Vụ cháu bé bị đốt chân ở Đắk Lắk: Công an lên tiếng phản hồi vụ việc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Công an huyện Ea H'Leo vừa thông tin vụ cháu bé bị đốt chân, bỏng nặng chỉ là do tai nạn. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân lại không nghĩ như vậy, đưa ra quan điểm khác.

Chiều 12.7, Công an huyện Ea H’leo vừa phát đi thông tin chính thức vụ việc bé trai 8 tuổi ở xã Ea Sol, huyện Ea H'leo bị đốt bỏng chân.

Quá trình điều tra xác định khoảng 4h cùng ngày, Nay K Pák (SN 2003, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) mượn xe máy của bạn chở Y.N.N. và 2 người bạn của cháu về nhà ở xã Ea Sol.

Khi đến đoạn đường lô caosu ở buôn Bir (xã Ea Hiao), do đường mưa, trơn trượt nên Nay K Pák cho dừng xe bên đường.

Lúc này, cháu Y.N.N. đùa giỡn trèo lên và ôm cổ Nay K Pák làm cho xe bị ngã, đè lên chân của cháu, xăng trong bình xe tràn ra và dính lên người cháu Y.N.N.

Sau khi dựng xe lên, do bực tức và có sẵn men rượu trong người, Nay K Pák lấy bật lửa ra quẹt vào người cháu Y.N.N để dọa, la mắng. Không may, do quần áo cháu Y.N.N. có dính xăng nên nhanh chóng bắt lửa.

Sau khi thấy người Y.N.N bị cháy, Nay K Pák đã dùng tay múc nước mưa từ mương bên đường và dùng đất đổ vào người để dập lửa và cởi đồ cháu ra.

Hậu quả, cháu Y.N.N. bị bỏng 2 chân, tình trạng đã cơ bản ổn định.

Chân em Y.N.N bị bỏng nặng. Ảnh: T.X
Chân em Y.N.N bị bỏng nặng. Ảnh: T.X

Công an huyện Ea H’leo thông tin, Y.N.N là trẻ mồ côi cha, mẹ đi Bình Dương làm công nhân. Cháu đang sống cùng với ông bà ở xã Ea Sol.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cháu Y.N.N. và người nhà lại cho rằng, tối hôm xảy ra vụ việc, Nay K Pák tới chở đi N. vào lô caosu. Tới nơi, N. đòi về thì Nay K Pák không cho về rồi đánh nhiều lần. Hai người kia bỏ chạy được, chỉ có mỗi N. không chạy được nên bị giữ lại đánh. Tiếp đó, Nay K Pák lấy xăng ở xe máy đốt cháu N.

Như Lao Động đã thông tin, trưa ngày 12.7, đại diện UBND xã Ea Sol (huyện Ea Hleo, Đắk Lắk) xác nhận, một bé trai 8 tuổi trên địa bàn xã vừa bị một nam thanh niên tẩm xăng đốt gây bỏng phải nhập viện điều trị do không chịu đi ăn trộm mủ caosu.

Khoảng 23h ngày 11.7, có một đối tượng đến chở cháu Y.N.N và 2 cháu nhỏ khác qua địa bàn xã Ea Hiao (cùng huyện Ea H’leo), cách chỗ ở của cháu Y.N. khoảng 5km để ăn trộm mủ caosu về bán.

Tuy nhiên, khi đến nơi, cả 3 cháu nhỏ đều không đồng ý trộm mủ và bị đối tượng nói trên đánh. Khi cả 3 cháu nhỏ bỏ chạy thì cháu Y.N.N. bị bắt lại và bị đối tượng tẩm xăng đốt gây bỏng ở chân.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Xác minh vụ cháu bé bị tẩm xăng đốt chân vì không đồng ý đi trộm mủ cao su

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 12.7, đại diện UBND xã Ea Sol (huyện Ea Hleo, Đắk Lắk) xác nhận, một bé trai 8 tuổi trên địa bàn xã vừa bị một nam thanh niên tẩm xăng đốt gây bỏng phải nhập viện điều trị do không chịu đi ăn trộm  mủ cao su.

Hải Phòng: Mâu thuẫn cá nhân, thanh niên tẩm xăng đốt ô tô giữa đêm

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sáng 25.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cố ý hủy hoại tài sản xảy ra trước cửa số nhà 33/33 đường Nguyễn Đức Cảnh (quận Lê Chân).

Bắt đối tượng tẩm xăng giết vợ rồi tự tử ở Sơn La

Minh Chuyên |

Công an huyện Sông Mã (Sơn La) vừa bắt giữ một đối tượng về tội giết người.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Xác minh vụ cháu bé bị tẩm xăng đốt chân vì không đồng ý đi trộm mủ cao su

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 12.7, đại diện UBND xã Ea Sol (huyện Ea Hleo, Đắk Lắk) xác nhận, một bé trai 8 tuổi trên địa bàn xã vừa bị một nam thanh niên tẩm xăng đốt gây bỏng phải nhập viện điều trị do không chịu đi ăn trộm  mủ cao su.

Hải Phòng: Mâu thuẫn cá nhân, thanh niên tẩm xăng đốt ô tô giữa đêm

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sáng 25.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cố ý hủy hoại tài sản xảy ra trước cửa số nhà 33/33 đường Nguyễn Đức Cảnh (quận Lê Chân).

Bắt đối tượng tẩm xăng giết vợ rồi tự tử ở Sơn La

Minh Chuyên |

Công an huyện Sông Mã (Sơn La) vừa bắt giữ một đối tượng về tội giết người.