Vụ đánh chết thanh niên nghi bắt cóc trẻ con: Nạn nhân nghi bị ảo giác?

H.Long |

Trong lúc vợ đang làm thủ tục nhập viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk, anh Y X. bỏ đi rồi xảy ra sự việc đau lòng.

Liên quan đến vụ một nhóm người đánh chết thanh niên nghi bắt cóc trẻ em tại TP. Buôn Ma Thuột, chiều 23.10,  ông Nguyễn Đình Hiệp - Chủ tịch UBND xã Ea Kiết, huyện Cư Mgar (Đắk Lắk)  xác nhận, mặc dù anh Y Xuân Êban chưa có hồ sơ tâm thần quản lý tại địa phương nhưng anh này thường xuyên uống rượu và có những hành vi không bình thường.

Anh Y X. bị người dân đánh tử vong vì nghi bắt cóc trẻ con.
Anh Y X. bị người dân đánh tử vong vì nghi bắt cóc trẻ con.

Người nhà anh Y Xuân Êban cho biết, chiều 21.10, vợ anh Y Xuân Êban đưa ra đi bệnh viện huyện thăm khám bệnh. Tại đây, bác sĩ yêu cầu đưa anh Y Xuân Êban lên Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk để nhập viện, điều trị.

Lên TP. Buôn Ma Thuột, khi vợ đang làm thủ tục nhập viện thì anh Y Xuân Êban bỏ đi rồi xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Như Báo Lao Động thông tin, chiều 22.10, anh Nguyễn Anh Khoa (SN 1974, ngụ đường Võ Văn Kiệt, Phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cùng vợ và con gái 4 tuổi đi dự lễ nhà thờ tại nhà thờ.

Khoảng 20h tối cùng ngày, anh Khoa và con ra lấy xe về thì bất ngờ anh Y Xuân Êban tới giằng co cháu bé với anh Khoa và một mực cho rằng cháu bé là con mình.

Đến khi anh Khoa hô lên “Bắt cóc, báo công an” và những người trong nhà thời ùa ra thì Y Xuân Êban mới leo qua hàng rào của nhà thờ bỏ chạy.

Sau khi bắt giữ Y Xuân Êban, một số người dân bức xúc đã xông vào đánh Y Xuân Êban bị thương nặng. Y Xuân Êban đã lập tức được Công an phường Khánh Xuân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

H.Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ 2 lần giết người, thoát tội nhờ bệnh án tâm thần: Giết người ở Đắk Nông nhưng không bị điều tra?

PV |

Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, trú thôn 3, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông) - kẻ gây liên tiếp 2 vụ án mạng tại Đắk Nông, Đắk Lắk với cùng một bản chất nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận. Trong khi các cơ quan công quyền ở Đắk Lắk ra quyết định tạm đình chỉ vụ án giết người năm 2016 để Lộc đi chữa bệnh tâm thần thì tại Đắk Nông lại ra quyết định đình chỉ (hẳn) việc điều tra đối với Nguyễn Xuân Lộc… Liệu có hay không việc cơ quan điều tra đã bỏ lọt tội phạm!

Khởi tố kẻ 2 lần giết người rồi được kết luận bị tâm thần

Hữu Long |

Lộc mặc dù được kết luận bị tâm thần sau khi giết người nhưng vẫn thi đậu bằng lái xe B2. Chưa hết, Lộc còn mua súng K59 để phòng thân rồi tiếp tục ra tay giết người lần 2.

Hàng loạt sai sót trong hoạt động tố tụng

Hữu Long |

Như LĐ đã liên tiếp thông tin, trong vụ án Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, trú xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông) 2 lần ra tay giết người rồi thoát tội nhờ bệnh án tâm thần, xuất hiện ngày càng nhiều tình tiết bất thường, chưa được làm rõ...

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.

Trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài: Dù ở đâu cũng luôn hướng về đất nước

Vương Trần |

Dù ở xa quê hương, làm việc ở nhiều nơi trên thế giới song những trí thức trẻ vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, đất nước qua những hoạt động của mình. Tết đến, xuân về, những người con xa quê lại thổn thức hương vị Tết quê.

Dàn sao Việt check in tại đường hoa Nguyễn Huệ ngày đầu khai mạc

Di PY |

Ngày 19.1, Đường hoa tết Nguyễn Huệ chính thức khai mạc với hàng ngàn chậu hoa kiểng cùng những chú mèo đáng yêu chào đón du khách. Dàn sao Việt như Trần Mỹ Ngọc, Đoàn Minh Tài, Khắc Minh... đã tranh thủ đến check in, lưu giữ ảnh kỷ niệm.

Interactive: Bạn có phải fan cứng của Táo Quân suốt 20 năm?

Nhóm PV |

Táo Quân được nhiều khán giả coi là chương trình không thể thiếu mỗi đêm giao thừa. Trước khi Táo Quân 2023 lên sóng vào đêm 30 Tết, hãy cùng điểm lại một vài điều thú vị trong suốt 20 năm lên sóng của Táo Quân. Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những địa điểm tâm linh cầu an đầu năm mới

Hải Nguyễn |

Vào dịp năm mới, người dân đi lễ chùa cầu an cho gia đình, người thân gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Đây là một nét đẹp văn hoá của người Việt. Ở Hà Nội những nơi như chùa Hương, chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, phủ Tây Hồ luôn tấp nập du khách viếng thăm dịp đầu năm.

Vụ 2 lần giết người, thoát tội nhờ bệnh án tâm thần: Giết người ở Đắk Nông nhưng không bị điều tra?

PV |

Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, trú thôn 3, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông) - kẻ gây liên tiếp 2 vụ án mạng tại Đắk Nông, Đắk Lắk với cùng một bản chất nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận. Trong khi các cơ quan công quyền ở Đắk Lắk ra quyết định tạm đình chỉ vụ án giết người năm 2016 để Lộc đi chữa bệnh tâm thần thì tại Đắk Nông lại ra quyết định đình chỉ (hẳn) việc điều tra đối với Nguyễn Xuân Lộc… Liệu có hay không việc cơ quan điều tra đã bỏ lọt tội phạm!

Khởi tố kẻ 2 lần giết người rồi được kết luận bị tâm thần

Hữu Long |

Lộc mặc dù được kết luận bị tâm thần sau khi giết người nhưng vẫn thi đậu bằng lái xe B2. Chưa hết, Lộc còn mua súng K59 để phòng thân rồi tiếp tục ra tay giết người lần 2.

Hàng loạt sai sót trong hoạt động tố tụng

Hữu Long |

Như LĐ đã liên tiếp thông tin, trong vụ án Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, trú xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông) 2 lần ra tay giết người rồi thoát tội nhờ bệnh án tâm thần, xuất hiện ngày càng nhiều tình tiết bất thường, chưa được làm rõ...