạch vắng mặt không lý do.

Báo Người Lao Động đề nghị xử lý kẻ ném chất bẩn vào nhà phóng viên

Trần Lâm |

Trong nhiều ngày qua từ ngày 24.11 đến ngày 1 và 2.12, có nhiều đối tượng lạ mặt lợi dụng đêm khuya đi xe máy không biển số, đeo khẩu trang đã liên tiếp ném chất bẩn gồm sơn, dầu luyn, mắm tôm vào nhà riêng ở TP.Thanh Hóa.

Chồng thai phụ nói về sức khỏe của vợ sau vụ đập xe vì va chạm giao thông

Tùng Giang |

Liên quan đến vụ việc một thanh niên đập phá xe máy sau va chạm giao thông với thai phụ trên đường Trường Chinh (Hà Nội), anh T. (chồng thai phụ) cho biết, vợ anh đang được điều trị tại khoa sản Bệnh viện Bạch Mai và vẫn còn sợ hãi.