Vụ công dân tổ chức họp báo: Chưa được cấp phép vẫn tổ chức họp báo là hoàn toàn sai luật

D.H |

Sau ông Nguyễn Minh Mẫn, ngày 10.11, bà Nguyễn Thị Luật trở thành công dân thứ 2 tổ chức họp báo với tư cách cá nhân. Điểm khác biệt là buổi họp báo lần này của bà Luật chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội. Điều này là hoàn toàn trái với quy định của pháp luật. 

Luật sư Trương Anh Tú, đoàn luật sư TP Hà Nội khẳng định, việc tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí là quyền của các tổ chức, cá nhân được pháp luật quy định. Và tới đây, cùng với sự phát triển về mặt thông tin, tư duy cũng như nhận thức pháp luật thì nhân dân sẽ áp dụng nhiều và chúng ta cũng nên đón nhận những điều này một cách bình thường. 

Nói về việc buổi họp báo của bà Nguyễn Thị Luật chưa được Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội (Sở TTTT HN) cấp phép, luật sư Trương Anh Tú cho rằng, việc tổ chức này là chưa phù hợp với các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn. "Việc tổ chức họp báo mà chưa có giấy phép rất có thể bị xử phạt hành chính theo quy định của Luật Báo chí", luật sư Tú nói. 

Đồng quan điểm, Luật sư Bùi Đình Ứng, đoàn luật sư Thành phố Hà Nội cho rằng, nếu như công dân xin phép tổ chức họp báo và trong thời hạn nhất định không có ý kiến thì công dân vẫn có quyền tổ chức họp báo. Tuy nhiên, trong trường hợp của bà Luật, luật sư Ứng cho rằng, khi phía bà Luật gửi văn bản xin phép họp báo mà Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội đã có văn bản trả lời là “không đồng ý” thì bà có quyền gửi đơn khiếu nại về quyết định này của Sở Thông tin Truyền thông, chứ không được tổ chức họp báo khi chưa được phép.

“Trong trường hợp này, chúng ta không thể vận dụng quy định trong Luật Báo chí là tôi đã xin phép nhưng không thấy trả lời nên cứ tiến hành họp báo. Lần 1, phía bà Luật đã xin phép và Sở đã có trả lời bằng văn bản là không được phép. Phía bà Luật tiếp tục gửi đơn xin phép lần 2, phía Sở TTTT Hà Nội chưa có ý kiến phản hồi, đồng nghĩa với việc họ không đồng ý. Vậy nên việc bà Luật vẫn tổ chức họp báo là không đúng quy định”, luật sư Ứng phân tích.

Ngày 19.10, phía bà Nguyễn Thị Luật đã gửi công văn qua đường bưu điện đề nghị được tổ chức họp báo tới Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội.

Ngày 30.10, sở này có công văn trả lời, căn cứ Luật Báo chí năm 2016, việc bà Nguyễn Thị Luật đề nghị tổ chức họp báo là không phù hợp với quy định của việc họp báo.

Ngày 31.10, phía bà Luật có đơn khiếu nại gửi Sở Thông tin và Truyền thông về văn bản nói trên, đồng thời tiếp tục đề nghị để bà Luật được tổ chức họp báo (có thời gian, địa điểm kèm theo).

Đến ngày 10.11, công ty cũng như bà Luật không nhận được phản hồi nào từ phía Sở. Buổi họp báo diễn ra theo dự kiến.

D.H
TIN LIÊN QUAN

Vụ Alibaba: Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm hầu toà phiên phúc thẩm

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 27.3, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo của Nguyễn Thái Luyện (37 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) cùng đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 5.4.

Lãnh đạo hãng dầu khí khổng lồ kêu gọi đóng mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu

Thanh Hà |

Lãnh đạo hãng dầu khí đa quốc gia Shell tại Hà Lan kêu gọi nước này đóng cửa mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu. 

Đà Nẵng vận động khách sạn, nhà hàng mở cửa nhà vệ sinh cho du khách

THUỲ TRANG |

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Sơn Trà, Đà Nẵng, đang phối hợp với UBND các phường vận động ít nhất 50 chủ nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn mở cửa nhà vệ sinh miễn phí cho du khách.

Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha thắng Luxembourg 6-0

Văn An |

Ronaldo phá sâu các kỷ lục của chính mình sau khi lập cú đúp trong chiến thắng 6-0 của tuyển Bồ Đào Nha trước Luxembourg ở vòng loại EURO 2024.

14 lãnh đạo cấp tướng, tá được đề nghị xét tặng huân chương, danh hiệu

Quang Việt |

Ngoài Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thanh Trường được đề nghị xét tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, nhiều cán bộ được lấy ý kiến tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Lợi thế cạnh tranh về giá, khu công nghiệp phía Bắc hút vốn FDI

ANH HUY |

Sở hữu lợi thế cạnh tranh về giá thuê đất thấp, các khu công nghiệp (KCN) phía Bắc đang trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản khi liên tục thu hút dòng vốn ngoại đổ về.

Điểm yếu thể lực của U23 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Doha Cup 2023 mang đến những kết quả không tích cực nhưng giúp huấn luyện viên Troussier hiểu rằng, thể lực là một trong những vấn đề của U23 Việt Nam.

Tiktoker hướng nghiệp: Sĩ tử hoang mang, thầy cô đưa ra cảnh báo

Linh Chi - Phương Hà |

Khi mùa tuyển sinh nóng lên những thông tin có tính chất hướng nghiệp chưa qua kiểm chứng đúng sai, thật giả tràn lan trên mạng xã hội khiến nhiều sĩ tử hoang mang và phân vân về ngành học mà mình lựa chọn.