Vụ cô gái bị ép quỳ gối ở Bắc Ninh: Kiểm tra an toàn thực phẩm các cửa hàng

Phạm Đông |

Sau vụ việc cô gái bị chủ quán ăn bắt quỳ gối, UBND TP Bắc Ninh vừa có quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn.

Liên quan đến vụ cô gái bị chủ quán ăn bắt quỳ gối ở Bắc Ninh, ngày 19.8, ông Nguyễn Song Hà - Chủ tịch UBND Thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) vừa có văn bản hoả tốc chỉ đạo các đơn vị trong thành phố điều tra, xác minh, làm rõ sự việc xảy ra quán N.N - H.T. tại phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh được đăng tải trên mạng xã hội.

Cụ thể, văn bản nêu rõ, theo báo cáo của Công an Thành phố Bắc Ninh về sự việc đăng tải, chia sẻ clip trên mạng xã hội Facebook gây hoang mang dư luận tại Thành phố Bắc Ninh. Theo đó, sự việc xảy ra vào tối 18.8, tại quán N.N - H.T., có địa chỉ ở số 42, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND Thành phố Bắc Ninh Nguyễn Song Hà giao Công an Thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội nêu trên và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, ông Nguyễn Song Hà cũng giao Văn phòng HĐND - UBND tham mưu UBND Thành phố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn. Thời gian tiến hành kiểm tra bắt đầu từ ngày 19.8.

Quán ăn nơi xảy ra sự việc và văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố Bắc Ninh. Ảnh: V. Liễu
Quán ăn nơi xảy ra sự việc và văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố Bắc Ninh. Ảnh: V. Liễu

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip tại quán N.N - H.T. (khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), ghi lại cảnh một cô gái quỳ dưới đất, khóc nức nở trước mặt rất nhiều người. Trong đó, có một người đàn ông ngồi trên ghế có lời nói đe doạ cô gái.

Theo nội dung đoạn clip chia sẻ, nguyên nhân của sự việc trên là do cô gái này ăn tại nhà hàng và thấy giun sán trong đĩa lòng, nên đã "review" (bình phẩm) trên Facebook cá nhân.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an Thành phố Bắc Ninh đã triệu tập những người có liên quan lên trụ sở để làm việc vì liên quan đến thông tin cô gái quỳ trong quán ăn.

"Vụ việc đang được anh em công an triển khai xác minh làm rõ. Trước mắt chúng tôi đã triệu tập những người liên quan lên để làm việc chứ chưa phải tạm giữ. Hiện cơ quan công an vẫn đang trong quá trình lấy lời khai nên chưa có thông tin gì thêm. Khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin sau" - lãnh đạo Công an Thành phố Bắc Ninh cho hay.

Thông tin với phóng viên, chủ quán N.N - H.T. cho biết, không ai bắt cô gái quỳ gối mà do cô này tự quỳ để xin lỗi vì đăng thông tin không đúng sự thật về quán lên Facebook cá nhân.

“Cô ấy tự mang giun sán đến rồi đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Người thân đã đưa cô ấy đến quán tôi xin lỗi và đăng tin xin lỗi lên mạng xã hội. Không ai bắt mà cô ấy tự quỳ xuống, cô ấy làm sai, nghe kẻ xấu định phá hoại quán”, chủ quán nướng nói.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Vụ cô gái bị ép quỳ gối ở Bắc Ninh: Tội làm nhục người khác bị xử thế nào?

Phạm Đông |

Theo luật sư, hành vi của chủ nhà hàng khi doạ nạt, bắt cô gái quỳ gối để xin lỗi ở Bắc Ninh có dấu hiệu làm nhục người khác.

Vụ cô gái bị chủ quán ăn bắt quỳ gối ở Bắc Ninh: Công an triệu tập chủ quán

Phạm Đông |

Để làm rõ vụ cô gái trẻ bị chủ nhà hàng dọa nạt bắt quỳ gối, Công an Thành phố Bắc Ninh đã triệu tập chủ quán để xác minh, làm rõ.

Vụ "thịt gà có dòi": Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

PHÚC ĐẠT |

Sau khi nhận được phản ánh "thịt gà có dòi", ông Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND TP. Huế đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố làm rõ, báo cáo ngay sự việc. Đồng thời, nhà trường đã chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung ứng.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương. 

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022. 

Vụ cô gái bị ép quỳ gối ở Bắc Ninh: Tội làm nhục người khác bị xử thế nào?

Phạm Đông |

Theo luật sư, hành vi của chủ nhà hàng khi doạ nạt, bắt cô gái quỳ gối để xin lỗi ở Bắc Ninh có dấu hiệu làm nhục người khác.

Vụ cô gái bị chủ quán ăn bắt quỳ gối ở Bắc Ninh: Công an triệu tập chủ quán

Phạm Đông |

Để làm rõ vụ cô gái trẻ bị chủ nhà hàng dọa nạt bắt quỳ gối, Công an Thành phố Bắc Ninh đã triệu tập chủ quán để xác minh, làm rõ.

Vụ "thịt gà có dòi": Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

PHÚC ĐẠT |

Sau khi nhận được phản ánh "thịt gà có dòi", ông Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND TP. Huế đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố làm rõ, báo cáo ngay sự việc. Đồng thời, nhà trường đã chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung ứng.