Vụ cứu vợ bị "bắt cóc" làm chết người: Tạm giữ hình sự em ruột người vợ

Thành Nhân - Trần Lưu |

Sau hơn một ngày lẩn trốn, Nguyễn Thanh Nhựt (21 tuổi), em ruột của người bị "bắt cóc" dẫn đến án mạng, đã ra đầu thú tại cơ quan Cảnh sát điều tra.

Ngày 17.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Nhựt (sinh năm 1999, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ) làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trần Ngoại Giao tại cơ quan công an. Ảnh: Văn Vĩnh
Trần Ngoại Giao tại cơ quan công an. Ảnh: Văn Vĩnh

Theo điều tra ban đầu, trưa 15.11, Nguyễn Thanh Nhựt (Nhựt là em ruột của người bị "bắt cóc") cùng với Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1991); Nguyễn Văn Vĩnh; Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1991, cùng ngụ huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Dương Vĩnh Tiến (35 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Minh Tuấn (tên thật là Trần Lê Dư Thịnh) cùng đi trên ôtô 7 từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến xã Long An.

Bà Võ Thị Kim Chi (sinh năm 1963, tạm trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị tình nghi đã thuê nhóm người nêu trên đến bắt con gái là Võ Thị Thúy Hằng (sinh năm 1991). Nhóm người này đến nơi, dừng xe phía trước, sau đó vào quán càphê dùng bình xịt hơi cay khống chế chị Hằng, lôi ra ôtô.

Trần Ngoại Giao (sinh năm 1990) nghe tiếng kêu cứu của vợ nên chạy ra ngoài giải cứu. Khi đó Giao cầm thanh sắt trên tay đâm về phía nhóm người bắt cóc. Tuấn bị đâm tử vong tại chỗ và hai người khác bị thương.

Hiện trường vụ án xảy ra trên Quốc lộ 53 ngày 16.11.2020. Ảnh: PV
Hiện trường vụ án xảy ra trên Quốc lộ 53 ngày 16.11.2020. Ảnh: PV

Sau khi gây án, Giao đến cơ quan Công an đầu thú và bị tạm giữ phục vụ công tác điều tra.

Nhóm bắt cóc có 6 người. Một người bị đâm tử vong, hai người bị thương được đưa đến bệnh viện, hai người bị tạm giữ điều tra. Em trai của nữ chủ quán là Nguyễn Thanh Nhựt cùng tham gia với nhóm người này bỏ trốn khỏi hiện trường, sau hơn một ngày lẩn trốn thì đã đến công an đầu thú.

Theo một người dân địa phương, trước đây mẹ Hằng sống tại địa phương nhưng sau đó chuyển đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giao và Hằng chỉ mới cưới nhau cách đây khoảng hai tháng. Mối quan hệ này không được phía nhà gái ủng hộ. Theo lời khai ban đầu, gia đình bà Hằng không muốn con mình sống chung với Giao nên thuê người đến bắt đưa về Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thành Nhân - Trần Lưu
TIN LIÊN QUAN

Cứu vợ bị "bắt cóc" làm chết người, người chồng phạm tội gì?

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Tại Vĩnh Long vừa xảy ra vụ án rúng động, khi một nhóm đối tượng xông vào bắt giữ một phụ nữ. Người chồng xông ra giải cứu vợ đã làm chết một người, và 2 người khác bị thương. Vậy pháp luật sẽ xử lý ra sao trước hành vi của người chồng?

Vụ cứu vợ bị "bắt cóc" làm chết người: Mẹ chủ quán thuê người bắt con gái?

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Liên quan đến vụ cứu vợ bị "bắt cóc", chồng đâm chết 1 người, làm bị thương 2 người xảy ra ở Vĩnh Long, bước đầu công an xác định, mẹ ruột nữ chủ quán có thể đã thuê nhóm đối tượng 6 người để bắt con gái mình.

Cứu vợ bị "bắt cóc", chồng đâm chết 1 người, làm bị thương 2 người

Thành Nhân - Trần Lưu |

Nhóm người đi trên ôtô 7 chỗ khống chế nữ chủ quán càphê. Người chồng chạy ra giải cứu vợ thì bị nhóm "bắt cóc" dùng bình xịt hơi cay tấn công nên chống trả. Hậu quả là 1 người chết, 2 người bị thương.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cứu vợ bị "bắt cóc" làm chết người, người chồng phạm tội gì?

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Tại Vĩnh Long vừa xảy ra vụ án rúng động, khi một nhóm đối tượng xông vào bắt giữ một phụ nữ. Người chồng xông ra giải cứu vợ đã làm chết một người, và 2 người khác bị thương. Vậy pháp luật sẽ xử lý ra sao trước hành vi của người chồng?

Vụ cứu vợ bị "bắt cóc" làm chết người: Mẹ chủ quán thuê người bắt con gái?

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Liên quan đến vụ cứu vợ bị "bắt cóc", chồng đâm chết 1 người, làm bị thương 2 người xảy ra ở Vĩnh Long, bước đầu công an xác định, mẹ ruột nữ chủ quán có thể đã thuê nhóm đối tượng 6 người để bắt con gái mình.

Cứu vợ bị "bắt cóc", chồng đâm chết 1 người, làm bị thương 2 người

Thành Nhân - Trần Lưu |

Nhóm người đi trên ôtô 7 chỗ khống chế nữ chủ quán càphê. Người chồng chạy ra giải cứu vợ thì bị nhóm "bắt cóc" dùng bình xịt hơi cay tấn công nên chống trả. Hậu quả là 1 người chết, 2 người bị thương.