Vụ chở gỗ Dổi "khủng" ở Gia Lai: Chủ tịch huyện bác tin gỗ chở về nhà mình

THANH TUẤN |

Ngày 29.6, trao đổi với báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết, đã chỉ đạo công an huyện vào cuộc điều tra vụ một doanh nghiệp trên địa bàn vận chuyển gỗ Dổi mang đi bán.

Ông Dũng khẳng định, khi có kết luận điều tra sẽ thông tin vụ việc tới phóng viên.

Trước thông tin dư luận xôn xao về việc một số xe chở gỗ đưa về nhà mình, ông Dũng giải thích: “Thực tế con trai của tôi đang xây nhà, gỗ dùng để làm cửa nhà, cửa sổ bình thường như bao nhà khác. Nhà mình mua gỗ căm xe (loại gỗ tốt, thuộc nhóm II) được hơn chục khối của doanh nghiệp kinh doanh gỗ ở huyện Đức Cơ, có hóa đơn rõ ràng. Rừng Kbang hiện không còn loại gỗ đó nữa”.

“Công xưởng” gỗ mà lâm tặc bỏ lại tại rừng do Công ty Đắkrong quản lý. Ảnh T.T
“Công xưởng” gỗ mà lâm tặc bỏ lại tại rừng do Công ty Đắkrong quản lý. Ảnh T.T

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, những thông tin “không chính xác” liên quan đến vụ tạm giữ chiếc xe chở gỗ Dổi vừa qua, khiến ông “rất đau đầu, mệt mỏi khi đang ở vị trí người đứng đầu huyện”.

"Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ lâm tặc triệt hạ cây rừng khiến rừng Kbang “chảy máu”, UBND huyện Kbang đã chỉ đạo ngành chức năng đẩy đuổi, truy quét lâm tặc, thu giữ hàng chục xe máy độ chế, tang vật vi phạm", ông Dũng cho hay.

Trước đó, vào ngày 20.6, Hạt Kiểm lâm Kbang phối hợp cùng Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 phát hiện và tạm giữ chiếc xe ôtô biển số 81C-177.40, trên xe có vận chuyển lâm sản, với 15 lóng, hộp gỗ tròn, xẻ, chủng loại Dổi, khối lượng hơn 21m3.

Ngày 21.6, ông Hồ Ngọc Dao - chủ nhân xe gỗ - đến trụ sở cung cấp cho Hạt Kiểm lâm Kbang 1 bộ hồ sơ gồm: Hồ sơ nguồn gốc gỗ trên xe ôtô tải bị tạm giữ, hóa đơn GTGT. Trong hóa đơn thể hiện doanh nghiệp tư nhân Giao Trang của ông Dao đã mua hơn 152m3 gỗ tròn, chủng loại Dổi của Công ty TNHH Hữu Phát (địa chỉ 455 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).

Ông Dao có hợp đồng kinh tế và hóa đơn thể hiện xuất bán lại hơn 21m3 gỗ Dổi cho ông Ngô Nhật Toàn (Doanh nghiệp tư nhân Toàn Gỗ, địa chỉ huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

Các bìa nhánh, phách gỗ lâm tặc còn bỏ lại trong rừng. Ảnh T.T
Các bìa nhánh, phách gỗ lâm tặc còn bỏ lại trong rừng. Ảnh T.T

Hiện Hạt kiểm lâm huyện Kbang đã tạm giữ phương tiện và số gỗ nói trên để làm rõ tính hợp pháp, nguồn gốc của số gỗ Dổi, có hay không hành vi làm giả hồ sơ, giấy tờ… Liệu gỗ Dổi được mua từ TP.Đà Nẵng hay khai thác trái phép từ các Công ty lâm nghiệp ở huyện Kbang.

