Vụ chém người lao động ngay tại công ty: Nhiều cơ quan chức năng vào cuộc

Huân Cao |

Sau khi báo Lao Động đăng bài "Vác mã tấu chém người lao động ngay tại công ty" tại huyện Hóc Môn (TPHCM), nhiều cơ quan chức năng đã vào cuộc để làm rõ những thông tin mà nạn nhân phản ánh.

Nạn nhân phản ánh vụ án chậm giải quyết?

Ngày 30.12.2019, báo Lao Động đăng bài "Vác mã tấu chém người lao động ngay tại công ty", về việc người lao động trong lúc làm việc đã bị một số đối tượng lao vào chém gây thương tích, nhưng chưa được cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết.

Theo đó, anh Nguyễn Văn Đới (sinh năm 1995, ngụ tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) đã gửi đơn đến Báo Lao Động phản ánh, trong lúc đang việc đã bị Trần Ngọc Tài (ngụ huyện Hóc Môn, làm cùng với anh Đới) cùng một số đối tượng cầm mã tấu lao vào chém anh ngay tại công ty chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 31.05.2019, trong lúc anh Đới đang làm việc tại Công ty, thì đối tượng Tài dẫn theo đối tượng Trần Ngọc Phước và hai đối tượng khác, cầm mã tấu xông vào Công ty chém tới tấp vào người anh Đới gây nhiều thương tích, với tỉ lệ thương tật được giám định là 14%.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình anh Đới đã trình báo đến công an huyện Hóc Môn đề nghị vào cuộc điều tra hành vi cố ý gây thương tích của các đối tượng trên.

Thế nhưng, đã nhiều tháng trôi qua, cơ quan chức năng chưa giải quyết vụ việc, nên anh Đới đã gửi đơn cầu cứu khắp nơi, đề nghị Công an khởi tố vụ án để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

 
Nạn nhân Đới khi còn nằm viện để điều trị vết thương. Ảnh: NVCC

Nhiều cơ quan chức năng vào cuộc

Về vấn đề này, ngày 7.1.2020, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - Bộ Công an đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn vào cuộc giải quyết vụ án liên quan đến băng nhóm của Trần Ngọc Tài có hành vi cố ý gây thương tích cho anh Nguyễn Văn Đới như phản ánh. Sau khi có kết quả thì báo cáo đến Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu.

Sau đó, ngày 9.1.2020, Thanh tra Bộ Công an cũng đề nghị Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn vào cuộc giải quyết những vấn đề mà anh Nguyễn Văn Đới phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, liên quan đến vụ án trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM cũng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn kiểm sát theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn đã ra quyết định khởi tố Vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Phước về tội "Cố ý gây thương tích". Hiện vụ án đã được Công an huyện Hóc Môn chuyển cho Viện Kiểm sát cùng cấp để truy tố, đồng thời Tòa án huyện Hóc Môn đã thụ lý vụ án và sẽ đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Ngăn cản vụ hỗn chiến, một cảnh sát hình sự bị chém

Quách Du |

Ngay khi nhận được thông tin 2 nhóm côn đồ xảy ra hỗn chiến, các cảnh sát hình sự đã được cử đến hiện trường. Tuy nhiên, trong quá trình ngăn cản vụ ẩu đả, một chiến sĩ công an đã bị các đối tượng dùng dao tấn công gây thương tích.

Điều tra nhóm hung thủ chém công an viên xã trong đêm

Tuấn Quỳnh |

Vào đêm tối, thấy tiếng gọi cửa nên ông Nguyễn Tuấn Lộc (công an viên xã Văn Thành) ra xem, thấy xảy ra xô xát giữa các nhóm thanh niên, ông Lộc vào can ngăn thì bị chém nhiều nhát vào đầu, phải nhập viện cấp cứu.

Vác mã tấu chém người lao động ngay tại công ty

Huân Cao |

Trong lúc đang làm việc, anh Nguyễn Văn Đới (huyện Hóc Môn, TPHCM) đã bị một số đối tượng mang theo hung khí, mã tấu lao vào chém ngay tại Công ty. Tuy nhiên, vụ án đã nhiều tháng trôi qua, nhưng đến này vẫn chưa được giải quyết và làm sáng tỏ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ngăn cản vụ hỗn chiến, một cảnh sát hình sự bị chém

Quách Du |

Ngay khi nhận được thông tin 2 nhóm côn đồ xảy ra hỗn chiến, các cảnh sát hình sự đã được cử đến hiện trường. Tuy nhiên, trong quá trình ngăn cản vụ ẩu đả, một chiến sĩ công an đã bị các đối tượng dùng dao tấn công gây thương tích.

Điều tra nhóm hung thủ chém công an viên xã trong đêm

Tuấn Quỳnh |

Vào đêm tối, thấy tiếng gọi cửa nên ông Nguyễn Tuấn Lộc (công an viên xã Văn Thành) ra xem, thấy xảy ra xô xát giữa các nhóm thanh niên, ông Lộc vào can ngăn thì bị chém nhiều nhát vào đầu, phải nhập viện cấp cứu.

Vác mã tấu chém người lao động ngay tại công ty

Huân Cao |

Trong lúc đang làm việc, anh Nguyễn Văn Đới (huyện Hóc Môn, TPHCM) đã bị một số đối tượng mang theo hung khí, mã tấu lao vào chém ngay tại Công ty. Tuy nhiên, vụ án đã nhiều tháng trôi qua, nhưng đến này vẫn chưa được giải quyết và làm sáng tỏ.