Vụ cướp ở Bách Hóa Xanh: Công an tiết lộ lý do đi cướp của các đối tượng

Huân Cao |

Sau khi thực hiện xong vụ cướp ở cửa hàng Bách Hóa Xanh, các đối tượng chia nhau tẩu thoát về Bình Thuận và Quảng Ngai để lẩn trốn. Bước đầu các đối tượng khai nhận, trong thời buổi dịch không có việc làm nên rủ nhau đi cướp để có tiền chi tiêu và trả nợ ngân hàng.

Hành trình tẩu thoát của các tên cướp

Các đối tượng bị khởi tố và tạm giam để điều tra. Ảnh: PV
Các đối tượng bị khởi tố và tạm giam để điều tra. Ảnh: PV

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) - Công an TPHCM đã phối hợp với công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) và công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) bắt giữ 4 đối tượng là nghi phạm gây ra vụ cướp cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn quận Tân Phú, TPHCM vào ngày 27.3.

Các đối tượng bị khởi tố và tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản gồm: Nguyễn Hữu Việt (25 tuổi), Lê Văn Phú (SN 1997), Lê Quốc Bảo (SN 1996) và Tạ Ngọc Cao Phương My (SN 1996, vợ Bảo). Tất cả 4 nghị phạm cùng ngụ xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú tại quận Tân Phú (TPHCM).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h50 ngày 27.3.2020, Việt điều khiển xe mô tô hiệu Exciter mang biển số thật 76G1-359.28  đến gửi tại bãi xe Tân Tiến (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú). Sau đó, Bảo điều khiển xe SH 59Y3-409.53 đến chở Việt về nhà một người bạn tên Sang trên đường Sơn Kỳ, quận Tân Phú để Việt, Phú, Bảo và Sang cùng nhậu. Đến khoảng 21h30, Phú thống nhất phương án như đã bàn trước với Bảo là đi cướp tại cửa hàng Bách Hóa Xanh (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú).

Sau khi gây ra vụ cướp cửa hàng Bách Hóa Xanh trên, bọn chúng cướp được số tiền 61.300.000 đồng. Đến ngày 28.3, Bảo dùng tiền cướp được đưa Việt 4 triệu đồng và chuyển 50.000.000 đồng vào một tài khoản ngân hàng do Bảo đứng tên, số tiền còn lại Bảo cầm để chi tiêu cá nhân.

 
Sau gây án Phương My cùng chồng là Bảo trốn về quê ở Quảng Ngãi bằng xe máy Ảnh: PV

Sau đó, các đối tượng sử dụng chính xe máy dùng để đi cướp (lúc cướp gắn biển số giả) là Exciter và SH chia nhau chạy về Bình Thuận và Quảng Ngãi để lẩn trốn. Trong khi Bảo và Phương My về quê nhà ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) thì Việt lẩn trốn về thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), vì có một số người quen ở đây.

Mùa dịch không có việc làm nên đi cướp

Sau nhiều ngày vào cuộc điều tra, trích xuất camera và vào cuộc truy lùng, Phòng PC02 phối hợp với công an các địa phương trên đã tóm gọn các đối tượng.

Bước đầu, khai thác nhanh lời khai đối tượng Việt, nghi phạm thừa nhận mình chính là người cầm vật nghi là súng cướp tài sản tại cửa hàng Bách Hóa Xanh.

Qua khai thác, Bảo khai Lê Văn Phú là người có bàn bạc trực tiếp với Bảo và Việt. Phú là người chở Bảo đi vứt đầu CPU cướp được ở khu vực hồ bơi trên đường Chế Lan Viên (quận Tân Phú) và vứt biển số xe giả.

 
Thượng tá Nguyễn Đăng Nam cung cấp thông tin vụ án. Ảnh: PV

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TPHCM cho biết, bước đầu Việt và các đối tượng cùng đi cướp khai do thời điểm mùa dịch COVID-19, các đối tượng đều không có công ăn việc làm nên túng thiếu tiền chi tiêu.

Đồng thời, bản thân Việt đang thiếu nợ ngân hàng nhưng không có khả năng chi trả, nên cùng nhau bàn bạc đi cướp để có tiền tiêu xài và trả nợ ngân hàng. Trước khi gây án khoảng hai ngày, các đối tượng đã có bàn bạc phân công vai trò từng người, để lên phương án cướp tài sản tại cửa hàng Bách Hóa Xanh.

