Vụ chém công an gần đứt lìa cánh tay: Đối tượng bị khởi tố với 2 tội danh

PHẠM DUY |

Đối tượng Nguyễn Quốc Bảo vi phạm các quy định phòng chống dịch, chống người thi hành công vụ và chém một cán bộ công an xã bị thương nặng xảy ra vào ngày 15.7.2021 tại 2 địa bàn: huyện Hàm Tân, Bình Thuận và huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, đã bị khởi tố.

Ngày 22.7, tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Bảo (32 tuổi, trú xã Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Bị can Bảo đã có hành vi không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh, sử dụng dao là hung khí nguy hiểm tấn công người đang thi hành công vụ xảy ra tại thôn Suối Tứ, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân vào ngày 15.7.

Thời điểm Bảo cùng cha tấn công thượng úy Công an. Ảnh cắt từ clip
Thời điểm Bảo cùng cha cầm rựa tấn công thượng úy công an. Ảnh cắt từ clip

Về phía Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Dũng (54 tuổi, là cha của Bảo) và Nguyễn Quốc Bảo (32 tuổi) về tội “Giết người” xảy ra tại ấp Phú lâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về hành vi chống đối, dùng rựa chém lực lượng chức năng làm Thượng uý Hoàng Văn Dương, Công an xã Thắng Hải, Hàm Tân bị thương nặng.

​Công an 2 tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa-Vũng Tàu đã thống nhất nhập 2 vụ án trên để đánh giá một cách toàn diện vụ việc, kịp thời điều tra, xử lý nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Ngày 20.7, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định chuyển vụ án hình sự “Chống người thi hành công vụ” này đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bị can Bảo lúc bị bắt. Ảnh: CTV
Bị can Bảo lúc bị bắt. Ảnh: CTV

Trước đó, trưa ngày 15.7, Nguyễn Quốc Bảo điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang bị chốt kiểm dịch xã Thắng Hải (Bình Thuận) ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành và bỏ chạy.

Khi bị chặn lại, Bảo đã dùng hung khí tấn công một nhân viên của chốt nhưng người này tránh kịp. Thượng úy Hoàng Văn Dương (công an xã Thắng Hải) phối hợp Công an xã Hòa Hiệp (Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) đến nhà, yêu cầu Bảo ra làm việc thì đối tượng cùng người cha Nguyễn Quốc Dũng cầm rựa xông ra rượt đuổi lực lượng, chém gần đứt lìa cánh tay phải của thượng úy Dương, sau đó vào nhà cố thủ.

Đến tối cùng ngày, ông Dũng bị bắt, còn Bảo trốn thoát nhưng đã bị bắt vào sáng hôm sau 16.7.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Bắt đối tượng vi phạm chống dịch, chém công an trọng thương

NGUYỄN ĐĂNG - THANH VŨ |

Bưu điện TPHCM bán rau củ, quả bình ổn giá cho người dân; bắt đối tượng vi phạm việc chống dịch COVID-19, chém trọng thương công an; test nhanh COVID-19 người dân ra đường không có lý do chính đáng... là những thông tin đáng chú ý nhất trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 16.7.

Đã bắt được đối tượng không chấp hành kiểm soát dịch còn chém công an

PHẠM DUY |

Sau một đêm truy lùng đối tượng, sáng nay 16.7, lực lượng công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt được đối tượng Nguyễn Quốc Bảo.

Thanh niên không chấp hành kiểm soát dịch còn chém công an

PHẠM DUY |

Nam thanh niên đi xe máy từ Bà Rịa-Vũng Tàu qua Bình Thuận không chấp hành yêu cầu tại chốt kiểm dịch thuộc huyện Hàm Tân, Bình Thuận và dùng hung khí tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Lực lượng chức năng đến nhà yêu cầu đối tượng ra làm việc thì đối tượng đã chém một công an bị thương trước sân nhà.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nóng Sài Gòn: Bắt đối tượng vi phạm chống dịch, chém công an trọng thương

NGUYỄN ĐĂNG - THANH VŨ |

Bưu điện TPHCM bán rau củ, quả bình ổn giá cho người dân; bắt đối tượng vi phạm việc chống dịch COVID-19, chém trọng thương công an; test nhanh COVID-19 người dân ra đường không có lý do chính đáng... là những thông tin đáng chú ý nhất trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 16.7.

Đã bắt được đối tượng không chấp hành kiểm soát dịch còn chém công an

PHẠM DUY |

Sau một đêm truy lùng đối tượng, sáng nay 16.7, lực lượng công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt được đối tượng Nguyễn Quốc Bảo.

Thanh niên không chấp hành kiểm soát dịch còn chém công an

PHẠM DUY |

Nam thanh niên đi xe máy từ Bà Rịa-Vũng Tàu qua Bình Thuận không chấp hành yêu cầu tại chốt kiểm dịch thuộc huyện Hàm Tân, Bình Thuận và dùng hung khí tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Lực lượng chức năng đến nhà yêu cầu đối tượng ra làm việc thì đối tượng đã chém một công an bị thương trước sân nhà.