Vụ cán bộ, phóng viên VTV9 bị cảnh báo truy sát: Công khai đe dọa xâm phạm tính mạng người khác

NGÔ NGUYÊN |

Đó là nhận định của luật sư Nguyễn Tấn Thi - Trưởng văn phòng luật sư Hoa Sen TPHCM - liên quan đến vụ Cty CP Đầu tư xây dựng và phát triển dự án bất động sản Smartland (viết tắt Smartland, trụ sở tại khu phố Nam Thiên 2, phường Tân Phong, Q.7, TPHCM), gửi công văn tới VTV9 kèm lời cảnh báo: Các cổ đông, người hợp tác có thể sẽ truy sát gia đình lãnh đạo VTV9 và phóng viên liên quan…

Không chỉ đe dọa suông?

Ngày 16.8.2018, ông Lâm Văn Tư - Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam (VTV 9 - thuộc Đài truyền hình Việt Nam) - đã ký 2 công văn gửi tới Công an TPHCM và Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo đó, VTV9 nhận được công văn số 001/2018/SML ngày 12.8.2018 do ông Vũ Đức Tĩnh - Chủ tịch HĐQT Smartland - ký gửi, yêu cầu phải đính chính, rút phóng sự mà VTV9 phát về Smartland.

Đáng sợ hơn, công văn này “giới thiệu” Smartland có 500 cổ đông và 500.000 cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hợp tác rồi cảnh báo “rợn người”: “Trong trường hợp nhân viên Đài truyền hình VTV9 còn cố tình đưa thêm thông tin và phóng sự sai sự thật về Smartland… thì chúng tôi cảnh báo trước với giám đốc VTV9, cán bộ nhân viên của kênh VTV9 rằng: Cty chúng tôi có nhiều cá nhân, tổ chức hợp tác, đồng nghĩa với việc cướp đi miếng cơm manh áo, thu nhập, sự sống của gia đình thì Cty chúng tôi không thể kiểm soát được hành động của các cổ đông, người hợp tác. Họ sẽ bị ức chế, họ sẽ hành động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, và có thể sẽ truy sát cả gia đình giám đốc đài truyền hình VTV9, truy sát cán bộ nhân viên có liên quan …”

Lãnh đạo VTV9 nhận định, lời cảnh báo của lãnh đạo Smartland là sự đe dọa nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, “có thể không chỉ dừng ở lời đe dọa suông” .

Lãnh đạo VTV9 đề nghị cơ quan chức năng chỉ đạo làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật về lãnh đạo Smartland, đồng thời hỗ trợ phương án bảo vệ tính mạng, tài sản của cán bộ, phóng viên VTV9.

Chỉ vì phanh phui sai phạm?

Trước đó, VTV9 nhận được tố cáo Smartland hoạt động có dấu hiệu lừa đảo, nên cử phóng viên điều tra. Sau khi thu thập chứng cứ, trưa 12.8, bản tin thời sự 11 giờ 30 kênh VTV9 phát sóng phần 1 phóng sự “Đa cấp bất động sản quốc tế lãi khủng - người tham gia mất trắng”, phản ánh việc nhiều người dân đầu tư vào Cty Thái Tuấn số tiền lớn, lãi suất 30%/tháng. Tuy nhiên, trả lãi suất được 3 tháng thì Cty này bất ngờ ngưng trả lãi suất và “biến mất” rồi đổi thành Cty Smartland, rồi Happy Moments và tiếp tục tổ chức hội thảo, lôi kéo thêm nhiều người tham gia. Phóng sự này có ghi nhận ý kiến của nạn nhân, ý kiến của luật sư và Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM.

Sau đó, VTV9 bất ngờ nhận được công văn số 001/2018/SML ngày 12.8.2018 do ông Vũ Đức Tĩnh - Chủ tịch HĐQT Smartland - ký như đã nêu trên.

Liên quan vụ việc, ngày 16.8.2018, chúng tôi đã liên lạc, gọi điện thoại với ông Vũ Đức Tĩnh, nhưng ông không nghe máy, chỉ để lại tin nhắn: “Bạn có thể gọi lai sau được không”. Sau đó, chúng tôi gọi liên tục, ông Tĩnh vẫn không nghe điện thoại.

Hành vi nguy hiểm

Theo luật sư Nguyễn Tấn Thi - Trưởng văn phòng luật sư Hoa Sen TPHCM- SmartLand có quyền có ý kiến phản hồi hoặc khiếu nại đối với những thông tin mà VTV9 đã phát hành. Tuy nhiên, văn bản gửi VTV9, SmartLand cho rằng, VTV9 đã đưa thông tin không đúng sự thật, bịa đặt... nhưng không đưa ra những cơ sở để phản bác lại những nội dung mà VTV9 đã phản ánh là không thuyết phục.

Nghiêm trọng hơn, dù ngôn từ dùng là “cảnh báo” nhưng rõ là, lãnh đạo SmartLand thể hiện ý chí đe dọa cán bộ, phóng viên VTV9. Đây là hành vi đe dọa xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác. Mục đích này không chỉ nhằm đe dọa (giết người hoặc cố ý gây thường tích) mà còn nhằm gây hoang mang, khủng bố tinh thần những người làm công tác báo chí để cản trở hoạt động báo chí, cản trở việc đưa thông tin đến công chúng. Như vậy, hành vi này không chỉ vi phạm quy định của pháp luật hình sự, mà vi phạm Luật báo chí cũng như các quy định liên quan.

Có 2 Smartland

Cũng ngày 16.8, Cty TNHH bất động sản Smartland đã có thông báo khẩn với nội dung: Dù cùng tên tắt là Smartland nhưng Cty TNHH bất động sản Smartland có Giám đốc là Đặng Quốc Việt, có trụ sở tại 92 Nguyễn Hữu Cảnh Q.Bình Thạnh, TPHCM. Còn Smartland gửi công văn cảnh báo truy sát VTV9 là Cty khác, do ông Vũ Đức Tĩnh làm đại diện pháp luật, có trụ sở tại khu phố Nam Thiên 2, phường Tân Phong, Q.7, TPHCM. Với thông báo đó, Cty TNHH bất động sản Smartland mong muốn khách hàng đừng nhầm lẫn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Cty này. NG. UYÊN

NGÔ NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.