Vụ đập phá ôtô trước mặt công an ở Hoà Bình: Do tranh chấp đất đai

Trần Tuấn |

Liên quan đến vụ "đập phá ôtô trước mặt công an ở Hoà Bình", nguyên nhân được xác định là do tranh chấp đất.

Tối ngày 19.4, trên mạng xã hội xuất hiện video một nhóm người cầm nhiều hung khí đập phá một chiếc ôtô tải có trị giá hàng trăm triệu đồng, bỏ mặc sự can ngăn, yêu cầu "dừng lại" của một chiến sĩ công an.

Vụ việc được xác định xảy ra tại đường Trường Sơn, thuộc địa phận tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vào chiều cùng ngày.

Chiều 20.4, Công an huyện Lương Sơn (Hoà Bình) đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng liên quan để làm rõ 2 hành vi: Huỷ hoại tài sản và cố ý gây thương tích.

Tranh chấp nguồn gốc đất

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về sự trên, bà Trần Thị Lịch (SN 1965, ở Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, clip đăng tải trên mạng xã hội được ghi lại vào chiều 19.4 tại trước cửa công trình xây dựng của nhà bà tại Lương Sơn, Hoà Bình.

Nhóm người gây rối, đập phá ôtô trước mặt công an. Ảnh: Người dân cung cấp cho phóng viên
Nhóm người gây rối, đập phá ôtô trước mặt công an. Ảnh: Người dân cung cấp cho phóng viên.

Nguyên nhân vụ việc là do có sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa gia đình nhà bà Lịch và nhóm người địa phương là L.V.Tr (1974), B.T.Đ (1977) và L.H.L (1998).

Theo đó, diện tích đất được gia đình bà Lịch mua hơn 3.000m2 của nhiều người và có giấy tờ của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, ông L.V.Tr. lại cho rằng, trong số diện tích đất này có phần của ông ấy dù không hề là chủ sở hữu trong số đất trên. Trong khi bà Lịch đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vào tháng 12.2019, gia đình bà Lịch được cơ quan chức năng đồng ý cho xây dựng công trình trên số đất mua của gia đình. Bà Lịch cho biết thời điểm đó, ông Tr. kéo người đến cản trở và đánh đập ông Chiến (chống bà Lịch) khiến nạn nhân bị thương tổn 6%.

Công trình xây dựng của gia đình bà Lịch tiếp tục gặp khó khăn khi nhóm người gia đình nhà ông Tr. liên tiếp có ý đồ đe dọa, tấn công những người thi công ở trong nhà lán của công trình này.

Do ngăn cản nhóm gây rối, ông Chiến bị hành hung và đang được điều trị tại Bệnh viện 354.
Do ngăn cản nhóm gây rối, ông Chiến bị hành hung và đang được điều trị tại Bệnh viện 354.

Cũng theo bà Lịch, gia đình bà đã có đơn phản ánh vụ việc lên UBND huyện Lương Sơn, Công an huyện Lương Sơn và Toà án nhân dân huyện Lương Sơn nhưng vụ việc chưa được xử lý dứt điểm.

Đỉnh điểm mâu thuẫn diễn ra vào ngày 19.4, khi nhóm người do gia đình ông Tr. kéo đến đập phá chiếc xe ôtô phục vụ thi công tại công trình nhà bà Lịch và đánh ông Chiến bị thương, đang phải điều trị tại Bệnh viện 354 (Hà Nội).

Thành lập tổ xác minh

Trao đổi với phóng viên Lao Động về những phản ánh của bà Trần Thị Lịch về nguồn gốc đất, ông Lê Minh Long - Chánh Văn phòng UBND huyện Lương Sơn cho biết: "Hiện UBND huyện đã thành lập tổ công tác giao cho các cơ quan liên quan gồm: Phòng Tài nguyên Môi trường, Kinh tế - hạ tầng, UBND thị trấn và cơ quan công an để xác minh về nguồn gốc đất. Vì đất này cũng có quá trình tương đối lâu, trải qua nhiều thời kỳ nên cần phải xác minh làm rõ.

Tôi được biết, cô Lịch cũng đã gửi đơn ra toà và toà cũng đang tiến hành thụ lý rồi. Nếu đã gửi đơn ra toà thì nên chờ có sự phán quyết của toà thì lúc đó mình tiến hành các nội dung trên đất của mình thì sẽ phù hợp hơn".

Cùng trao đổi với phóng viên Lao Động, thượng tá Bùi Viết Chiểu, Trưởng Công an huyện Lương Sơn cho biết: "Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Lương Sơn đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng trong trường hợp khẩn cấp để điều tra làm rõ 2 hành vi huỷ hoại tài sản và cố ý gây thương tích".

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ một số đối tượng đập phá xe ôtô trước mặt công an ở Hoà Bình

Trần Tuấn |

Tối 19.4, trên mạng xã hội xuất hiện video một nhóm đối tượng cầm hung khí, đập phá xe mặc dù có sự xuất hiện của một công an tại hiện trường thời điểm đó.

Dịch COVID-19: 106 công dân hoàn thành thời gian cách ly tại Hoà Bình

Lưu An Nhiên |

Ngày 18.3.2020, tại trường Quân sự tỉnh Hòa Bình đã diễn ra buổi chia tay, trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch COVID-19 cho 106 công dân Việt Nam (trong đó 105 là những công dân của Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trên khắp đất nước Hàn Quốc, gồm cả vùng có dịch và vùng chưa có dịch, 1 công dân tỉnh Nghệ An tự nguyện được cách ly để chăm sóc người thân).

Khu cách ly trường Quân sự tỉnh Hoà Bình: "Cơm bưng, nước rót" tại phòng

Lưu An Nhiên |

Từ ngày 4.3.2020, Bộ Chỉ huy quân sự và Sở Y tế tỉnh Hoà Bình đã tiếp nhận 106 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về vào khu vực cách ly tại trường Quân sự tỉnh Hoà Bình. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã bố trí đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị và đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt giữ một số đối tượng đập phá xe ôtô trước mặt công an ở Hoà Bình

Trần Tuấn |

Tối 19.4, trên mạng xã hội xuất hiện video một nhóm đối tượng cầm hung khí, đập phá xe mặc dù có sự xuất hiện của một công an tại hiện trường thời điểm đó.

Dịch COVID-19: 106 công dân hoàn thành thời gian cách ly tại Hoà Bình

Lưu An Nhiên |

Ngày 18.3.2020, tại trường Quân sự tỉnh Hòa Bình đã diễn ra buổi chia tay, trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch COVID-19 cho 106 công dân Việt Nam (trong đó 105 là những công dân của Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trên khắp đất nước Hàn Quốc, gồm cả vùng có dịch và vùng chưa có dịch, 1 công dân tỉnh Nghệ An tự nguyện được cách ly để chăm sóc người thân).

Khu cách ly trường Quân sự tỉnh Hoà Bình: "Cơm bưng, nước rót" tại phòng

Lưu An Nhiên |

Từ ngày 4.3.2020, Bộ Chỉ huy quân sự và Sở Y tế tỉnh Hoà Bình đã tiếp nhận 106 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về vào khu vực cách ly tại trường Quân sự tỉnh Hoà Bình. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã bố trí đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị và đảm bảo cuộc sống cho người dân.