Vụ cháu bé tự tử vì bị xâm hại tình dục: Tòa tuyên án 7 năm tù, gia đình bị hại phản đối

NHẬT HỒ |

Sáng 22.1, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên 7 năm tù đối Hữu Bê, 57 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau về tội “Dâm ô trẻ em”. Sau khi tòa tuyên án, gia đình bị hại đã phản đối cho rằng hình phạt quá nhẹ...

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận, bởi cháu K. viết đơn tuyệt mệnh và tự tử vì bị xâm hại tình dục. Sau khi cháu K. chết, vụ việc mới được làm sáng tỏ.

Theo cáo trạng, ngày 25.9.2016, bà H.T.L. (34 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau) đến Công an xã Tân Lộc trình bày việc con gái mình là H.M.K. bị ông Hữu Bê thực hiện hành vi giao cấu.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác minh từ tháng 6.2016 - 9.2016, ông Hữu Bê đã lợi dụng sự ngây thơ của bé K. để dụ dỗ bằng nhiều cách như: Viết giấy hẹn, gọi điện thoại, cho tiền… nhằm thực hiện hành vi dâm ô với cháu bé.

Ngày 25.9.2016, bà H.T.L tố cáo bé K. bị ông Bê xâm hại nhiều lần. Ngày 27.9.2016, bà Lợi gửi đơn yêu cầu và được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Cà Mau thụ lý giải quyết.

Đến ngày 30.9.2016, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra thông báo về kết luận giám định có nội dung: “Rách màng trinh...”.

Ngày 19.12.2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra thông báo gửi cho gia đình bà Lợi về quyết định không khởi tố vụ án, với lý do “chỉ có lời khai của K., không có tài liệu, chứng cứ nào khác chứng minh ông Bê có hành vi “Hiếp dâm trẻ em” và “Dâm ô với trẻ em”.

Ngày 10.2.2017, bé K tự tử. Trước khi tự tử, nạn nhân có để lại bức thư tuyệt mệnh được viết trên 2 mặt giấy tập học sinh với nội dung: “Chết nhắm mắt không yên khi chuyện này không được giải quyết", bức thư còn thể hiện việc em K. bị ông Hữu Bê dụ dỗ quan hệ tình dục nhiều lần.

Ngày 19.9.2017, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi “Dâm ô trẻ em” đối với ông Hữu Bê.

Tại tòa, dù bị cáo Hữu Bê không thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên, dựa trên những chứng cứ thu thập được đã chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo Bê.

Xét thấy, hành vi của bị cáo Hữu Bê đã gây bức xúc dư luận xã hội trong một thời gian dài, bị cáo lại quanh co chối tội, nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hữu Bê 7 năm tù giam và buộc bị cáo bồi thường lại cho gia đình bị hại 13 triệu đồng.

Sau khi tòa tuyên án, gia đình bị hại không đồng ý với bản án của HĐXX và phản đối cho rằng hình phạt quá nhẹ, chưa nghiêm khắc.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Vụ bé 8 tuổi bị sàm sỡ và đẩy xuống sông: Người đàn ông 46 tuổi nhận 18 năm tù

HƯNG THƠ |

Đối tượng Trần Viên (SN 1971, trú tại xã Hải Quy,​ huyện Hải Lăng, Quảng Trị) dâm ô rồi đẩy bé gái 8 tuổi xuống sông bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 18 năm tù.

Đối tượng 77 tuổi dâm ô 2 bé gái ở Vũng Tàu kêu oan, kháng cáo

CHÍ VĂN |

Ngày 28.11, đối tượng Nguyễn Khắc Thủy, người vừa bị Tòa án Nhân dân TP. Vũng Tàu tuyên phạt 3 năm tù giam về tội “Dâm ô trẻ em” trong phiên tòa sơ thẩm ngày 17.11.2017, đã hoàn tất thủ tục gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án. 

Truy tố đối tượng dâm ô trẻ em dẫn đến cháu bé tự tử ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Tại buổi giao ban báo chí chiều 28.11 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TTTT, Hội nhà báo tỉnh Cà Mau tổ chức, đại tá Trương Ngọc Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND cùng cấp truy tố đối tượng dâm ô với trẻ em.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ bé 8 tuổi bị sàm sỡ và đẩy xuống sông: Người đàn ông 46 tuổi nhận 18 năm tù

HƯNG THƠ |

Đối tượng Trần Viên (SN 1971, trú tại xã Hải Quy,​ huyện Hải Lăng, Quảng Trị) dâm ô rồi đẩy bé gái 8 tuổi xuống sông bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 18 năm tù.

Đối tượng 77 tuổi dâm ô 2 bé gái ở Vũng Tàu kêu oan, kháng cáo

CHÍ VĂN |

Ngày 28.11, đối tượng Nguyễn Khắc Thủy, người vừa bị Tòa án Nhân dân TP. Vũng Tàu tuyên phạt 3 năm tù giam về tội “Dâm ô trẻ em” trong phiên tòa sơ thẩm ngày 17.11.2017, đã hoàn tất thủ tục gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án. 

Truy tố đối tượng dâm ô trẻ em dẫn đến cháu bé tự tử ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Tại buổi giao ban báo chí chiều 28.11 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TTTT, Hội nhà báo tỉnh Cà Mau tổ chức, đại tá Trương Ngọc Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND cùng cấp truy tố đối tượng dâm ô với trẻ em.