Vụ cháy dãy nhà trọ gần Bệnh viện Nhi: Bị cáo đề nghị triệu tập nhiều người

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Nguyễn Thế Hiệp - thường gọi Hiệp "khùng" bị cáo buộc liên quan đến vụ cháy dãy nhà trọ khiến hai vợ chồng tử vong, thiệt hại 1,9 tỉ...

Sáng 28.10, TAND quận Ba Đình, Hà Nội mở lại phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (75 tuổi) về tội "Vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy".

Hầu toà, bị cáo đem theo 3 tập tài liệu cùng nhiều cuốn sách luật đến phòng xử. Trong phần thẩm tra lý lịch, HĐXX xác nhận lại với bị cáo Hiệp về 10 tên gọi khác nhau của bị cáo. Bào chữa cho bị cáo có 2 luật sư.

Phiên tòa có 29 hộ gia đình được xác định là bị hại nhưng sáng nay, chỉ có 6 người đại diện cho 6 hộ gia đình có mặt.

Khi được HĐXX cho phép đưa ra ý kiến, bị cáo Hiệp đề nghị tòa triệu tập 4 người, gồm: kiểm sát viên Nguyễn Văn Hoàng, người trực tiếp tham gia khám nghiệm hiện trường; một giám định viên tên Tuấn Anh và 2 người định giá tài sản thiệt hại.

Ngoài ra, bị cáo Hiệp cũng đề cập đến một nhân chứng vắng mặt. Bị cáo Hiệp cho rằng nhân chứng này có dấu hiệu vu khống cho bị cáo và cần phải có mặt tại phiên tòa để đối chất.

Đồng quan điểm với bị cáo, luật sư bào chữa cho bị cáo Hiệp cũng đề nghị HĐXX triệu tập những người được nhắc đến, và nếu những người này vắng mặt thì cần có lý do.

Ngoài ra, luật sư đề cập đến một số tài liệu được đóng dấu "Mật" liên quan đến vụ án. Theo luật sư, những tài liệu này đã được HĐXX ở phiên tòa trước đó (ngày 29.12.2021) gửi công văn sang cơ quan điều tra để giải mật nhưng đến hiện tại, chưa có kết quả.

Trước những yêu cầu và ý kiến của bị hại và luật sư, đại diện Viện KSND quận Ba Đình đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa. Về phía các bị hại, họ đề nghị tiếp tục phiên xét xử.

Sau khi thảo luận, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa do vắng mặt nhân chứng, bị hại, những người liên quan. Phiên xét xử dự kiến mở lại vào ngày 28.11 tới.

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 17.9.2018, hỏa hoạn đã xảy ra tại khu nhà trọ của ông Hiệp. Nguyên nhân hỏa hoạn được xác định là do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan xung quanh.

Vụ cháy đã khiến vợ chồng anh Tạ Văn Tính (44 tuổi) và chị Hà Thị Lành (43 tuổi), cùng trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) tử vong. Thiệt hại về tài sản được xác định gần 1,9 tỉ đồng.

Cơ quan công tố cáo buộc, ông Hiệp đã vi phạm quy định về an toàn, phòng cháy, chữa cháy trong quá trình kinh doanh cho thuê phòng trọ.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: Cháy nhà, 2 vợ chồng tử vong

Phương Linh |

Khánh Hòa - Phát hiện cháy nhà, người dân tìm cách phá cửa vào cứu nạn thì phát hiện 2 vợ chồng đã tử vong.

Tiếp tục tìm kiếm 3 mẹ con mất tích trong vụ cháy nhà ở Ninh Thuận

Hữu Long |

Ninh Thuận - Đến 23h khuya 14.8, lực lượng chức năng buộc phải dừng hoạt động tìm kiếm 3 mẹ con nghi tử vong trong ngôi nhà bị cháy để đề phòng các bức tường đổ sụp. Rạng sáng hôm nay, công tác tìm kiếm 3 nạn nhân tiếp tục được triển khai.

Hà Nội: Danh tính kẻ đốt xe máy làm cháy nhà trọ khiến 1 người tử vong

Phạm Đông - Tô Thế |

Trần Thị Thanh Hải được xác định là thủ phạm đốt xe máy gây cháy nhà trọ làm 1 người chết tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khánh Hòa: Cháy nhà, 2 vợ chồng tử vong

Phương Linh |

Khánh Hòa - Phát hiện cháy nhà, người dân tìm cách phá cửa vào cứu nạn thì phát hiện 2 vợ chồng đã tử vong.

Tiếp tục tìm kiếm 3 mẹ con mất tích trong vụ cháy nhà ở Ninh Thuận

Hữu Long |

Ninh Thuận - Đến 23h khuya 14.8, lực lượng chức năng buộc phải dừng hoạt động tìm kiếm 3 mẹ con nghi tử vong trong ngôi nhà bị cháy để đề phòng các bức tường đổ sụp. Rạng sáng hôm nay, công tác tìm kiếm 3 nạn nhân tiếp tục được triển khai.

Hà Nội: Danh tính kẻ đốt xe máy làm cháy nhà trọ khiến 1 người tử vong

Phạm Đông - Tô Thế |

Trần Thị Thanh Hải được xác định là thủ phạm đốt xe máy gây cháy nhà trọ làm 1 người chết tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.