Cửa hàng bị cướp đã được bọn chúng đi lại nhiều lần khảo sát và biết được quy trình bàn giao, cất giữ tiền của nhân viên. Việc bọn chúng quyết cướp cho được CPU máy tính, là do đã tìm hiểu từ trước nhằm xóa dữ liệu hình ảnh từ CPU này do camera ghi lại.

Công an đã thu giữ một khẩu súng (công cụ hỗ trợ), 6 viên đạn, 2 con dao, 3 triệu đồng, chiếc xe máy gây án cùng một số tang vật liên quan. Nguồn gốc của khẩu súng công cụ hỗ trợ này đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Ngoài việc khởi tố và bắt giam các đối tượng trên, cơ quan công an đang làm rõ những đối tượng liên quan về hành vi bao che tội phạm.

 
Tang vật vụ án. Ảnh: PV

Trước đó, mạng xã hội xôn xao clip vụ cướp cửa hàng Bách Hóa Xanh tại quận Tân Phú. Theo hình ảnh camera ghi lại, vào tối 27.3, có hai người đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm đi xe máy đến cửa hàng rồi rút súng và dao đe dọa nhân viên để cướp. Các đối tượng tiến về phía nhân viên thu ngân, yêu cầu đưa hết tiền và đầu CPU máy tính rồi tẩu thoát.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Các nghi phạm gây ra vụ cướp ở cửa hàng Bách Hóa Xanh bị bắt

Huân Cao |

Phòng cảnh sát hình sự - Công an TPHCM đã phối hợp với công an tỉnh Quảng Ngãi và Bình Thuận bắt được 4 nghi phạm gây ra vụ cướp ở cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM.

2 phút cướp Bách Hóa Xanh và sự cảnh báo nạn cướp táo tợn!

Thế Lâm |

Vụ cướp tại cửa hàng Bách Hóa Xanh  của Thế Giới Di Động trên đường Sơn Kỳ (quận Tân Phú, TPHCM) là một vụ cướp táo tợn. Hai tên cướp đầu đội nón bảo hiểm và mặt che kín bằng khẩu trang, một tên dùng dao và tên còn lại dùng vật như súng chĩa vào nhân viên tại quầy thu ngân đã cướp đi hàng chục triệu đồng và một chiếc vali chỉ trong vòng 2 phút.

TPHCM: 2 thanh niên ngang nhiên xông vào cửa hàng cướp tài sản

Trí Minh |

Chiều 28.3, trao đổi với phóng viên Lao Động, bà Hứa Thị Hồng Đang - Chủ tịch UBND quận Tân Phú cho biết, công an quận đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc hai thanh niên cầm dao và vật nghi là súng xông vào cửa hàng Bách Hóa Xanh khống chế nhân viên rồi cướp tài sản.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

TPHCM: Các nghi phạm gây ra vụ cướp ở cửa hàng Bách Hóa Xanh bị bắt

Huân Cao |

Phòng cảnh sát hình sự - Công an TPHCM đã phối hợp với công an tỉnh Quảng Ngãi và Bình Thuận bắt được 4 nghi phạm gây ra vụ cướp ở cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM.

2 phút cướp Bách Hóa Xanh và sự cảnh báo nạn cướp táo tợn!

Thế Lâm |

Vụ cướp tại cửa hàng Bách Hóa Xanh  của Thế Giới Di Động trên đường Sơn Kỳ (quận Tân Phú, TPHCM) là một vụ cướp táo tợn. Hai tên cướp đầu đội nón bảo hiểm và mặt che kín bằng khẩu trang, một tên dùng dao và tên còn lại dùng vật như súng chĩa vào nhân viên tại quầy thu ngân đã cướp đi hàng chục triệu đồng và một chiếc vali chỉ trong vòng 2 phút.

TPHCM: 2 thanh niên ngang nhiên xông vào cửa hàng cướp tài sản

Trí Minh |

Chiều 28.3, trao đổi với phóng viên Lao Động, bà Hứa Thị Hồng Đang - Chủ tịch UBND quận Tân Phú cho biết, công an quận đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc hai thanh niên cầm dao và vật nghi là súng xông vào cửa hàng Bách Hóa Xanh khống chế nhân viên rồi cướp tài sản.