Vụ cô gái bị ép quỳ ở Bắc Ninh: Khởi tố chủ quán tội làm nhục người khác

Phạm Đông |

Công an Thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố đối tượng bắt cô gái bắt quỳ gối ở quán ăn sau khi cô này đăng tải thông tin đồ ăn có giun sán.

Liên quan đến vụ cô gái bị chủ quán ăn bắt quỳ gối ở Bắc Ninh, tối 19.8, lãnh đạo Công an Thành phố Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thiện - chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện (đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh)  để điều tra về hành vi "Làm nhục người khác".

Trong vụ việc này, Nguyễn Văn Thiện - chủ quán nướng có hành vi bắt nữ khách xin lỗi sau khi bị "bóc phốt" lòng có sán trong đoạn clip lan truyền trên mạng gây phẫn nộ dư luận. Việc bắt giữ Thiện được Công an Thành phố Bắc Ninh thực hiện ngay trong tối 19.8.

Người dân địa phương theo dõi vụ việc. Ảnh: Tuệ Minh
Người dân địa phương theo dõi vụ việc. Ảnh: T. Minh

Theo Công an Thành phố Bắc Ninh, sau khi triệu tập làm rõ tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

"Trước mắt đơn vị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thiện ;còn vợ Thiện và những đối tượng khác có liên quan không sẽ tiếp tục được làm rõ" - lãnh đạo Công an Thành phố Bắc Ninh cho biết.

Cơ quan chức năng làm việc với nữ chủ quán.
Cơ quan chức năng làm việc với nữ chủ quán. Ảnh: T. Minh

Tối cùng ngày (19.8) Đoàn liên ngành Thành phố Bắc Ninh do ông Đặng Quang Ảnh - Trưởng phòng Y tế Thành phố làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và công tác phòng chống COVID-19 tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện.

Theo biên bản của đoàn kiểm tra, quán Nhắng nướng Hiền Thiện không có dụng cụ lưu mẫu thức ăn; thực phẩm để trực tiếp dưới nền đất; khu vực bếp có côn trùng; chưa có đồ bảo hộ cho nhân viên trong quá trình chế biến trực tiếp. Tại thời điểm kiểm tra, quán ăn không xuất trình được giấy tờ thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện quán Nhắng nướng Hiền Thiện. Ảnh: T. Minh
Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện quán Nhắng nướng Hiền Thiện. Ảnh: T. Minh

Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản và yêu cầu chủ quán trong quá trình hoạt động phải thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo khoảng cách giữa các bàn, có vách ngăn giữa các bàn, có dung dịch sát khuẩn, nhân viên 100% đeo khẩu trang khi phục vụ.

Thực đơn của nhà hàng. Ảnh: T. Minh
Thực đơn của nhà hàng. Ảnh: T. Minh

Trước đó, chiều 19.8, ông Nguyễn Song Hà - Chủ tịch UBND Thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) vừa có văn bản hoả tốc chỉ đạo các đơn vị trong thành phố điều tra, xác minh, làm rõ sự việc xảy ra tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh được đăng tải trên mạng xã hội.

Cụ thể, văn bản nêu rõ, theo báo cáo của Công an Thành phố Bắc Ninh về sự việc đăng tải, chia sẻ clip trên mạng xã hội Facebook gây hoang mang dư luận tại Thành phố Bắc Ninh. Theo đó, sự việc xảy ra vào tối 18.8, tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện, có địa chỉ ở số 42, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND Thành phố Bắc Ninh Nguyễn Song Hà giao Công an Thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội nêu trên và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, ông Nguyễn Song Hà cũng giao Văn phòng HĐND - UBND tham mưu UBND Thành phố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn. Thời gian tiến hành kiểm tra bắt đầu từ ngày 19.8.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Vụ cô gái bị ép quỳ gối ở Bắc Ninh: Kiểm tra an toàn thực phẩm các cửa hàng

Phạm Đông |

Sau vụ việc cô gái bị chủ quán ăn bắt quỳ gối, UBND TP Bắc Ninh vừa có quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn.

Vụ cô gái bị ép quỳ gối ở Bắc Ninh: Tội làm nhục người khác bị xử thế nào?

Phạm Đông |

Theo luật sư, hành vi của chủ nhà hàng khi doạ nạt, bắt cô gái quỳ gối để xin lỗi ở Bắc Ninh có dấu hiệu làm nhục người khác.

Vụ cô gái bị chủ quán ăn bắt quỳ gối ở Bắc Ninh: Công an triệu tập chủ quán

Phạm Đông |

Để làm rõ vụ cô gái trẻ bị chủ nhà hàng dọa nạt bắt quỳ gối, Công an Thành phố Bắc Ninh đã triệu tập chủ quán để xác minh, làm rõ.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Vụ cô gái bị ép quỳ gối ở Bắc Ninh: Kiểm tra an toàn thực phẩm các cửa hàng

Phạm Đông |

Sau vụ việc cô gái bị chủ quán ăn bắt quỳ gối, UBND TP Bắc Ninh vừa có quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn.

Vụ cô gái bị ép quỳ gối ở Bắc Ninh: Tội làm nhục người khác bị xử thế nào?

Phạm Đông |

Theo luật sư, hành vi của chủ nhà hàng khi doạ nạt, bắt cô gái quỳ gối để xin lỗi ở Bắc Ninh có dấu hiệu làm nhục người khác.

Vụ cô gái bị chủ quán ăn bắt quỳ gối ở Bắc Ninh: Công an triệu tập chủ quán

Phạm Đông |

Để làm rõ vụ cô gái trẻ bị chủ nhà hàng dọa nạt bắt quỳ gối, Công an Thành phố Bắc Ninh đã triệu tập chủ quán để xác minh, làm rõ.