Vụ chạy thận làm 8 người tử vong ở Hoà Bình: Lộ 17 bản hợp đồng “có vấn đề”

Bảo Thắng |

Để có được những thiết bị phục vụ cho hoạt động chạy thận, vị giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã ký 17 hợp đồng với một công ty dược. Ngay khi tiếp cận hồ sơ vụ việc, các chuyên gia pháp lý đã nhận ra hàng loạt nội dung “có vấn đề”, với nhiều chiêu thức lách luật tinh vi.

Bán “đàn vịt trời”...

Theo đó, ngày 25.5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình (BVĐK Hoà Bình) đã ký bản hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn, do ông Đỗ Anh Tuấn làm giám đốc. Nội dung hợp đồng thể hiện gói thầu cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống nước RO số 02 cho BV Hoà Bình, với các hạng mục: Cát thạch anh, sỏi đỡ, than hoạt tính Norit, hạt nhựa Cation làm mềm nước, van inox 3x4 loại cửa mở, màng RO 404AG 90, bộ đèn UV dưới nước, khởi động từ MC22A LS, tiệt trùng hệ thống nước và xét nghiệm kiểm tra sinh hoá tiêu chuẩn AAMI...

Tuy nhiên, ngay trong ngày 25.5, Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn (Cty Thiên Sơn) đã “bán” lại hợp đồng cho bên thứ ba. Cụ thể, Cty Thiên Sơn đã ký hợp đồng 05/2017 với Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh, do ông Bùi Mạnh Quốc làm giám đốc, với nội dung thay mặt Cty Thiên Sơn cung cấp các hạng mục nêu trên.

Với chi tiết rất “có vấn đề” này, tiến sĩ, luật sư Lê Văn Thiệp, Trưởng văn phòng luật sư Toàn Cầu, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ việc, nhận định: “Rõ ràng ở đây đã chứng minh phía Cty Thiên Sơn không có năng lực để tham gia gói thầu, và ngay khi ký hợp đồng với BVĐK Hoà Bình đã vội vã “sang tay” ngay trong ngày. Điều đó cho thấy, Cty Thiên Sơn đã bán thứ mình không có. Hay nói cách khác, BVĐK Hoà Bình đã ký với hợp đồng kinh tế với một công ty kinh doanh... "vịt trời”.

Vì sao 17 bản hợp đồng đều dưới 100 triệu đồng?

Theo tài liệu vụ việc, trong quá trình ký kết hợp đồng kinh tế với Cty Thiên Sơn, giá trị của 17 hợp đồng đều không quá 100 triệu đồng. Đơn cử như bản hợp đồng ký ngày 25.5 giữa BVĐK Hoà Bình với Cty Thiên Sơn có trị giá 99.360.800 đồng.

Phân tích tình huống này, tiến sĩ luật Lê Văn Thiệp cho hay, đây chính là chiêu thức lách luật của BVĐK Hoà Bình, nhằm đối phó với cấp trên, bởi theo quy định của hệ thống văn bản pháp lý, việc hợp đồng có giá trị dưới 100 triệu đồng, các đơn vị sẽ có quyền tự quyết, Sở Y tế coi như “đứng ngoài cuộc”.

Cụ thể, tại Điều 54 - Hạn mức chỉ định thầu, Nghị định 63/2014, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu nêu: “Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ, dịch vụ công; không quá 1 tỉ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công; không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên”.

Trước đó, ngày 29.5, xảy ra sự cố y khoa tại khoa Điều trị tích cực - đơn nguyên thận nhân tạo thuộc BVĐK Hoà Bình, làm 18 người hôn mê, sau đó 8 người tử vong. Quá trình thu thập tài liệu, nhận thấy dấu hiệu tội phạm hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hoà Bình đã khởi tố vụ án vào ngày 30.5, với hành vi: Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, quy định tại Điều 242 Bộ luật Hình sự.

 

 

 

 

Bảo Thắng
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ Hoàng Công Lương có được đi làm trở lại sau khi tại ngoại?

Bảo Thắng |

Lãnh đạo bệnh viện nói sẵn sàng chào đón bác sĩ Hoàng Công Lương trở lại làm việc nếu cơ quan điều tra cho phép. Các chuyên gia pháp lý cho rằng, chưa ai được cho là có tội khi chưa có bản án, quyết định có hiệu lực của cơ quan toà án, tuy vậy, cũng tuỳ tình huống...

Lộ bất thường trong hợp đồng thầu sửa chữa máy lọc thận ở BV Hòa Bình

Bảo Thắng |

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình vừa ký hợp đồng với một công ty dược phẩm để cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống lọc nước, ngay lập tức, công ty này ký tiếp với bên thứ ba để làm thay nhiệm vụ của mình. Theo các chuyên gia pháp lý, có nhiều dấu hiệu bất thường về hợp đồng thầu này.

Ai đã bảo lãnh cho bác sĩ Hoàng Công Lương được tại ngoại?

Bảo Thắng |

Việc bác sĩ Hoàng Công Lương (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình) được thay đổi biện pháp ngăn chặn – tại ngoại, đã thật sự gây ấn tượng với dư luận. Nhưng ai là người đứng đơn bảo lãnh cho bác sĩ này, và lý do gì đã nhận được “cái gật đầu” từ cơ quan tố tụng thì không phải nhiều người đã biết.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Bác sĩ Hoàng Công Lương có được đi làm trở lại sau khi tại ngoại?

Bảo Thắng |

Lãnh đạo bệnh viện nói sẵn sàng chào đón bác sĩ Hoàng Công Lương trở lại làm việc nếu cơ quan điều tra cho phép. Các chuyên gia pháp lý cho rằng, chưa ai được cho là có tội khi chưa có bản án, quyết định có hiệu lực của cơ quan toà án, tuy vậy, cũng tuỳ tình huống...

Lộ bất thường trong hợp đồng thầu sửa chữa máy lọc thận ở BV Hòa Bình

Bảo Thắng |

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình vừa ký hợp đồng với một công ty dược phẩm để cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống lọc nước, ngay lập tức, công ty này ký tiếp với bên thứ ba để làm thay nhiệm vụ của mình. Theo các chuyên gia pháp lý, có nhiều dấu hiệu bất thường về hợp đồng thầu này.

Ai đã bảo lãnh cho bác sĩ Hoàng Công Lương được tại ngoại?

Bảo Thắng |

Việc bác sĩ Hoàng Công Lương (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình) được thay đổi biện pháp ngăn chặn – tại ngoại, đã thật sự gây ấn tượng với dư luận. Nhưng ai là người đứng đơn bảo lãnh cho bác sĩ này, và lý do gì đã nhận được “cái gật đầu” từ cơ quan tố tụng thì không phải nhiều người đã biết.