Vụ con dâu “khai tử” bố mẹ chồng còn sống: Trách nhiệm của công chứng viên đến đâu?

VƯƠNG TRẦN |

Đó là ý kiến của bà Hồ Xuân Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội - liên quan đến vụ việc con dâu đã khai nhận bố mẹ chồng đã chết trong văn bản thông báo về việc khai nhận di sản, gây xôn xao dư luận thời gian gần đây.

Trao đổi với PV Lao Động ngày 27.8, bà Hồ Xuân Hương  - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội- cho hay, vụ việc xảy ra từ năm 2006 khi chị Vũ Thị Viễn (vợ của người để lại di sản là anh Đỗ Mạnh Tiến, con dâu của ông Hợp, bà An) đi khai báo thông tin tại Phòng Công chứng số 3 – thành phố Hà Nội. Chị Viễn thực hiện khai báo cha, mẹ đẻ của anh Tiến đã chết, trong khi những người này đều đang còn sống. Đến đầu năm 2015, gia đình ông bà này mới “té ngửa” khi phát hiện con dâu đã gian dối như vậy.

Bà Hương cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin về sự việc này, Sở Tư pháp đã có văn bản có ý kiến, hướng dẫn người dân về việc này.

Trước đề nghị của ông Đỗ Văn Hợp, bà Nguyễn Thị An về việc Sở Tư pháp Hà Nội xem xét hủy Văn bản nhường quyền hưởng di sản thừa kế và khai nhận di sản thừa kế số công chứng 186.2006/KNDSTK, Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đã giải thích cho công dân: Hiện vụ việc đã được phía Tòa án thụ lý. Do đó, gia đình ông Hợp, bà An cần tiếp tục đề nghị cơ quan Tòa án có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp, trong câu chuyện này, trách nhiệm đầu tiên thuộc về người yêu cầu công chứng. Theo pháp luật, người yêu cầu công chứng phải có trách nhiệm nộp các giấy tờ liên quan và đảm bảo tính chính xác của giấy tờ, không được làm giả, lừa dối trong lời khai.

Đối với trách nhiệm công chứng viên, bà Hương cho rằng, công chứng viên đã quá tin vào lời khai của người yêu cầu công chứng. Bởi chuyện con cháu trong gia đình đi khai báo bố mẹ đã chết trong khi họ đang còn sống là điều chưa từng xảy ra, điều này không những trái với pháp luật mà còn trái với đạo đức xã hội.

Theo quy định, công chứng viên phải yêu cầu người khai báo trình được giấy khai tử, trong trường hợp mất thì phải trình được giấy tờ, xác nhận khác liên quan. Có thể cũng vì đây là con, cháu trong nhà nên đã tin vào lời cam đoan. Mặt khác, trường hợp này cũng rất hi hữu, rất ít khi xảy ra.

“Đây là một bài học đắt giá đối với công chứng viên. Những người thực hiện nghiệp vụ công chứng phải thực thi đúng quy định của pháp luật để tránh xảy ra những sai sót không đáng có. ”- Phó Giám đốc Sở Tư pháp nói.

Liên quan đến việc này, một lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Nội cho hay quyền lợi của ông Hợp, bà An đối với di sản của anh Đỗ Mạnh Tiến được pháp luật bảo vệ theo quy định tại Điều 672 (người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc) Bộ luật Dân sự năm 2005.

Theo đó ông Hợp, bà An có thể khởi kiện tại TAND có thẩm quyền để được yêu cầu chia di sản của anh Đỗ Mạnh Tiến theo pháp luật. Hiện nay, vụ việc này đang được TAND TP Hà Nội thụ lý. Phán quyết của tòa án sẽ làm rõ hơn trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên liên quan.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giảng viên Việt là nhà khoa học nữ duy nhất Châu Á đạt giải thưởng sáng tạo

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là nhà khoa học nữ duy nhất toàn Châu Á nhận được Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022.

Thái Lan sắp thu phí du lịch của du khách quốc tế

Thanh Hà |

Thái Lan có kế hoạch thu phí du lịch với người nước ngoài, ngoại trừ người nước ngoài có giấy phép lao động và giấy thông hành biên giới.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thưởng nóng cho tiền đạo Tiến Linh

AN NGUYÊN |

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có buổi gặp gỡ, động viên huấn luyện viên Park Hang-seo và cá nhân tiền đạo Tiến Linh trước thềm chung kết AFF Cup 2022.