Vụ cô gái bị ép quỳ ở Bắc Ninh: Chủ quán dùng dép đánh vào mặt nạn nhân

Phạm Đông |

Sau khi quay phát trực tiếp sự việc đe dọa và bắt cô gái quỳ gối, Nguyễn Văn Thiện còn dùng dép đánh vào mặt nạn nhân.

Liên quan đến vụ cô gái bị chủ quán ăn bắt quỳ gối ở Bắc Ninh, tối 20.8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP. Bắc Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tập trung xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, vụ việc trong clip xảy ra vào tối 18.8 tại quán ăn “Nhắng nướng Hiền Thiện” (phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh). Người đàn ông ép người phụ nữ quỳ dưới đất là Nguyễn Văn Thiện (SN 1973, phường Đại Phúc), là chủ quán.

Người phụ nữ trong clip là chị D.T.H (SN 1993, HKTT: xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình).

Quá trình xảy ra sự việc, Nguyễn Văn Thiện sử dụng điện thoại di động cá nhân quay phát trực tiếp trên trang facebook nickname “Nhắng nướng Hiền Thiện”. Sau khi quay phát trực tiếp xong, Nguyễn Văn Thiện còn dùng dép đánh vào mặt chị D.T.H. Do quá căng thẳng và sợ hãi, chị D.T.H ngã ra sàn nhà bất tỉnh và được bạn bè đưa đi bệnh viện điều trị.

Đối tượng Nguyễn Văn Thiện tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Đối tượng Nguyễn Văn Thiện tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Thiện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, mục đích phát livestream lên mạng xã hội facebook nhằm làm nhục chị D.T.H trước cộng đồng mạng và đe dọa, dằn mặt chị D.T.H không tiếp tục đăng tải thông tin về quán Nhắng nướng Hiền Thiện.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện về tội “Làm nhục người khác” quy định tại Điều 155 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Tối cùng ngày (20.8), chia sẻ với phóng viên, chị D.T.H cho biết, chị đã đến Công an TP Bắc Ninh để khai báo toàn bộ sự việc và làm đơn tố cáo Nguyễn Văn Thiện. Theo chị H, hiện giờ chị vẫn chưa đi làm lại, chị mong cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc, trả lại công bằng cho chị. Gia đình chị H. ở nhà cũng rất lo lắng cho chị khi bị người khác lăng mạ, sỉ nhục.

“Mấy ngày nay tôi vẫn sợ hãi, không dám đi ra đường. Tôi lo sợ sẽ ảnh hướng đến gia đình, đặc biệt là đến con nhỏ. Tôi là một người dân tỉnh khác ra đây làm ăn, buôn bán con tôm, con tép hàng ngày để mưu sinh. Tôi không hề có ý định xấu hay hãm hại quán. Nếu tôi có ý định xấu thì sẽ phải dùng Facebook ảo chứ không dùng Facebook thật để đăng bài như vậy”, chị H. phân trần.

Sau khi chị H. đăng bài lên nhóm, chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện đã tìm Facebook chị và nhắn chị đến quán để nói chuyện. Tối 18.8, chị H cùng bạn đến gặp chủ quán thì bị người này liên tục chửi mắng, văng tục, doạ dẫm và yêu cầu chị phải quỳ xin lỗi.

“Họ yêu cầu, bắt tôi quỳ xuống xin lỗi chứ không phải tôi tự nguyện như họ nói”, chị H cho hay.

Tại đây, những người tại quán còn lấy điện thoại xoá hết hình ảnh, đồng thời bắt chị H phải đăng đính chính trên Facebook với nội dung: "Do tôi bị kẻ xấu xúi giục nên có ý đồ không tốt, cô chú làm ăn uy tín và chất lượng, phục vụ nhiệt tình. Nơi tin cậy để các bạn đến ăn uống và tổ chức sự kiện".

Chị H. cho hay, chị không tự bỏ giun sán vào đồ ăn trong quán. Khi bị đe doạ, chị H. quá sợ hãi, sau đó được bạn bè đưa vào viện thăm khám.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp xác minh, điều tra, mở rộng vụ án để đưa xử lý nghiêm trước pháp luật.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Vụ cô gái bị ép quỳ ở Bắc Ninh: Sau vụ việc, nạn nhân phải nhập viện

Phạm Đông |

Cô gái bị chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện (Bắc Ninh) đe dọa, bắt quỳ gối xin lỗi đã phải nhập viện điều trị do hoảng sợ.

Vụ cô gái bị ép quỳ ở Bắc Ninh: Khởi tố chủ quán tội làm nhục người khác

Phạm Đông |

Công an Thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố đối tượng bắt cô gái bắt quỳ gối ở quán ăn sau khi cô này đăng tải thông tin đồ ăn có giun sán.

Vụ cô gái bị ép quỳ gối ở Bắc Ninh: Kiểm tra an toàn thực phẩm các cửa hàng

Phạm Đông |

Sau vụ việc cô gái bị chủ quán ăn bắt quỳ gối, UBND TP Bắc Ninh vừa có quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Vụ cô gái bị ép quỳ ở Bắc Ninh: Sau vụ việc, nạn nhân phải nhập viện

Phạm Đông |

Cô gái bị chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện (Bắc Ninh) đe dọa, bắt quỳ gối xin lỗi đã phải nhập viện điều trị do hoảng sợ.

Vụ cô gái bị ép quỳ ở Bắc Ninh: Khởi tố chủ quán tội làm nhục người khác

Phạm Đông |

Công an Thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố đối tượng bắt cô gái bắt quỳ gối ở quán ăn sau khi cô này đăng tải thông tin đồ ăn có giun sán.

Vụ cô gái bị ép quỳ gối ở Bắc Ninh: Kiểm tra an toàn thực phẩm các cửa hàng

Phạm Đông |

Sau vụ việc cô gái bị chủ quán ăn bắt quỳ gối, UBND TP Bắc Ninh vừa có quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn.