Vụ đánh bạc nghìn tỉ: Cổng game "biến hình" đối phó kiểm tra như thế nào?

Việt Dũng |

Điều tra giai đoạn 2 vụ án đánh bạc nghìn tỉ có sự bảo kê của cựu tướng công an, cảnh sát xác định sai phạm nguyên chánh thanh tra Bộ Thông tin-Truyền thông Đặng Anh Tuấn tạo điều kiệm để đối tượng phạm tội tiếp tục lợi dụng hạ tầng mạng Internet các nhà mạng, tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Phú Thọ vừa đề nghị truy tố Đặng Anh Tuấn (49 tuổi, nguyên chánh thanh tra Bộ TTTT) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết luận, năm 2016, phát hiện 14 game trực tuyến thuộc lãnh thổ Việt Nam hoạt động có dấu hiệu cờ bạc, thanh tra Bộ TTTT đề xuất thành lập đoàn kiểm tra xác minh, đánh giá việc chấp hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet; đề nghị tiến hành kiểm tra, xác minh tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam - VNPT; Tập đoàn Viễn thông quân đội - Viettel, Công ty cổ phần Viễn thông FPT...

Ngày 5.6.2016, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã bút phê “Đồng ý” thành lập đoàn kiểm tra và giao cho Thanh tra Bộ chủ trì.

Tại báo cáo số 1 ngày 30.11.2016, đoàn kiểm tra xác định được 4 cổng trò chơi sử dụng tài nguyên Internet của Viettel, gồm: 69Kinh, Gemchip, Vuabai68 và Vgame68; 1 cổng trò chơi sử dụng tài nguyên Internet của FPT Telecom: Baivip và 5 cổng trò chơi điện tử sử dụng tài nguyên Internet của VNPT, gồm có: iWinOnline, 3C, Kinh88, WIN52 và game Tip.club.

Một số cổng game bài đánh bạc khi bị cơ quan chức năng phát hiện đã chuyển hướng kinh doanh. Trong đó có cổng game RikVip.com có yếu tố cờ bạc liên quan đến Công ty VTC Online.

Cổng game này bị xử lý từ tháng 9.2016 nhưng “biến hình” dưới tên miền Tip.Club, 23ZDO.COM và thậm chí còn cung cấp trên trang web tên miền Việt Nam (http:/rikvip.vn).

Đoàn kiểm tra còn phát hiện thêm nhiều cổng game công khai quảng bá việc đổi tiền ảo ra tiền mặt.

Thời điểm đó, ông Đinh Tiến Dũng (Phó Chánh Thanh tra, Trưởng Đoàn kiểm tra) đã chỉ đạo soạn thảo và ký Công văn số 54, ngày 17.1.2017 gửi VNPT Công ty cổ phần viễn thông FPT và Viettel về việc đề nghị phối hợp ngừng cung cấp địa chỉ IP đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Ngày 11.3.2017, đoàn kiểm tra tiếp tục có báo cáo số 2, phản ánh về kết quả chặn địa chỉ IP các công trò chơi điện tử trên mạng có dấu hiệu cờ bạc sử dụng hạ tầng mạng tại Việt Nam. Ngày 28.2.2017, tại VNPT có 1 cổng trò chơi dừng hoạt động song 4 cổng trò chơi đổi địa chỉ IP và tiếp tục hoạt động.

Việc chưa chấm dứt tình trạng trên, theo đoàn kiểm tra là do một số tổ chức, cá nhân cung cấp cổng trò chơi điện tử trên mạng núp dưới danh nghĩa hoạt động nghiệp vụ bình phong, gây sức ép lên các doanh nghiệp hạ tầng mạng viễn thông phải cho chạy dịch vụ trái phép.

Trong đó, cổng trò chơi điện tử Tip.Club tiếp tục hoạt động, mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, quảng cáo nhiều và liên tục trên Facebook, ngang nhiên cung cấp dịch vụ bán thẻ nạp tiền cho công trò chơi điện tử Tip. Club tại trang thông tin điện tử có tên miền v-card.vn.

Chủ sở hữu tên miền là Công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao; công ty này có sự liên kết chặt chẽ và được điều hành bởi một số cán bộ đang công tác tại Cục C50, Bộ Công an...

Ngày 5.6.2017, báo cáo số 3 của đoàn kiểm tra tiếp tục nêu các tồn tại, vướng mắc trong việc quản lý, ngăn chặn, xử lý đối với các trò chơi điện tử trên mạng, như: Dịch vụ thuê máy chủ, dịch vụ thanh toán trong game ...

Báo cáo nêu kiến nghị, đề xuất Bộ trưởng chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an xem xét, xử lý đối với các sản phẩm trò chơi điện tử trên mạng có dấu hiệu tội phạm hình sự.

