Vụ đánh bạc nghìn tỉ: "Ưu ái" các bị cáo nữ nhân ngày 8.3

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Đại diện VKSND cấp cao cho biết thêm, hôm nay là ngày 8.3, ông đề nghị các bị cáo nữ xem hoàn cảnh gia đình còn gì thì trình bày để HĐXX xem xét.

Ngày 8.3, TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ, theo đơn kháng nghị của VKSND tỉnh Phú Thọ và kháng cáo của các bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỉ liên quan hai cựu tướng ngành công an.

Sáng nay, VKSND cấp cao tại Hà Nội đã trình bày quan điểm về phiên phúc thẩm, đề nghị không áp dụng tình tiết tăng nặng "phạm tội có tổ chức" với 27 bị cáo phạm tội Tổ chức đánh bạc từ đại lý cấp 1 trở lên. Viện cũng đề nghị không tịch thu số tiền phạm tội với 43 bị cáo. Các bị cáo đã khắc phục hậu quả được đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ "tự nguyện khắc phục hậu quả".

Theo quan điểm của Viện cấp cao, bị cáo Phan Sào Nam - cựu Chủ tịch Công ty VTC Online; Nguyễn Văn Dương - cựu Chủ tịch Công ty CNC được đề nghị áp dụng quy định pháp luật theo hướng có lợi.

Cả hai đều tự nguyện nộp lại số tiền lớn nhưng ở cấp tòa sơ thẩm, họ chưa được áp dụng tình tiết giảm nhẹ "tự nguyện khắc phục hậu quả". Phan Sào Nam tự nguyện nộp tiền và tài sản trên 1.300 tỉ đồng, tương ứng trên 90,7% số tiền hưởng lợi do tổ chức đánh bạc mà có; trong khi đó, Nguyễn Văn Dương đã nộp 240 tỉ đồng, tương ứng chưa được 17% trên tổng số tiền tổ chức đánh bạc mà có.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

VKS cho rằng, nếu không có chính sách rõ ràng, không cho áp dụng điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017, mà chỉ cho áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2009, sẽ đánh đồng ý thức chấp hành pháp luật giữa người chấp hành tốt với người chấp hành không tốt, trong việc tự giác nộp lại tài sản do phạm tội mà có.

Về kháng cáo của 36 người, VKSND Cấp cao đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của 16 bị cáo nhưng theo hướng giảm nhẹ hình phạt, chứ không cho treo. Các bị cáo khác không được chấp nhận kháng cáo do nhân thân xấu, hình phạt cấp sơ thẩm đã phù hợp.

Bị cáo Lê Thị Lan Thanh.
Bị cáo Lê Thị Lan Thanh.

Bị cáo Lê Thị Lan Thanh, người mở nhiều công ty để mua bán trái phép hóa đơn, hợp thức hóa dòng tiền cho CNC hôm qua (7.3) đã kêu oan.

"Bị cáo thấy mình bị oan đối với tội Tổ chức đánh bạc. Theo bị cáo nghĩ, Tổ chức đánh bạc là phải có sự bàn bạc, lên kế hoạch cùng hành động. Trong khi đó, bị cáo không quen anh Dương (Nguyễn Văn Dương), lại càng không biết anh Nam (Phan Sào Nam)”, bị cáo Thanh nói.

Về việc này, VKSND cấp cao không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Thanh, đồng thời cho rằng nữ bị cáo không oan.

Đại diện VKSND Cấp cao cho biết thêm, hôm nay là ngày 8.3, ông đề nghị các bị cáo nữ xem hoàn cảnh gia đình còn gì thì trình bày để HĐXX xem xét.

"Yêu cầu các bị cáo nữ thực hiện quyền của mình", đại diện VKSND cấp cao nói.

Cường Ngô - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Vụ đánh bạc nghìn tỉ: Đồng loạt các con bạc "đòi" được hưởng án treo

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Đa số các bị cáo thuộc nhóm tội phạm Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc trong vụ án xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ đều muốn được hưởng án treo hoặc phạt cải tạo không giam giữ. Lý do được các bị cáo đưa ra cũng khá đặc biệt.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Bất ngờ một bị cáo kêu oan tại tòa

CAO NGUYÊN - CƯỜNG NGÔ |

Trong khi các bị cáo khác bước lên bục khai báo đều mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo… thì bị cáo Lê Thị Lan Thanh (SN 1981, trú tại Hà Nội) lại cho rằng minh bị oan đối với tội Tổ chức đánh bạc.

Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỉ: Xin giảm án vì có công phối hợp bắt trộm

CAO NGUYÊN - CƯỜNG NGÔ |

Trình bày trước tòa, Trần Đăng Việt mong muốn được giảm án với lý do trước khi phạm tội, bị cáo đã có công phối hợp với công an địa phương để bắt trộm.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Vụ đánh bạc nghìn tỉ: Đồng loạt các con bạc "đòi" được hưởng án treo

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Đa số các bị cáo thuộc nhóm tội phạm Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc trong vụ án xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ đều muốn được hưởng án treo hoặc phạt cải tạo không giam giữ. Lý do được các bị cáo đưa ra cũng khá đặc biệt.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Bất ngờ một bị cáo kêu oan tại tòa

CAO NGUYÊN - CƯỜNG NGÔ |

Trong khi các bị cáo khác bước lên bục khai báo đều mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo… thì bị cáo Lê Thị Lan Thanh (SN 1981, trú tại Hà Nội) lại cho rằng minh bị oan đối với tội Tổ chức đánh bạc.

Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỉ: Xin giảm án vì có công phối hợp bắt trộm

CAO NGUYÊN - CƯỜNG NGÔ |

Trình bày trước tòa, Trần Đăng Việt mong muốn được giảm án với lý do trước khi phạm tội, bị cáo đã có công phối hợp với công an địa phương để bắt trộm.