Vụ cháy chung cư 13 người chết ở Sài Gòn: Phải sớm khởi tố vụ án

C.N |

"Với với vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng trên "đương nhiên phải khởi tố vì có dấu hiệu tội phạm", luật sư Đặng Văn Sơn nêu quan điểm.

Liên quan vụ cháy khiến ít nhất 13 người chết, 28 người bị thương ở chung cư Carina Plaza trên đường Võ Văn Kiệt (quận 8, TP HCM), luật sư Đặng Văn Sơn (Trưởng Văn phòng Luật sư Đặng Sơn và Cộng sự, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, đây là vụ việc gây hậu quả rất nghiêm trọng. Việc cháy chung cư trước giờ thường xuyên xảy ra nhưng chưa có vụ việc nào để lại hậu quả nặng nề thế này. Chính vì vậy, vụ cháy này phải sớm khởi tố vụ án.

"Vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng trên "đương nhiên phải khởi tố vì có dấu hiệu tội phạm". Khởi tố vụ án là để điều tra nguyên nhân, phục vụ điều tra bị can; xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại người và tài sản", luật sư nói.

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Luật sư Sơn cho hay, trong trường hợp cơ quan điều tra có căn cứ xác định chung cư này không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về phòng cháy chữa cháy để dẫn tới hậu quả làm nhiều người chết, thiệt hại về tài sản thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Cũng theo luật sư, trong thời gian tới, chính quyền địa phương, nhà quản lý cần thiết phải kiểm tra, rà soát các vi phạm về PCCC tại các chung cư, xử lý nghiêm mới có thể ngăn ngừa nguy cơ chập cháy có thể xảy ra.

Trước đó, Lao Động đưa tin, khoảng 1h15 ngày 23.3, đám cháy kèm theo tiếng nổ lớn ra từ tầng hầm giữ ôtô, xe máy nằm giữa khu A và B của chung cư Carina Plaza trên đường Võ Văn Kiệt (quận 8, TP HCM).

Đám cháy xảy ra từ tầng hầm của chung cư. Khói đen cùng lửa bao trùm chung cư, khiến nhiều người hoảng loạn, liên tục hò hét, vẫy khăn, quần áo, rọi đèn pin... kêu cứu. Đường điện của chung cư sau đó bị mất khiến họ mò tìm lối thoát trong hoảng loạn.

Theo Cảnh sát PCCC TP HCM, đã có 13 người chết và 28 người bị thương. Đây được cho là vụ cháy nghiêm trọng nhất ở TPHCM trong chục năm qua.

Điều 240. Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy

1. Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến tám năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Sao chung cư cao cấp cháy mà có tới...13 người chết ngạt?

Thiên Bình |

13 người thiệt mạng thương tâm trong vụ cháy tòa chung cư cao cấp tại TPHCM vào rạng sáng nay (23.3) và có thể con số này vẫn chưa dừng lại, vậy tại sao chúng ta vẫn luôn chỉ dừng lại ở việc “rút kinh nghiệm”?

Cháy chung cư 13 người chết: Chuông báo cháy câm lặng

Theo Vietnamnet |

Nhiều cư dân sống tại chung cư Carina Plaza thoát chết sau vụ cháy kể không hề nghe chuông báo cháy để chạy thoát thân.

Người dân kể lại phút "sinh tử" trong vụ cháy chung cư cao cấp

Theo Zing.vn |

Những cư dân sống ở chung cư Carina Plaza, phường 16, quận 8, TP.HCM chưa hết bàng hoàng bởi vụ cháy xảy ra rạng sáng 23/3 khiến 13 người thiệt mạng

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sao chung cư cao cấp cháy mà có tới...13 người chết ngạt?

Thiên Bình |

13 người thiệt mạng thương tâm trong vụ cháy tòa chung cư cao cấp tại TPHCM vào rạng sáng nay (23.3) và có thể con số này vẫn chưa dừng lại, vậy tại sao chúng ta vẫn luôn chỉ dừng lại ở việc “rút kinh nghiệm”?

Cháy chung cư 13 người chết: Chuông báo cháy câm lặng

Theo Vietnamnet |

Nhiều cư dân sống tại chung cư Carina Plaza thoát chết sau vụ cháy kể không hề nghe chuông báo cháy để chạy thoát thân.

Người dân kể lại phút "sinh tử" trong vụ cháy chung cư cao cấp

Theo Zing.vn |

Những cư dân sống ở chung cư Carina Plaza, phường 16, quận 8, TP.HCM chưa hết bàng hoàng bởi vụ cháy xảy ra rạng sáng 23/3 khiến 13 người thiệt mạng