Trong khi đó, cách hiện trường vụ phát hiện chiếc xe chở gỗ ở khu vực suối nước, địa giới hành chính xã Đăk Smar không xa, tại Tiểu khu 25, thuộc Lâm phần Công ty TNHH MTV Đắkrong quản lý, rừng gỗ Dổi bị triệt hạ la liệt. Những cây gỗ cổ thụ, hàng chục năm tuổi bị lâm tặc đốn hạ, vết cưa còn tươi mới. Những bìa nhánh, phách gỗ lâm tặc còn chưa kịp mang ra khỏi rừng.

Ngày 26.6, có mặt tại hiện trường vụ phá rừng mới phát hiện, ông Nguyễn Minh Sự - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắkrong phân bua: “Người dân có nhu cầu làm nhà nên vào rừng đốn gỗ trái phép. Qua đó, một số đối tượng khác lợi dụng việc khai thác để mua bán”.

Ông Lưu Trung Nghĩa – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh nắm thông tin, làm rõ vụ việc, điều tra xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm lâm luật.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang làm rõ thủ phạm các vụ khai thác gỗ Dổi thời gian gần đây có liên quan đến vụ doanh nghiệp mua bán, vận chuyển gỗ “khủng” hay không. Và mục đích thực sự của những chuyến xe gỗ đưa về địa chỉ nào, có liên quan đến việc làm nhà của vị Chủ tịch UBND huyện Kbang hay không.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ vụ chở gỗ “khủng” ở Gia Lai có liên quan vụ phá rừng Dổi hay không

THANH TUẤN |

Sau vụ phát hiện chiếc xe ôtô tải chở hàng chục khối gỗ Dổi ra khỏi rừng Kbang, tỉnh Gia Lai, cách hiện trường không xa, hàng loạt cây rừng bị đốn hạ không thương tiếc, diễn ra tại Lâm phần Công ty MTV Lâm nghiệp Đăkrong. Liệu doanh nghiệp mua bán gỗ hợp pháp hay có dấu hiệu của việc “hợp thức hóa” để vận chuyển gỗ lậu ra khỏi rừng?

Đang điều tra vụ mua bán hàng chục khối gỗ Dổi ở rừng Kbang

THANH TUẤN |

Ngày 26.6, tin từ UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho hay, đang điều tra, làm rõ một vụ vận chuyển lâm sản trên địa bàn.

Tạm dừng hoạt động xe khách 2 chiều tuyến Gia Lai - Phú Yên để phòng dịch

THANH TUẤN |

Chiều tối ngày 24.6, trước tình hình dịch COVID-19 đang phức tạp, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai cho biết, vừa gửi đi thông báo yêu cầu dừng các hoạt động vận tải về địa bàn tỉnh Phú Yên.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Làm rõ vụ chở gỗ “khủng” ở Gia Lai có liên quan vụ phá rừng Dổi hay không

THANH TUẤN |

Sau vụ phát hiện chiếc xe ôtô tải chở hàng chục khối gỗ Dổi ra khỏi rừng Kbang, tỉnh Gia Lai, cách hiện trường không xa, hàng loạt cây rừng bị đốn hạ không thương tiếc, diễn ra tại Lâm phần Công ty MTV Lâm nghiệp Đăkrong. Liệu doanh nghiệp mua bán gỗ hợp pháp hay có dấu hiệu của việc “hợp thức hóa” để vận chuyển gỗ lậu ra khỏi rừng?

Đang điều tra vụ mua bán hàng chục khối gỗ Dổi ở rừng Kbang

THANH TUẤN |

Ngày 26.6, tin từ UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho hay, đang điều tra, làm rõ một vụ vận chuyển lâm sản trên địa bàn.

Tạm dừng hoạt động xe khách 2 chiều tuyến Gia Lai - Phú Yên để phòng dịch

THANH TUẤN |

Chiều tối ngày 24.6, trước tình hình dịch COVID-19 đang phức tạp, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai cho biết, vừa gửi đi thông báo yêu cầu dừng các hoạt động vận tải về địa bàn tỉnh Phú Yên.