Vụ "cây sống ảo" Lảo Thẩn bị chặt làm củi: Triệu tập, xử lý 3 người

Lê Anh |

Lào Cai - 3 người có liên quan tới vụ đốn "cây sống ảo" tại Lảo Thẩn (xã Y Tý, huyện Bát Xát) sẽ bị xử lí theo pháp luật.

Theo báo cáo của hạt kiểm lâm khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát, cây "sống ảo" nổi tiếng tại Lảo Thẩn (xã Y Tý) đã bị cưa chỉ còn lại gốc cao 70 cm, đường kính 40 cm.

Sáng ngày 24.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Ngô Kiên Trung (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát) cho biết, cây "sống ảo" vừa bị cưa là một cây gỗ đã chết khô, được nhiều người du lịch tới chụp ảnh vì hình dáng độc lạ.

Hiện tại, đã tìm ra 3 người địa phương thuộc thôn Lao Chải và Sín Chải có liên quan đến vụ việc cây bị đốn hạ.

Nguyên nhân dẫn đến cây bị đốn hạ là do tập quán người dân ở đây, người dân chưa ý thức được cảnh quan du lịch của cây này.

Phần gốc cây còn lại cao 70 cm, đường kính 40 cm, chưa xác định được loại gỗ.
Phần gốc cây còn lại cao 70 cm, đường kính 40 cm, chưa xác định được loại gỗ.

"Mặc dù cây này đã chết khô, tuy nhiên, hành vi đốn cây vẫn vi phạm pháp luật. Hôm nay (24.11), chúng tôi sẽ triệu tập những người có liên quan để hoàn thiện hồ sơ và xử lí" - ông Trung cho biết.

Hạt trưởng cũng cho hay, trước đây có nhiều trường hợp tương tự cũng đã bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 đồng - 5.000.000 đồng.

Bên cạnh việc xử lí 3 người có liên quan tới vụ đốn cây "sống ảo", ông Phạm Văn Tâm (Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Bát Xát) cho biết, thời gian tới, huyện Bát Xát sẽ nghiên cứu kế hoạch trồng rừng tái tạo cảnh quan, đề nghị công nhận Lảo Thẩn là điểm du lịch cấp tỉnh để phục vụ công tác quản lý, phát triển du lịch bền vững.

Lê Anh
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Nơm nớp lo sợ sống dưới chân mỏ quặng bị sạt lở

Văn Đức |

Lào Cai – Nhiều hộ dân thôn ở huyện Bảo Thắng bức xúc vì 1 công ty trên địa bàn khai thác quặng gây sạt lở đất đe dọa đến tài sản và tính mạng.

Vườn hoa ở vùng mỏ sắt Thạch Khê thành điểm 'sống ảo"

TRẦN TUẤN |

Những ngày nghỉ Tết Tân Sửu, hàng trăm người đã tìm đến để tạo dáng, chụp ảnh giữa vườn hoa Sao Nhái rực rỡ khoe sắc nơi Khu tái định cư mỏ sắt Thạch Khê (Thạch Hà, Hà Tĩnh).

7 đểm check in sống ảo mỏi tay ở Sa Đéc cho giới trẻ trong dịp tết

NHÓM PV |

Thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp) được xem là một trong những thành phố du lịch đẹp nhất ở miền Tây bởi nơi đây không chỉ được biết đến là nơi sản xuất hoa kiểng lớn nhất vùng Đồng bằng Sông Cửu Long mà nó còn thu hút khách tham quan với nhiều điểm, khu du lịch được đầu tư tiểu cảnh mới, độc lạ, cảnh sắc thơ mộng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Lào Cai: Nơm nớp lo sợ sống dưới chân mỏ quặng bị sạt lở

Văn Đức |

Lào Cai – Nhiều hộ dân thôn ở huyện Bảo Thắng bức xúc vì 1 công ty trên địa bàn khai thác quặng gây sạt lở đất đe dọa đến tài sản và tính mạng.

Vườn hoa ở vùng mỏ sắt Thạch Khê thành điểm 'sống ảo"

TRẦN TUẤN |

Những ngày nghỉ Tết Tân Sửu, hàng trăm người đã tìm đến để tạo dáng, chụp ảnh giữa vườn hoa Sao Nhái rực rỡ khoe sắc nơi Khu tái định cư mỏ sắt Thạch Khê (Thạch Hà, Hà Tĩnh).

7 đểm check in sống ảo mỏi tay ở Sa Đéc cho giới trẻ trong dịp tết

NHÓM PV |

Thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp) được xem là một trong những thành phố du lịch đẹp nhất ở miền Tây bởi nơi đây không chỉ được biết đến là nơi sản xuất hoa kiểng lớn nhất vùng Đồng bằng Sông Cửu Long mà nó còn thu hút khách tham quan với nhiều điểm, khu du lịch được đầu tư tiểu cảnh mới, độc lạ, cảnh sắc thơ mộng.