Sau báo cáo thứ 3 này, ông Đặng Anh Tuấn đã tự ý trình Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đề xuất dừng hoạt động của Đoàn kiểm tra và được chấp thuận. Cơ quan chức năng cáo buộc, hành vi của ông Đặng Anh Tuấn đã tạo điều kiện để các đối tượng phạm tội tiếp tục lợi dụng hạ tầng mạng Internet thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan an ninh điều tra đã có kiến nghị Bộ TTTT xem xét trách nhiệm của các cá nhân thuộc Bộ vì để xảy ra sai phạm trên, trong đó có ông Trương Minh Tuấn.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Sai phạm của ông Trương Minh Tuấn trong vụ án đánh bạc nghìn tỉ

Việt Dũng |

Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Phú Thọ xác định, ông Trương Minh Tuấn khi còn làm Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông (TTTT) có sai phạm khi thiếu sát sao, chỉ đạo, kiểm tra cấp dưới để tội phạm lợi dụng tài nguyên Internet để tổ chức đánh bạc nghìn tỉ.

Vụ xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: 3 đối tượng truy nã ra đầu thú

CAO NGUYÊN |

Đến ngày 18.3, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã vận động được 3/12 đối tượng trốn truy nã ra đầu thú, trong số đó có 2 đối tượng thuộc đại lý cấp 1 và 1 đối tượng là con bạc...

Không giảm án tù cho "ông trùm" đánh bạc nghìn tỉ Phan Sào Nam

Cường Ngô - Cao Nguyên |

VKSND Cấp cao cho rằng, mức án 5 năm tù đối với hai tội danh Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền là nhẹ nên không có căn cứ để kháng nghị giảm hình phạt với Phan Sào Nam.

Vụ đánh bạc nghìn tỉ: "Ưu ái" các bị cáo nữ nhân ngày 8.3

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Đại diện VKSND cấp cao cho biết thêm, hôm nay là ngày 8.3, ông đề nghị các bị cáo nữ xem hoàn cảnh gia đình còn gì thì trình bày để HĐXX xem xét.

Vụ đánh bạc nghìn tỉ: Đồng loạt các con bạc "đòi" được hưởng án treo

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Đa số các bị cáo thuộc nhóm tội phạm Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc trong vụ án xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ đều muốn được hưởng án treo hoặc phạt cải tạo không giam giữ. Lý do được các bị cáo đưa ra cũng khá đặc biệt.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Bất ngờ một bị cáo kêu oan tại tòa

CAO NGUYÊN - CƯỜNG NGÔ |

Trong khi các bị cáo khác bước lên bục khai báo đều mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo… thì bị cáo Lê Thị Lan Thanh (SN 1981, trú tại Hà Nội) lại cho rằng minh bị oan đối với tội Tổ chức đánh bạc.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Sai phạm của ông Trương Minh Tuấn trong vụ án đánh bạc nghìn tỉ

Việt Dũng |

Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Phú Thọ xác định, ông Trương Minh Tuấn khi còn làm Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông (TTTT) có sai phạm khi thiếu sát sao, chỉ đạo, kiểm tra cấp dưới để tội phạm lợi dụng tài nguyên Internet để tổ chức đánh bạc nghìn tỉ.

Vụ xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: 3 đối tượng truy nã ra đầu thú

CAO NGUYÊN |

Đến ngày 18.3, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã vận động được 3/12 đối tượng trốn truy nã ra đầu thú, trong số đó có 2 đối tượng thuộc đại lý cấp 1 và 1 đối tượng là con bạc...

Không giảm án tù cho "ông trùm" đánh bạc nghìn tỉ Phan Sào Nam

Cường Ngô - Cao Nguyên |

VKSND Cấp cao cho rằng, mức án 5 năm tù đối với hai tội danh Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền là nhẹ nên không có căn cứ để kháng nghị giảm hình phạt với Phan Sào Nam.

Vụ đánh bạc nghìn tỉ: "Ưu ái" các bị cáo nữ nhân ngày 8.3

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Đại diện VKSND cấp cao cho biết thêm, hôm nay là ngày 8.3, ông đề nghị các bị cáo nữ xem hoàn cảnh gia đình còn gì thì trình bày để HĐXX xem xét.

Vụ đánh bạc nghìn tỉ: Đồng loạt các con bạc "đòi" được hưởng án treo

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Đa số các bị cáo thuộc nhóm tội phạm Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc trong vụ án xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ đều muốn được hưởng án treo hoặc phạt cải tạo không giam giữ. Lý do được các bị cáo đưa ra cũng khá đặc biệt.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Bất ngờ một bị cáo kêu oan tại tòa

CAO NGUYÊN - CƯỜNG NGÔ |

Trong khi các bị cáo khác bước lên bục khai báo đều mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo… thì bị cáo Lê Thị Lan Thanh (SN 1981, trú tại Hà Nội) lại cho rằng minh bị oan đối với tội Tổ chức đánh bạc.