Liên quan đến vụ việc chê đồ ăn không vệ sinh, cô gái bị chủ quán doạ nạt, bắt quỳ gối ở Bắc Ninh, chiều 19.8, thông tin với Lao Động, thạc sĩ-luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo thông tin sự việc, chủ quán đã có hành vi ứng xử không đẹp, không phù hợp với quy định pháp luật khi xử lý mâu thuẫn với khách hàng.
Cụ thể, trước mặt nhiều nhân viên trong quán người này đã yêu cầu khách hàng quỳ gối để nhận lỗi, đồng thời chửi bới, doạ nạt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cô gái này. Điều này đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm của công dân.
Theo ông Cường, trong trường hợp này, khách hàng đã bị hạ nhục ở chỗ đông người, có thể gây nên sang chấn tâm lý, cú sốc với người này và hệ lụy xấu sau đó. Hành vi của chủ quán có dấu hiệu của hành vi làm nhục người khác. Tuy nhiên, để có kết luận cuối cùng thì vẫn phải từ phía cơ quan điều tra làm rõ mức độ tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, lòng tự trọng của cô gái này.
"Căn cứ vào kết quả điều tra xác minh, cơ quan công an sẽ có những bước tiến hành tố tụng tiếp theo để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy hành vi chửi bới, dọa nạt, đăng tải thông tin công khai cô gái này lên mạng xã hội khiến cô gái này bị tổn thương nặng nề về tâm lý, sức khỏe ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc thì hành vi đó có dấu hiệu tội phạm" - ông Cường nói.
Theo ông Cường, tội làm nhục người khác được quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Nếu hành vi của chủ quán cấu thành tội làm nhục người khác thì cơ quan điều tra cũng chỉ khởi tố vụ án khi bị hại có đơn yêu cầu.
Cụ thể, Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự quy định chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 Điều 155 của Bộ luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết. Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức.
"Khoản 1 Điều 155 về tội Làm nhục người khác quy định người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm" - ông Cường thông tin.
Cùng nói về vấn đề này, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, nếu kết quả xác minh tin báo cho thấy hành vi của chủ quán chưa đủ yếu tố cấu tố cấu thành tội làm nhục người khác thì người này cũng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013.
Cụ thể người có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.
"Trong sự việc này, nguồn cơn xuất phát từ việc cô gái chê quán ăn không vệ sinh do phát hiện lòng non có giun sán. Do đó các đơn vị chức năng cần thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của quán ăn này" - ông Lực cho hay.